Bộ đội cùng ứng phó sự cố nước tràn vào thủy điện A Roàng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế điều 100 cán bộ, chiến sỹ xử lý tình huống nước tràn vào tổ máy phát điện ở Nhà máy thủy điện A Roàng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm - Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết ngày 2/11, nhận được tin nhà máy thủy điện A Roàng 3, huyện A Lưới bị sự cố do mưa lớn, gây sạt lở taluy dương, đất đá tràn vào nhà máy, có tới hai tổ máy ngập sâu hơn 3m và ngừng hoạt động, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã điều động gần 100 cán bộ, chiến sỹ; 6 phương tiện xe cơ giới phối hợp với cán bộ công nhân nhà máy kịp thời xử lý tình huống nước tràn vào tổ máy phát điện.

Tuy nước lớn, chảy xiết, lượng đất đá nhiều nhưng cán bộ, chiến sỹ và công nhân nhà máy đã khắc phục khó khăn tập trung khắc phục.

Sau một ngày cán bộ, chiến sỹ đã dọn dẹp phần đất đá tràn vào nhà máy và dùng đá, bao cát ngăn một tuyến đê dài khoảng 70m, rộng hơn 1m để nắn dòng và khơi thông dòng chảy tránh không cho nước, đất, đá, tràn vào nhà máy, bảo vệ an toàn hồ, đập và nhà máy trong điều kiện thời tiết mưa lũ khắc nghiệt.

Sáng 3/11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bàn giao cho lãnh đạo nhà máy tiếp tục bảo quản, bảo dưỡng, khắc phục để sớm đưa nhà máy vào hoạt động, góp phần vào việc cung cấp điện cho quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội...

Công trình thủy điện A Roàng được xây dựng tại thượng nguồn sông Bồ thuộc xã A Roàng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Nhà máy có công suất 7,2MW, điện lượng trung bình năm vào khoảng 30 triệu kWh.

Tổng mức đầu tư công trình 240 tỷ đồng, trong đó khoảng 65% sử dụng vốn vay của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) cho phần mua sắm thiết bị và thi công xây dựng; phần còn lại sử dụng vốn của Tổng công ty Điện lực miền Trung./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bo-doi-cung-ung-pho-su-co-nuoc-tran-vao-thuy-dien-a-roang/414063.vnp