Bộ đội biên phòng Thừa Thiên Huế giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Sáng ngày 15-11, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn có mưa lớn trên diện rộng, mực nước ở các sông dâng cao đã làm ngập lụt một số khu vực trũng thấp. Lực lượng bộ đội biên phòng tại các địa phương trong tỉnh đã huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân phòng, chống mưa lũ.

Đến sáng 15-11, tại hồ thủy điện Hương Điền lưu lượng nước đến hồ 2.560m3/s, lưu lượng nước đi 2.003m3/s; hồ thủy điện Bình Điền, lưu lượng nước đến hồ 1.580m3/s, lưu lượng nước đi 1.635m3/s; hồ thủy lợi Tả Trạch, lưu lượng nước đến hồ 1.656m3/s, lưu lượng nước đi 1.920m3/s.

Mưa lớn cùng với các hồ chứa nước xả lũ khiến mực nước ở các sông dâng cao. Mực nước trên sông Hương lúc 7 giờ ngày 15-11 là +4,11m, trên báo động III 0,61m(xấp xỉ đỉnh lũ năm 2022); mực nước trên sông Bồ là +4,11m, trên báo động III 0,39m.

Từ đêm 14-11, đến sáng ngày 15-11, nhiều khu vực tại thành phố Huế bị ngập sâu, giao thông đi lại khó khăn. Trước đó, vào chiều tối ngày 14-11, mưa to kèm gió lớn đã làm gãy đổ cây, tốc mái một số nhà người dân khu vực ven biển thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc; Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Lộc đã chỉ đạo các xã: Lộc Tiến, Lộc Bình, Lộc Trì, Lộc Điền tổ chức sơ tán 64 hộ dân thuộc khu vực nguy cơ cao sạt lở đất.

Nhiều tuyến đường giao thông bị ngập nặng.

Nhiều khu vực tại các khu dân cư ngập sâu, chính quyền treo biển cảnh báo nguy hiểm.

Theo dự báo, trong ngày 15-11 tại tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa rất to với lượng 60 - 100 mm, có nơi trên 150 mm. Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên các sông xuống chậm. Trên sông Hương, sáng và trưa nay mực nước lũ vẫn ở mức cao trên báo động 3, chiều và đêm nay xuống mức báo động 2 - báo động 3.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Thừa Thiên Huế phát đi cảnh báo nguy cơ ngập lụt kéo dài ở vùng trũng thấp, khu đô thị; sạt lở ven các sông: sông Bồ, sông Hương, sông Truồi nhất là tại các huyện Quảng Điền, thị xã Hương Trà, huyện Phú Vang, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế…

Cụ thể, mưa lớn và gió mạnh đã làm tốc mái 4 nhà người dân khu vực ven biển thuộc tổ dân phố Đông Dương; một số cây xanh gãy đổ gây ách tắc giao thông trên địa bàn thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc trong chiều tối ngày 14-11.

Huy động lực lượng giúp dân sửa chữa nhà bị tốc mái.

Một số ngôi nhà tại thị trấn Lăng Cô bị tốc mái, đổ sập.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Lăng Cô (BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế) đã huy động 15 cán bộ, chiến sĩ phối hợp chính quyền, địa phương di dời người, tài sản người dân đến nơi an toàn; hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục các điểm cây bị đổ gãy để người dân lưu thông giao thông.

Hỗ trợ người dân di dời tài sản.

Mưa lớn gió mạnh làm đổ nhiều cây xanh.

Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế duy trì 380 cán bộ, chiến sĩ và 24 phương tiện thường trực 24/24 giờ; chỉ đạo các đơn vị nắm chắc tình hình diễn biến của thời tiết, tình hình địa bàn; phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, lên phương án sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm; sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, các đồn biên phòng trên 2 tuyến biên giới sẵn sàng trong công tác phòng chống bão lũ, tìm kiếm cứu nạn, giúp dân và địa phương khắc phục thiệt hại.

Tin, ảnh: VÕ TIẾN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-doi-bien-phong-thua-thien-hue-giup-dan-khac-phuc-hau-qua-mua-lu-751498