Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Hà Giang

Ngày 16 -17/2, đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng làm Trưởng đoàn cùng các thành viên đã làm việc tại tỉnh Hà Giang.

Ngày 17/2, nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn 2024, với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đoàn công tác của đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam và đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cùng lãnh đạo tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang đã đến dâng hoa, thắp hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên và Đền thờ các Anh hùng Liệt sỹ trên Điểm cao 468, xã Thanh Thủy, tặng quà hộ gia đình đặc biệt khó khăn và học sinh xã Thanh Thủy.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chỉnh vòng hoa trước khi dâng lên trước Tượng đài Tổ quốc ghi công tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Vị Xuyên.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh trồng cây lưu niệm tại Đền thờ các Anh hùng Liệt sỹ trên Điểm cao 468.

Cùng ngày, đoàn công tác Bộ KH&ĐT do đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng làm Trưởng đoàn cùng các thành viên đã đến thăm, động viên, tặng quà hộ đặc biệt khó khăn và học sinh trên địa bàn xã Thanh Thủy (Vị Xuyên). Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và huyện Vị Xuyên.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và đoàn công tác thăm hỏi đời sống người dân làng Pinh.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng đoàn công tác đã tới thăm hỏi tình hình đời sống người dân làng Pinh, thôn Thanh Sơn, xã Thanh Thủy; tặng quà cho 32 học sinh trong thôn và tặng 10 con trâu trị giá 20 triệu đồng/con cho 10 hộ đặc biệt khó khăn của thôn.

Tại đây, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, ông đã từng tham gia chiến đấu cùng đồng đội trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Mặt trận Vị Xuyên là nơi cuộc chiến đấu diễn ra khốc liệt nhất, với quyết tâm “một tấc không đi, một li không rời”, quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu quả cảm với tinh thần “sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử”. Nhiều người con ưu tú của mọi miền Tổ quốc đã ngã xuống, dâng hiến tuổi thanh xuân cho nền độc lập, tự do của đất nước.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng bày tỏ vui mừng khi người dân làng Pinh hôm nay đã có nhiều đổi thay trong cuộc sống; luôn đoàn kết, gắn bó, bám trụ giữ đất biên cương; cuộc sống ngày một ấm no. Bộ trưởng chúc bà con nhân dân bước sang năm 2024 sẽ luôn đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả để có cuộc sống ngày một tốt hơn. Bộ trưởng đề nghị cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở cần quan tâm hơn nữa để tạo điều kiện cho nhân dân vươn lên trong cuộc sống; đồng thời mong muốn, các hộ sau khi được trao tặng trâu sẽ cố gắng chăm sóc để khi trâu sinh sản có thể tổ chức nuôi giẽ nhằm giúp các hộ khác trong thôn cùng ổn định cuộc sống.

Trước đó, ngày 16/2, đoàn công tác Bộ KH&ĐT đã có buổi đi kiểm tra thực tế tiến độ và tặng quà động viên các nhà thầu thi công tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), thăm tặng quà cho người dân

Để đảm bảo tiến độ thi công giai đoạn 1 dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, tỉnh Hà Giang thường xuyên chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu thi công thực hiện đúng phương châm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “vượt nắng, thắng mưa”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, thực hiện “3 ca, 4 kíp” để thực hiện vượt tiến độ. Đến nay, dự án cơ bản hoàn thành xong công tác giải phóng mặt bằng quy mô 4 làn xe và đang tập trung thi công. Mặc dù gặp thời tiết bất lợi nhưng tỉnh đã chỉ đạo sát sao, khắc phục khó khăn nên khối lượng hoàn thành trên 1.600 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng đoàn công tác kiểm tra biện pháp thi công tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ dự án thuộc địa phận xã Hùng An.

Thông tin với Bộ trưởng Bộ KH&ĐT cùng đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cho biết: Trên cơ sở mặt bằng đã giải phóng xong và cơ bản đã thông tuyến, tỉnh đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương đầu tư lên thành 4 làn xe hoàn chỉnh. Tỉnh đã chủ động tính toán dự kiến tổng kinh phí đầu tư cao tốc thành 4 làn xe khoảng 5.073 tỷ; trong đó, Trung ương đã bố trí 1.154 tỷ đồng; tỉnh đề nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ, bố trí thêm kinh phí và tỉnh cam kết sẽ hoàn thành tuyến đường vượt tiến độ.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng quan tâm bố trí nguồn lực để giúp tỉnh thực hiện đầu tư giai đoạn 2 đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang lên tới Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy (Vị Xuyên); hiện tỉnh đã chủ động bước nghiên cứu tiền khả thi, dự kiến trong tháng 6 tới sẽ hoàn thành hồ sơ trình Thủ tướng và các bộ, ngành. Tỉnh cam kết thực hiện phần đền bù, giải phóng mặt bằng. Riêng nguồn lực đầu tư, tỉnh mong Trung ương quan tâm, hỗ trợ để tháo gỡ thế độc đạo của tuyến quốc lộ 2 hiện nay, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và hoạt động vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy kinh tế biên mậu.

PV

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/bo-truong-bo-ke-hoach-va-dau-tu-lam-viec-tai-ha-giang-417707.html