Bổ nhiệm PGS.TS Lâm Nhân là Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa TP.HCM

PGS.TS Lâm Nhân-Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 15/12.

Theo Quyết định số 3857/QĐ-BVHTTDL ngày 13/12/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chính thức công nhận hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh đối với Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lâm Nhân - Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020- 2025. Quyết định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2023.

Việc Phó Giáo sư Lâm Nhân được công nhận hiệu trưởng, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức có tân hiệu trưởng sau hơn 2 tháng khuyết vị trí lãnh đạo này.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lâm Nhân (ở giữa) được công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Được biết, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lâm Nhân sinh ngày 7/7/1974, quê ở tỉnh Hưng Yên. Phó Giáo sư Lâm Nhân tốt nghiệp trình độ đại học ngành Bảo tàng học Trường Đại học Văn hóa Hà Nội năm 1996.

Cũng tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, năm 2000, thầy Nhâm tốt nghiệp thạc sĩ ngành Văn hóa học.

Năm 2009, thầy Nhâm bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Văn hóa tại Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam.

Về các lĩnh vực chuyên môn, thầy Nhâm dạy ngành Bảo tàng học, di sản, văn hóa tộc người. Hướng nghiên cứu chính của thầy Nhâm là di sản văn hóa, văn hóa các tộc người thiểu số ở Tây Nguyên và Nam bộ.

Thầy Lâm Nhân từng là giảng viên và giữ các chức vụ như Phó Trưởng khoa và Trưởng khoa Khoa Văn hóa dân tộc; Trưởng khoa Khoa Sau đại học; Trưởng Phòng đào tạo, Phó Hiệu trưởng và Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh (nhiệm kỳ 2020-2025).

Được biết, từ ngày 1/10/2023, thầy Nguyễn Thế Dũng chính thức thôi giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh do hết tuổi quản lý.

Sau đó, Hội đồng trường Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 quyết định giao nhiệm vụ phụ trách trường cho thầy Trịnh Đăng Khoa - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 28/11.

Sau khi Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lâm Nhân được công nhận làm hiệu trưởng nhà trường, hiện tại, Ban giám hiệu Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh gồm:

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lâm Nhân - Hiệu trưởng

Tiến sĩ Trịnh Đăng Khoa - Phó Hiệu trưởng

Tiến sĩ Lê Thị Thanh Thủy - Phó Hiệu trưởng

Ngọc Mai

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/bo-nhiem-pgsts-lam-nhan-la-hieu-truong-truong-dh-van-hoa-tphcm-post239902.gd