Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc: Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cần tận dụng tốt thế và lực để bứt phá

Chiều 14/12, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tới thăm và làm việc tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Là cục thuế lớn nhất của cả nước, trong năm qua, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã hết sức nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn. Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng rằng, với thế và lực sẵn có, thời gian tới, đơn vị tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Trần Thắng

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Trần Thắng

Trong khó khăn, phấn đấu thu đạt 100% dự toán

Báo cáo tại cuộc làm việc, ông Nguyễn Nam Bình - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, thu ngân sách 11 tháng năm 2023 do ngành Thuế thành phố quản lý đạt 292.114 tỷ đồng, đạt 90,3% dự toán pháp lệnh, bằng 94,8% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó: Tổng thu trừ dầu 11 tháng được 269.816 tỷ đồng, đạt 87,7% dự toán pháp lệnh, bằng 95,9% cùng kỳ. Thu từ dầu thô 11 tháng được 22.298 tỷ đồng, đạt 139,4% dự toán pháp lệnh, bằng 83,7% cùng kỳ.

Tổng thu lũy kế đến ngày 13/12/2023 đạt 294.295 tỷ đồng, đạt 90,95% dự toán pháp lệnh, bằng 87,3% cùng kỳ.

Kết quả một số khoản thu, sắc thuế cụ thể như sau: Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh (lũy kế 11 tháng) được 173.927 tỷ đồng, đạt 89,6% dự toán pháp lệnh năm, bằng 99% cùng kỳ 2022.

Theo đó, số thu phát sinh giảm so với cùng kỳ 2022 tại hầu hết các khu vực kinh tế. Cụ thể, khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương giảm 10%, khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương giảm 0,6%, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm 4,7%. Riêng khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh tăng 4,8%. Trong đó thu thuế thu nhập doanh nghiệp bằng 108,4% cùng kỳ, thu thuế giá trị gia tăng (GTGT) bằng 97,3% cùng kỳ, thu thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 83,8% cùng kỳ.

Các khoản thu từ đất, thu tiền sử dụng đất (lũy kế 11 tháng) ước được 5.369 tỷ đồng, đạt 41,8% dự toán, bằng 44,7% cùng kỳ. Tiền thuê đất thu được 4.818 tỷ đồng, đạt 96,4% dự toán, bằng 73,6% cùng kỳ.

Đề nghị ban hành chính sách hỗ trợ vào đầu năm 2024

Nhằm giúp các doanh nghiệp có thể chủ động trong phương án tài chính, cũng như có thể tận dụng được chính sách một cách hiệu quả nhất, Cục Thuế thành phố kiến nghị thời gian ban hành các chính sách hỗ trợ trong các tháng đầu năm 2024.

Các khoản thu còn lại (lũy kế 11 tháng đầu năm 2023): Thuế thu nhập cá nhân ước được 52.164 tỷ đồng, đạt 91,5% dự toán, bằng 98,6% cùng kỳ. Thuế bảo vệ môi trường thu được 5.158 tỷ đồng, đạt 51,6% dự toán, bằng 80,3% cùng kỳ. Lệ phí trước bạ thu được 5.306 tỷ đồng, đạt 79,2% dự toán, bằng 69,2% cùng kỳ…

Theo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, tình hình thu ngân sách nhà nước (NSNN) 11 tháng chưa đạt kết quả như kỳ vọng, với tổng số thu giảm 5,2% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính của việc số thu giảm là do tình hình kinh tế thế giới còn khó khăn. Nhiều diễn biến khó lường dẫn đến nhu cầu tiêu dùng giảm, chuỗi cung ứng chưa được phục hồi hoàn toàn, lạm phát tăng,..

Những yếu tố trên đã tác động trực tiếp đến tình hình kinh tế Việt Nam và thành phố, dù cho Quốc hội, Chính phủ, UBND thành phố đã có những chính sách kịp thời hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp. Thu NSNN trên địa bàn giảm là do tăng trưởng kinh tế không đạt dự kiến. Tại TP. Hồ Chí Minh, dưới áp lực giảm tốc rất lớn từ quý IV/2022 đã ảnh hưởng kéo dài sang quý I/2023 phản ánh qua chỉ số GRDP chỉ đạt 0,7%, và dần cải thiện qua quý II/2023 với GRDP đạt 5,9%, qua quý III GRDP đạt 6,7%.

Bên cạnh việc nguồn thu bị ảnh hưởng do tăng trưởng kinh tế chậm lại, còn có nguyên nhân từ chính sách hỗ trợ thuế, phí, lệ phí cho người dân và doanh nghiệp. Ước tổng số tiền thuế miễn, giảm trong 11 tháng qua là 10.246 tỷ đồng, ước tổng số tiền thuế được gia hạn là 11.755 tỷ đồng.

