Bộ đội giúp dân ở Yên Lâm

Đến xã Yên Lâm (Hàm Yên, Tuyên Quang) vào dịp cuối năm, chúng tôi thấy người dân nơi đây vui mừng, phấn khởi đón cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Hàm Yên (Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang) và Trung đoàn 148, Sư đoàn 316 (Quân khu 2) về thực hiện công tác dân vận.

Đồng chí Vũ Văn Thịnh, Chủ tịch UBND xã Yên Lâm, cho biết: “Địa phương còn rất nhiều khó khăn với 1.200 hộ và 5.200 khẩu, trong đó dân tộc Mông, Dao chiếm 72% dân số. Hiện tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã còn ở mức cao, với 35,6% hộ nghèo và 16,6% hộ cận nghèo. Địa phương đang trong quá trình xây dựng nông thôn mới, rất may mắn được đón bộ đội về hỗ trợ nhiều phần việc".

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Hàm Yên và Trung đoàn 148 giúp địa phương đào móng xây tường trường học.

Trong những ngày ở Yên Lâm, cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị tiến hành phát dọn, vệ sinh đường làng, ngõ xóm và trục đường liên xã với tổng chiều dài 6,8km; sửa chữa, san gạt lề đường, đắp nền đường tại các thôn với chiều dài 3,8km; đổ bê tông nền nhà, xây kè tường đá giúp 10 gia đình thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách; xây 100m3 kè đá, đổ 1.030m2 nền bê tông; khơi thông, nạo vét kênh mương phục vụ tưới tiêu tại các thôn Nắc Con 1, Nắc Con 2, thôn Ngòi Sen, với tổng chiều dài 5,9km; xây và xử lý hố rác thải giúp 3 hộ gia đình; trồng 1 tuyến đường hoa với tổng chiều dài 300m; giúp các trường học trên địa bàn tu sửa khuôn viên nhà trường...

Trung tá Nguyễn Thiện Hoạch, Trợ lý Dân vận, Ban CHQS huyện Hàm Yên, cho biết: "Cán bộ, chiến sĩ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại Yên Lâm cảm nhận rất rõ tình cảm bà con dành cho nên bao vất vả như được xua tan, cảm giác về với dân như về với người thân vậy. Qua đó, góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân dân, hỗ trợ một phần nhỏ nhằm xây dựng Yên Lâm ngày thêm giàu đẹp".

Bài và ảnh: ĐÀO DUY TUẤN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/bo-doi-giup-dan-o-yen-lam-762622