Bó Mười chú trọng quản lý, bảo vệ rừng

Nhiều năm qua, công tác quản lý và bảo vệ phát triển rừng ở xã Bó Mười (Thuận Châu) được quan tâm. Xã đã có nhiều giải pháp cụ thể, phát huy hiệu quả vai trò của cộng đồng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, không chặt phá rừng; trồng rừng rừng và tăng độ che phủ của rừng.

Nhân dân bản Mười, xã Bó Mười (Thuận Châu) phát dọn đường băng cản lửa.

Bó Mười hiện có hơn 2.200 ha rừng; trong đó, trên 1.200ha rừng phòng hộ, gần 1.000ha rừng sản xuất. Những năm qua, xã luôn tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR; hướng dẫn nhân dân làm nương rẫy theo quy hoạch, thường xuyên kiểm tra, xác định các địa bàn trọng điểm có nguy cơ cháy cao để có phương án phòng cháy kịp thời.

Ông Lường Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Bó Mười, cho biết: Hằng năm, ngay từ đầu vụ khô hanh, xã chủ động phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện Thuận Châu tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền Luật Bảo vệ và phát triển rừng đến đông đảo người dân; kiện toàn và củng cố 14 tổ, đội phòng cháy chữa cháy rừng tại các bản của xã; phát huy tốt vai trò nòng cốt của lực lượng dân quân và đoàn viên, thanh niên tại mỗi bản, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra. Từ đầu năm đến nay, đã mở 14 hội nghị tuyên truyền về bảo vệ rừng cho các bản trên địa bàn xã.

Cán bộ kiểm lâm ở đây luôn nâng cao trách nhiệm, phối hợp với nhân dân trong công tác quản lý và bảo vệ rừng. Chính vì thế, trong nhiều năm qua xã Bó Mười luôn được đánh giá là địa phương làm tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng. Cán bộ kiểm lâm thường xuyên phối hợp với các bản tuần tra, kiểm tra rừng, giám sát chặt chẽ việc nhân dân đốt nương; kiểm lâm địa bàn cùng với xã đã tổ chức ký cam kết tới từng chủ hộ thực hiện nghiêm các biện pháp PCCCR; bổ sung công cụ chữa cháy của các tổ, đội PCCCR.

Cùng với đó, quy hoạch việc sản xuất trên nương rẫy, ký cam kết đốt nương rẫy đúng quy định; khi đốt phải báo cáo với Ban chỉ huy PCCCR của xã hoặc kiểm lâm địa bàn; tổ chức làm đường băng cản lửa; thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra. Anh Nguyễn Thế Nghiệp, cán bộ kiểm lâm địa bàn xã, cho biết: Trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, xã đã đẩy mạnh việc phối hợp với các cơ quan chức năng, các bản kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp chặt phá rừng. Bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng được đưa vào các quy ước, hương ước của từng bản làm quy phạm để mọi người cùng thực hiện. Do làm tốt công tác này, nên từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã không xảy ra vụ phá rừng hay cháy rừng nào.

Bản Mười là địa phương làm tốt công tác bảo vệ rừng của xã với hơn 300 ha rừng. Người dân trong bản hiểu rõ lợi ích của rừng, nên thường xuyên chăm sóc, bảo vệ rừng, nhất là công tác PCCCR được coi trọng, nên nhiều năm gần đây rừng phát triển tốt, không có tình trạng phá rừng hay vụ cháy rừng nào xảy ra.

Chị Tòng Thị Mở, Trưởng bản Mười, cho biết: Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nên nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các chủ rừng ngày một nâng lên. Năm nào, bản cũng tổ chức cho dân bản ký cam kết không đốt rừng, phá rừng làm nương. Tổ bảo vệ rừng với 10 người thường xuyên tuần tra, kiểm tra rừng, do đó, nhiều năm nay, bản xảy ra vụ phá rừng, cháy rừng nào. Năm ngoái, bản nhận hơn 100 triệu đồng tiền dịch vụ môi trường rừng, năm nay bản tiếp tục nhận được 74 triệu đồng. Những khoản tiền này, bản đã đầu tư mua cây giống cho người dân, làm đường lên nương, sửa mương phai, mua sắm thiết bị nhà văn hóa...

Giữ màu xanh cho rừng, xã Bó Mường đang triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về rừng, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân, từng bước thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Huyền Trang

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/bo-muoi-chu-trong-quan-ly-bao-ve-rung-45052