Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Sẽ quyết liệt triển khai xuất hóa đơn điện tử bán vàng

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho rằng cần quyết liệt triển khai việc cửa hàng bán vàng ra phải xuất hóa đơn điện tử. Bên cạnh đó, tập trung chống buôn lậu tại các cửa khẩu để tránh tình trạng buôn lậu vàng.

Sáng 14/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định có buổi tiếp xúc với Mặt trận, các tổ chức thành viên, theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính.

Tại Hội nghị, bà Hồ Thị Kim Thu, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh đã chuyển tới Hội nghị 11 ý kiến, kiến nghị của Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phản ánh một số nội dung và nhân dân tỉnh quan tâm tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15.

Theo cử tri, hiện nay việc giải ngân gói tín dụng về phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân cải tạo xây dựng lại chung cư còn gặp nhiều khó khăn vì thời hạn vay ưu đãi ngắn. Cử tri đề nghị Chính phủ nghiên cứu, hạ lãi suất, kéo dài thời hạn cho vay cho người mua nhà và doanh nghiệp tiếp cận được vốn.

 Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tiếp xúc cử tri tại Bình Định.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tiếp xúc cử tri tại Bình Định.

Liên quan tới mức giảm trừ gia cảnh của Luật thuế TNCN, cử tri cho rằng mức giảm trừ đối với bản thân người nộp thuế là 11 triệu đồng người/tháng và cho mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng hiện không còn phù hợp với giá cả thực tế và chi phí nhu cầu cuộc sống. Cử tri đề nghị Quốc hội xem xét, sửa đổi Luật Thuế TNCN.

Về chính sách đối với những người có công, hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Định còn gần 4.800 hộ gia đình người có công, thân nhân liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ về nhà ở theo Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. Cử tri tiếp tục kiến nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ kinh phí cho địa phương để sớm thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng trên. Đồng thời xem xét nâng mức hỗ trợ xây mới và hỗ trợ sửa chữa, cải tạo nhà ở cao hơn mức quy định hiện nay cho phù hợp với tình hình thực tế.

Cử tri cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề một số đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, theo nhu cầu công tác của các đơn vị, UBND tỉnh đã giao đất để địa phương quản lý, xây dựng trụ sở làm việc mới sử dụng. Cử tri đề nghị các Bộ, ngành, xem xét bàn giao lại trụ sở, chuyển giao lại trụ sở làm việc cũ của các đơn vị đã xây dựng cơ sở mới, để địa phương quản lý, sử dụng, bố trí cho các cơ quan, đơn vị của địa phương đang thiếu trụ sở làm việc, tránh gây lãng phí tài sản công.

Cũng tại Hội nghị, cử tri cho rằng, theo Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế VAT và Nghị định số 209/2013/NĐ- CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế VAT quy định “Hoạt động văn hóa, triển lãm, thể dục, thể thao, biểu diễn nghệ thuật, sản xuất phim, nhập khẩu, phát hành và chiếu phim” thuộc đối tượng chịu thuế 5% (khoản 13, Điều 10) là chưa phù hợp thực tế. Cử tri đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất Chính phủ miễn thuế đối với các hoạt động thuộc các loại hình nghệ thuật cần được bảo tồn như: tuồng, bài chòi...

Tham gia ý kiến trực tiếp với Đoàn Đại biểu Quốc hội, ông Trần Văn Thọ, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh kiến nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội phản ánh với Chính phủ làm rõ công tác quản lý thị trường vàng để “giá vàng không nhảy múa”…

Giải đáp một số kiến nghị của cử tri quan tâm, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, đối với kiến nghị của cử tri về tăng mức giảm trừ gia cảnh, hiện nay thuế TNCN điều tiết vào thu nhập của cá nhân. Việc thực hiện chính sách thuế TNCN có vai trò rất quan trọng để triển khai chính sách phân phối lại, giúp cân bằng thu nhập, đảm bảo công bằng xã hội.

Theo Bộ trưởng, Bộ Tài chính đang tiến hành rà soát, đánh giá các Luật thuế, trong đó có Luật Thuế TNCN và dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến vào tháng 10/2025 và thông qua vào tháng 5/2026.

Đối với việc bàn giao trụ sở cũ sau khi chuyển về trụ sở mới, Bộ trưởng cho rằng: “trụ sở các Cục Thuế, Hải quan khi chuyển sang trụ sở mới, chúng tôi đã bàn giao cho tỉnh”. Đối với các trụ sở của thi hành án huyện Tây Sơn, Bộ Tài chính đã có văn bản đôn đốc đối với Bộ Tư pháp để bàn giao sớm trong thời gian tới.

Đối với đề xuất về chính sách thuế để giữ gìn văn hóa nghệ thuật truyền thống và Đoàn nghệ thuật dân gian, Bộ trưởng thông tin “hiện đang sửa Luật Thuế VAT, chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện để sao giữ được văn hóa truyền thống”.

Liên quan tới các giải pháp quản lý thị trường vàng, lãnh đạo Bộ Tài chính khẳng định cần quyết liệt triển khai việc cửa hàng vàng bán vàng ra phải xuất hóa đơn điện tử. Bên cạnh đó, tập trung chống buôn lậu tại các cửa khẩu để tránh tình trạng buôn lậu vàng.

Bộ trưởng nhấn mạnh, quản lý vàng thuộc trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước nhưng ngành Tài chính sẽ phối hợp chặt chẽ về quản lý hóa đơn điện tử và chống buôn lậu vàng để góp phần kiểm soát giá vàng.

Hải Nam

Nguồn TCDN: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/bo-truong-ho-duc-phoc-se-quyet-liet-trien-khai-xuat-hoa-don-dien-tu-ban-vang-d48584.html