Bộ Quốc Phòng Nga và Pháp tuyên bố trái chiều về tình hình Ukraine

Phía Pháp đã phủ nhận tuyên bố cho rằng Paris sẵn sàng đàm phán với Moscow về vấn đề Ukraine trong cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước.

Theo Reuters, trong ngày 3/4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu và Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu đã có cuộc điện đàm đầu tiên kể từ tháng 10/2022.

Sau cuộc điện đàm, Bộ Quốc phòng Nga ra thông cáo rằng, "Moscow đã ghi nhận sự sẵn sàng đối thoại về Ukraine từ Paris". Thông cáo cũng nhấn mạnh, bất kỳ ý tưởng nào về việc tổ chức một hội nghị ở Thụy Sĩ để đạt được hòa bình ở Ukraine đều vô nghĩa nếu Nga không tham gia.

"Trong cuộc điện đàm, ông Shoigu cũng cảnh báo rằng ý tưởng triển khai quân đội tới Ukraine của Tổng thống Macron sẽ gây ra vấn đề cho Pháp", Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu (phải) và người đồng cấp Pháp Sebastien Lecornu. Ảnh: Telegraph

Ở chiều ngược lại, một nguồn tin từ chính phủ Pháp đã bác bỏ tuyên bố của Nga về vấn đề Ukraine. "Điều đó không chính xác. Chúng tôi không sẵn sàng đàm phán về Ukraine hay bất kỳ vấn đề tương tự nào", một quan chức Pháp nói với Reuters.

Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Pháp, ông Lecornu và ông Shoigu đã tập trung thảo luận về nguy cơ khủng bố sau cuộc tấn công tại nhà hát Crocus City Hall.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Lecornu cũng nhấn mạnh lập trường của Paris về việc hỗ trợ Kiev. "Chúng tôi sẽ tiếp tục trợ giúp Ukraine cho tới khi còn cần thiết", phía Pháp tuyên bố.

Theo Reuters, quan hệ song phương Nga-Pháp đã trở nên căng thẳng trong thời gian gần đây, sau khi Pháp ký kết hiệp định an ninh song phương dài hạn với Ukraine, đồng thời cam kết gửi thêm nhiều tên lửa tầm xa cho Kiev.

Việt Dũng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bo-quoc-phong-nga-va-phap-tuyen-bo-trai-chieu-ve-tinh-hinh-ukraine-2266920.html