Bộ Quốc phòng tổng kết công tác tuyển sinh quân sự năm 2023

Chiều 25/1, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh quân sự năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Dự hội nghị có Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Phó Trưởng ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng; đại biểu lãnh đạo các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, nhà trường trong toàn quân.

Trên cơ sở kết quả công tác tuyển sinh quân sự năm 2023 và các ý kiến thảo luận tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá, mặc dù còn nhiều khó khăn, song năm qua, các cơ quan, đơn vị và nhà trường đã chủ động, tích cực trong triển khai nhiệm vụ tuyển sinh quân sự. Công tác sơ tuyển, xét tuyển được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Quốc phòng. Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng kịp thời chỉ đạo các trường xét tuyển tổ chức xét tuyển bổ sung; điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung của các trường đều cao hơn so với điểm chuẩn nguyện vọng 1, tạo điều kiện cho các thí sinh có mức điểm cao vào học tại các trường Quân đội, bảo đảm chất lượng tuyển sinh, đào tạo.

Đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong công tác tuyên truyền, hướng nghiệp Tuyển sinh quân sự, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục, như: Công tác tuyên truyền, hướng nghiệp chưa thực sự thu hút được nhiều thí sinh quan tâm theo dõi, nhất là học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, quốc tế; tỉ lệ đăng ký dự tuyển vào các trường Quân đội còn chưa cao, nhất là các ngành nghề đặc thù quân sự.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Bộ Quốc phòng. Ảnh: Hồng Pha

Trước tình hình đó, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị các đơn vị, địa phương, nhà trường Quân đội cần triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả nhằm tạo sức lôi cuốn hơn nữa đối với các thí sinh; chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền hướng nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, sở giáo dục và đào tạo, sở thông tin và truyền thông, các tổ chức quần chúng và đoàn thể xã hội các địa phương trong công tác tuyên truyền, hướng nghiệp Tuyển sinh quân sự, nhằm thu hút được nhiều thí sinh đăng ký dự tuyển, đặc biệt là học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, quốc tế. Đối với các trường Quân đội, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu tăng cường tuyên truyền trực tiếp tại các trường THPT; chú trọng phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chương trình tuyên truyền phục vụ công tác Tuyển sinh quân sự.

Theo Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, công tác Tuyển sinh quân sự có vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác giáo dục và đào tạo của các nhà trường Quân đội, nhằm tuyển chọn các thí sinh có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, văn hóa, sức khỏe, độ tuổi vào đào tạo, góp phần bổ sung đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật chất lượng cao cho Quân đội. Do đó, thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự không những góp phần củng cố niềm tin của thí sinh và nhân dân vào môi trường đào tạo trong Quân đội mà còn lan tỏa hình ảnh tốt đẹp về “Bộ đội Cụ Hồ” trong xã hội. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cũng cho rằng, chất lượng thí sinh là cơ sở nền tảng ban đầu rất quan trọng để đào tạo đội ngũ cán bộ Quân đội có kiến thức, kỹ năng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có năng lực nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phù hợp mục tiêu, yêu cầu đào tạo, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Từ kinh nghiệm của công tác Tuyển sinh quân sự những năm qua, các vấn đề cơ bản được thống nhất trong hội nghị lần này, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị, các cơ quan, đơn vị, nhà trường Quân đội tổ chức quán triệt và thực hiện tốt công tác Tuyển sinh quân sự năm 2024, bảo đảm tuyệt đối an toàn, hiệu quả, đạt chất lượng cao nhất.

Trung tướng, TS Nguyễn Văn Oanh trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Theo báo cáo của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng do Trung tướng, TS Nguyễn Văn Oanh, Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu) trình bày tại hội nghị, năm 2023, công tác tuyên truyền, hướng nghiệp Tuyển sinh quân sự tiếp tục có nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức; nhiều đồng chí Giám đốc, Hiệu trưởng, Chính ủy các nhà trường Quân đội trực tiếp tham gia công tác tuyên truyền, hướng nghiệp tại các trường THPT. Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đã trực tiếp kiểm tra công tác sơ tuyển, tuyên truyền hướng nghiệp tại 6 tỉnh: Bắc Kạn, Yên Bái, Thừa Thiên - Huế, Đắc Nông, Bình Dương và Kiên Giang.

Các nhà trường Quân đội tiếp nhận, phúc tra sức khỏe thí sinh trúng tuyển chặt chẽ, an toàn, đúng quy định của Bộ Quốc phòng. Kết quả tuyển sinh đại học quân sự hệ chính quy đạt 99,26% (năm 2022 đạt 98,69%); 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đều có thí sinh trúng tuyển; nhiều trường tuyển đủ 100% chỉ tiêu được giao. Cùng với đó, việc chấm thi, xét tuyển, nghiên cứu hồ sơ tuyển sinh sau đại học bảo đảm nghiêm túc, đúng quy chế. Kết quả, đào tạo tiến sĩ đạt 76,32% chỉ tiêu; thạc sĩ đạt 94,36% chỉ tiêu; đào tạo chuyên khoa 1 đạt 93,27% chỉ tiêu; đào tạo chuyên khoa 2 đạt 74,60% chỉ tiêu; đối tượng cử tuyển đại học quân sự đạt 91,67% chỉ tiêu.

Hồng Pha

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bo-quoc-phong-tong-ket-cong-tac-tuyen-sinh-quan-su-nam-2023-post472025.html