Bộ NN-PTNT làm việc với Bộ Tư pháp

Chiều 18/10, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường có buổi tiếp và làm việc Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long.

Buổi làm việc giữa Bộ NN-PTNT và Bộ Tư pháp

Mục đích của buổi tiếp và làm việc nhằm tăng cường việc trao đổi, phối hợp giữa hai Bộ, cũng như giữa các đơn vị chuyên môn của hai bộ trong việc soạn thảo, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chúc mừng kết quả tăng trưởng tốt Bộ NN-PTNT đạt được trong 9 tháng đầu năm. Đặc biệt, Bộ Tư pháp đánh giá cao công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ NN-PTNT khi trong năm qua đã hoàn thành soạn thảo xây dựng rất nhiều luật, Nghị định quan trọng, được Quốc hội, Chính phủ ban hành, hiện đã có hiệu lực và đi vào cuộc sống.

Để công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được nhanh chóng, kịp thời, thuận lợi và đẩy nhanh tốc độ, hơn nữa, Bộ trưởng Lê Thành Long đề nghị hai bên cần có quy chế phối hợp chặt chẽ, cụ thể hơn nữa trong thời gian tới, bởi khối lượng công việc liên quan đến văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp từ nay đến 2020 trực thuộc quản lí của Bộ NN-PTNT là khá lớn.

Trên cơ sở đề xuất của Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường bày tỏ sự nhất trí cao, đồng thời giao các đơn vị chuyên môn Bộ NN-PTNT ngay sau buổi làm việc này bắt tay vào xây dựng đề cương, dự thảo quy chế phối hợp giữa hai Bộ, cố gắng hoàn thành và ký kết vào đầu năm 2018. Việc phối hợp cần dựa trên tinh thần nhanh gọn, đơn giản, tích cực, hiệu quả, với phương châm chủ đạo Bộ NN-PTNT hoàn thành nhiệm vụ cũng đồng nghĩa với việc Bộ Tư pháp hoàn thành nhiệm vụ.

NGUYÊN HUÂN

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/bo-nn-ptnt-lam-viec-voi-bo-tu-phap-post205039.html