Bộ trưởng Giao thông kiểm tra cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước hạn chót

'Tất cả phải phát huy tinh thần chỉ bàn làm, không bàn lùi, đề xuất giải pháp đưa dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt vào khai thác phục vụ người dân đúng dịp 30/4-1/5', Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo.

Ngày 16/4, ông Nguyễn Văn Thắng - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) - cùng đoàn công tác đã kiểm tra hiện trường dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.

Báo cáo tiến độ thi công, ông Nguyễn Quốc Việt - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng - cho biết, đến nay, các nhà thầu đã thi công đạt giá trị sản lượng hơn 7.000 tỷ đồng, đạt 81,7% hợp đồng. Trong đó, đoạn từ Diễn Châu đến nút giao QL46B đạt 92%. Khối lượng công việc còn lại gồm 1,5km cấp phối đá dăm gia cố xi măng CTB, gần 10 km bê tông nhựa 3 lớp. Dự kiến ngày 25/4 sẽ hoàn thành phần thảm và ngày 27/4 sẽ xong hệ thống hộ lan và an toàn giao thông.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng kiểm tra hiện trường cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.

Phần hầm Thần Vũ còn hơn 200 m bê tông nền đường, dự kiến ngày 24/4 sẽ hoàn thành. Nhà đầu tư cũng đang thực hiện các thủ tục để nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy ở phạm vi hầm, xây dựng phương án bảo trì đường, phương án tổ chức giao thông.

Riêng đoạn từ QL46B đi Bãi Vọt (Hà Tĩnh), ông Việt khẳng định sẽ hoàn thành theo thời gian hợp đồng. Tuy nhiên, có 7 điểm với tổng chiều dài 2km gặp địa chất phức tạp, nền đất yếu cần có thêm thời gian đắp đất gia tải.

“Bộ GTVT cần sớm có văn bản đề nghị Bộ Tài chính hoàn tất thủ tục, hướng dẫn kê khai hoàn thuế giá trị gia tăng theo công điện số 57/TTg-CĐ ngày 19/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Việc chậm hoàn thuế có thể dẫn đến chậm tiến độ do các ngân hàng tạm ngừng giải ngân”, ông Việt kiến nghị.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo các nhà thầu phải đẩy nhanh tiến độ, thông xe vào đúng dịp 30/4.

Kiểm tra nút giao QL46B, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo: “Tất cả phải phát huy tinh thần chỉ bàn làm, không bàn lùi, đề xuất giải pháp đưa dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt vào khai thác phục vụ người dân đúng dịp 30/4-1/5”.

Nhấn mạnh việc nhà thầu hỗ trợ, tương trợ lẫn nhau ở các giai đoạn quyết định, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chỉ rõ: “Ở dự án cao tốc này càng phải phát huy tinh thần tương trợ, cùng nhau vượt khó. Thậm chí, đối với một số hạng mục cá biệt, chúng ta có thể nhờ địa phương, nhờ Bộ điều động những đơn vị có năng lực giúp đỡ”.

Các đơn vị thi công triển khai thảm mặt đường để kịp thông xe trên tuyến.

Sau khi đi kiểm tra dọc tuyến, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu doanh nghiệp dự án cùng họp với các nhà thầu, Ban QLDA 6 để xác định kế hoạch chi tiết, phương thức, nguyên tắc hỗ trợ; phải hoàn thiện nhanh các thủ tục pháp lý để cơ quan liên quan nghiệm thu, đánh giá đảm bảo đúng, đầy đủ theo các quy định của pháp luật trước khi thông xe.

“Nhà đầu tư, nhà thầu đã nỗ lực rồi, giờ càng phải nỗ lực hơn nữa. Tập trung máy móc, nguồn lực, con người làm 3 ca 4 kíp, triển khai đồng loạt tất cả các hạng mục. Trường hợp cần thiết thuê thêm nhà thầu có năng lực để đảm bảo mục tiêu đã định”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các nhà đầu tư, nhà thầu phải nỗ lực hơn nữa, hỗ trợ nhau để đảm bảo mục tiêu đã định.

Dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt dài hơn 49 km. Dự án được thực hiện theo hình thức đối tác công tư PPP, có tổng mức đầu tư gần 11.160 tỷ đồng. Dự án được khởi công ngày 22/5/2021.

Thu Hiền

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bo-truong-giao-thong-kiem-tra-cao-toc-dien-chau-bai-vot-truoc-han-chot-post1629497.tpo