Bộ Tài chính nói về giải pháp kiểm soát thị trường vàng và ngoại tệ

Khẳng định Bộ Tài chính có vai trò quản lý ở vùng biên giới để khi giá vàng hay giá đô la cao lên thì hàng lậu không tuồn vào Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, bộ đã siết chặt các cửa khẩu để quản lý vấn đề này.

Khách hàng mua vàng. Ảnh: TL

Theo TTXVN, tiếp tục phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 18-3, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã trả lời chất vấn về giải pháp giảm giá vàng, đô la Mỹ.

Bộ trưởng cho biết việc giá vàng, ngoại tệ tăng cao thuộc quyền quản lý của Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cũng có nhiệm vụ trong chống buôn lậu, gian lận thương mại, tức quản lý vùng biên giới để khi giá vàng, ngoại tệ của Việt Nam tăng cao, thì hàng lậu không thể vào Việt Nam.

Thời gian qua, bộ đã siết các cửa khẩu trong quản lý việc vàng, ngoại tệ nhập lậu. Một số vụ được phát hiện như chuyển đi Hàn Quốc 1,6 tỉ đô la Mỹ; vụ 1 triệu đô la Mỹ giả chuyển qua đường hàng không hay vụ điều tra, xử lý 3.700 tỉ đồng.

Ông Hồ Đức Phớc cũng cho rằng cần thực hiện hàng loạt các giải pháp để giá vàng, đô la giảm xuống. Chẳng hạn như liên quan đến cung cầu, xuất nhập khẩu vàng thì cần đặt những câu hỏi gồm có cần nhập khẩu vàng hay không; nên siết chặt mua bán thế nào; có sự lợi dụng tâm lý đầu tư sản xuất kinh doanh hay không…

Theo TTXVN, các loại hình đặt cược về bóng đá, đua ngựa, đua chó đến nay vẫn chưa được triển khai. Khi thực hiện loại hình đặt cược về bóng đá, Bộ Tài chính sẽ xây dựng quy định để tổ chức đấu thầu nhưng đang gặp vướng mắc với Luật Đấu thầu. Còn đối với đua ngựa, đua chó, chủ đầu tư cần xây dựng hệ thống chuồng đua chuẩn, có các thiết bị, nhân công chuyên nghiệp, đảm bảo để triển khai.

Đối với các hình thức này, khi cấp phép đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ trình Chính phủ, để Thủ tướng Chính phủ ban hành chủ trương đầu tư, nhưng khi hoàn thành cơ sở vật chất để đạt được các điều kiện cấp phép đặt cược thì có trách nhiệm của Bộ Tài chính.

Trả lời câu hỏi của đại biểu về tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp casino, Bộ trưởng Bộ Tài chính thông tin, cả nước đang có 9 casino. Trong đó, có 3 casino lớn là Phú Quốc, Hồ Tràm, Nam Hội An, còn lại 6 casino nhỏ ở Hải Phòng, Quảng Ninh… Từ năm 2017-2023, casino đóng góp ngân sách khoảng 9.000 tỈ đồng, giải quyết việc làm cho gần 10.000 người lao động.

Trúc Đào

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/bo-tai-chinh-noi-ve-giai-phap-kiem-soat-thi-truong-vang-va-ngoai-te/