Bộ trưởng Đào Hồng Lan hội đàm với Bộ trưởng Bộ Y tế Lào: Thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác y tế Việt Nam - Lào

Xuất phát từ mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, ngành Y tế hai nước trong suốt nhiều thập kỷ qua vẫn luôn duy trì quan hệ hợp tác gắn bó, chặt chẽ, thực hiện được nhiều hoạt động hợp tác có hiệu quả...

Ngày 21/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã có buổi hội đàm với đoàn Đại biểu Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Ngài Bounfeng Phoummalaysith, Bộ trưởng Bộ Y tế làm Trưởng đoàn, nhân dịp đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và Bộ trưởng Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Bounfeng Phoummalaysith tại buổi hội đàm.

Cùng tham dự buổi hội đàm với Bộ trưởng, về phía Bộ Y tế có Thứ trưởng Lê Đức Luận, đại diện lãnh đạo văn phòng/vụ/cục/ viện/ trường/bệnh viện thuộc và trực thuộc Bộ.

Về phía đoàn đại biểu cấp cao Bộ Y tế Lào có đại diện lãnh đạo các tổng cục/vụ/bệnh viện/trường… Cùng dự về phía Lào có Ngài Chanthaphone Khammanichanh - Phó Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi hội đàm, Bộ trưởng Đào Hồng Lan thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế nhiệt liệt chào đón Bộ trưởng Bounfeng Phoummalaysith cùng đoàn đại biểu của Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sang thăm chính thức ngành y tế Việt Nam.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, quan hệ đặc biệt Việt - Lào được các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân hai nước dày công vun đắp trong nhiều năm qua. Xuất phát từ mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, ngành Y tế hai nước trong suốt nhiều thập kỷ qua vẫn luôn duy trì quan hệ hợp tác gắn bó, chặt chẽ, thực hiện được nhiều hoạt động hợp tác có hiệu quả, góp phần tích cực vun đắp cho tình hữu nghị Việt Nam – Lào ngày càng nở hoa, kết trái.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Lê Đức Luận và Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế Đặng Quang Tấn tại buổi hội đàm.

Thời gian qua, trên cơ sở văn kiện ký kết hợp tác giữa hai bên, Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã có nhiều hoạt động hợp tác có hiệu quả, góp phần tích cực vun đắp cho tình hữu nghị Việt – Lào, nổi bật nhất phải kể đến hợp tác trong công tác khám chữa bệnh, đào tạo nguồn nhân lực y tế và phối hợp trong kiểm soát bệnh truyền nhiễm và nhiều lĩnh vực khác.

"Tại các bệnh viện tuyến trung ương và các bệnh viện chuyên khoa sâu, Việt Nam luôn sẵn sàng đón nhận các lượt khám bệnh và điều trị từ nhân dân Lào. Các bệnh viện tuyến trên có nhiều lượt bệnh nhân khám bệnh và điều trị đến từ Lào có thể kể đến là Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Các bệnh viện của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn trong công tác khám chữa bệnh cho người dân và hỗ trợ chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ của Lào khi có yêu cầu"- Bộ trưởng Đào Hồng Lan nói.

Về công tác đào tạo nguồn nhân lực, Bộ trưởng thông tin, sau nhiều năm đào tạo, lưu học sinh, đã có nhiều bác sĩ nước bạn tốt nghiệp từ các trường đại học y của Việt Nam và đóng góp vào sự nghiệp kháng chiến cứu nước, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân các dân tộc Lào. Nhiều bác sĩ sau khi tốt nghiệp đã trở thành Thạc sĩ, Tiến sĩ, giữ những cương vị, trọng trách lớn trong và ngoài ngành Y tế Lào.

Bộ trưởng Bộ Y tế Lào Bounfeng Phoummalaysith (giữa) và Phó Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chanthaphone Khammanichanh (bên phải) tại buổi hội đàm.