Qua đánh giá thu NSNN 11 tháng, Cục Thuế thành phố đã báo cáo UBND thành phố khả năng thu ngân sách tháng cuối năm được khoảng 26.174 tỷ đồng, bằng 90,1% cùng kỳ. Như vậy ước cả năm 2023 thu được khoảng 318.288 tỷ đồng, đạt 98,4% dự toán (hụt thu ước tính khoảng 5.287 tỷ đồng so với dự toán), bằng 94,4% cùng kỳ.

Tuy nhiên trên tinh thần phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách ở mức cao nhất, cục thuế sẽ triển khai các giải pháp nội ngành qua công tác thanh tra kiểm tra, đôn đốc thu nợ; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên Môi trường để rà soát khai thác các nguồn thu từ đất cũng như các khoản thu khác. Trong đó, đơn vị tập trung vào giải pháp đôn đốc các khoản nộp thuế GTGT được gia hạn đến hạn nộp trong tháng 12, không để phát sinh nợ.

Theo đó, Cục Thuế thành phố phấn đấu cả năm 2023 thu 323.600 tỷ đồng, đạt 100% dự toán pháp lệnh, bằng 96% cùng kỳ.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ công tác quản lý

Tra cứu hồ sơ quyết toán thuế TNCN trên HCMTAX. Ảnh minh họa

Tra cứu hồ sơ quyết toán thuế TNCN trên HCMTAX. Ảnh minh họa

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh là cục thuế lớn nhất của cả nước. Trong năm qua, đơn vị đã hết sức nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ trong bối cảnh còn nhiều khó khăn. Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng rằng, với thế và lực sẵn có, thời gian tới, đơn vị tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng biểu dương đơn vị đã cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong bối cảnh rất khó khăn của năm 2023. Bộ trưởng cho biết, trong năm 2024, dự báo tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có nhiều khó khăn, do đó, đơn vị chủ động tham mưu cho Thành phố triển khai các giải pháp chống thất thu, tăng thu về NSNN.

Bộ trưởng lưu ý, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường ứng dụng AI, vừa hỗ trợ công tác quản lý, vừa hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, đơn vị cần tăng cường quản lý nợ thuế; đẩy mạnh ứng dụng hóa đơn điện tử; hoàn thuế GTGT kịp thời cho doanh nghiệp đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Sang năm 2024, Cục Thuế thành phố tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện miễn, giảm thuế và tiền thuê đất, theo cơ chế chính sách hỗ trợ của Chính phủ còn hiệu lực.

Theo đó, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh quá trình triển khai xử lý các hồ sơ miễn, giảm thuế, tiền thuê đất theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg; cũng như tổ chức tuyên truyền hướng dẫn và triển khai nhanh chóng các chính sách hỗ trợ mới. Đồng thời, tiếp tục tiếp nhận các ý kiến đề xuất đóng góp của các doanh nghiệp về chính sách thuế, qua đó nghiên cứu, đề xuất giải pháp cắt giảm một số loại thuế, phí và lệ phí do cơ quan thuế thực hiện quản lý thu.

Nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu được giao năm 2024 và nuôi dưỡng nguồn thu các năm tiếp theo, Cục Thuế thành phố đề xuất Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ ban hành các chính sách hỗ trợ cho người nộp thuế trong năm 2024 tương tự như năm 2023, nhằm tạo nguồn tài chính cho các doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh sớm phục hồi.

Tiếp tục hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong năm 2024

Dự báo kinh tế thế giới năm 2024 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp khó lường. Chỉ tiêu tăng trưởng GDP của TP. Hồ Chí Minh khoảng từ 6% đến 6,5%. Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh dự toán thu ngân sách năm 2024 khoảng 351.860 tỷ đồng, tăng 8,7% so với dự toán năm 2023 (tương ứng tăng 28.285 tỷ đồng).

Để đạt dự toán thu ngân sách nhà nước đề ra trong năm 2024, Cục Thuế thành phố tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp thường xuyên của ngành, đồng thời đẩy mạnh các giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2024.

Theo đó, Cục Thuế thành phố sẽ triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trong việc triển khai các biện pháp quản lý thu.

Đồng thời, Cục Thuế tham mưu cho Ban Chỉ đạo chống thất thu thành phố về chuyên đề chống thất thu ngân sách năm 2024 phù hợp với tình hình, đặc trưng hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện hiệu quả các công tác thường xuyên của ngành về quản lý kê khai, thanh tra - kiểm tra, quản lý nợ thuế; theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực thu, từng sắc thuế, có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời, dự báo thu hàng tháng, hàng quý sát đúng với thực tế phát sinh.

Minh Anh

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/bo-truong-bo-tai-chinh-ho-duc-phoc-cuc-thue-tp-ho-chi-minh-can-tan-dung-tot-the-va-luc-de-but-pha-141559.html