Các đơn vị, cơ sở đào tạo y tế của Việt Nam đã có nhiều hoạt động ký kết với các đơn vị tương đương của phía Lào và qua đó có thể tổ chức các khóa đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực, chuyển giao công nghệ cho các cán bộ y tế của các bệnh viện nước bạn Lào, hỗ trợ triển khai các kỹ thuật đào tạo tại bệnh viện tỉnh, chuyển giao miễn phí một số kỹ thuật chuyên môn cao.

Trong phòng chống đại dịch, ở giai đoạn đại dịch COVID-19, hai bên đã có các hoạt động hỗ trợ lẫn nhau rất thiết thực, như hỗ trợ vaccine, vật tư, trang thiết bị y tế để cùng nhau từng bước kiểm soát và vượt qua dịch COVID-19. Cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch thông qua các buổi trao đổi trực tuyến, cũng như kịp thời cử chuyên gia y tế sang hỗ trợ công tác ứng phó dịch trong thời điểm dịch bùng phát và lây lan nghiêm trọng nhất.

"Trong những năm tới, tôi mong hai bên sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các nội dung trong MOU mà hai Bộ đã ký kết tháng 1/2023"- Bộ trưởng Đào Hồng Lan nói.

Quang cảnh buổi hội đàm.

Phát biểu tại hội đàm, Bộ trưởng Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounfeng Phoummalaysith chúc mừng thành tựu đã đạt được của ngành Y tế Việt Nam; đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Chính phủ, Bộ Y tế Việt Nam đã có sự hỗ trợ kịp thời trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19.

Mặc dù gặp nhiều thách thức, khó khăn, Việt Nam đã dành sự hỗ trợ quý báu, như: gửi vaccine, trang thiết bị y tế, cũng như của các chuyên gia, cán bộ y tế sang hỗ trợ Lào trong thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh nhất. Nhờ sự hợp tác chặt chẽ, hai nước đã làm tốt công tác kiểm soát đại dịch COVID-19, khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội. Sự hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Lào, hai Bộ Y tế ngày càng thắt chặt hơn nữa.

Bộ trưởng Bounfeng Phoummalaysith cũng bày tỏ cảm ơn Chính phủ, ngành Y tế Việt Nam đã luôn quan tâm, hỗ trợ cho lĩnh vực y tế của Lào, trong việc hỗ trợ nhân lực, trang bị trang thiết bị y tế, công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân Lào tại các tỉnh dọc biên giới hai nước.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan tặng quà lưu niệm Bộ trưởng Bộ Y tế Lào và Ngài Phó Đại sứ.

Bộ trưởng Bounfeng Phoummalaysith mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực; cử cán bộ khảo sát, hỗ trợ các bệnh viện của Lào từng bước trở thành các bệnh viện tự chủ về mặt tài chính; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực y học cổ truyền, dược và phòng, chống dịch bệnh...

Tại buổi hội đàm, Bộ trưởng Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Nhân dào Lào khẳng định, sự ủng hộ lẫn nhau giữa hai bên trên các diễn đàn quốc tế, với các nước ASEAN trong việc xây dựng Trung tâm Ứng phó các tình thế y tế khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi trong năm 2024, khi Lào đảm nhiệm vai trò năm Chủ tịch ASEAN 2024.

Tiếp lời, Bộ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định: Bộ Y tế Việt Nam nhất trí ủng hộ đề xuất của phía Bộ Y tế Lào, sẵn sàng chia sẻ về kinh nghiệm và kỹ thuật trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh với phía Lào... Bộ Y tế giao các đơn vị trong đó đầu mối là Vụ Hợp tác Quốc tế để kết nối, phối hợp cụ thể.

Các đại biểu tham dự buổi hội đàm chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở Bộ Y tế.

Thái Bình- ảnh Trần Minh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/bo-truong-dao-hong-lan-hoi-dam-voi-bo-truong-bo-y-te-lao-that-chat-hon-nua-quan-he-hop-tac-y-te-viet-nam-lao-169230721165807998.htm