Bộ đội Biên phòng Nghệ An giúp nhân dân khắc phục hậu quả do mưa đá

Ngày 29/3, Đồn Biên phòng Mỹ Lý, Đồn Biên phòng Nhôn Mai (BĐBP Nghệ An) đã huy động lực lượng xuống địa bàn giúp đỡ các hộ gia đình bị thiệt hại nặng do mưa đá khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Đồn Biên phòng Mỹ Lý huy động lực lượng xuống địa bàn giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa đá.

Trước đó, chiều 28/3, trên địa bàn khu vực biên giới xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn và xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An xảy ra giông, lốc kèm theo mưa đá làm hư hỏng nhà cửa, các công trình đang thi công và hoa màu của người dân.

Cụ thể, tại địa bàn xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn có 54 nhà dân bị thủng và tốc mái tôn, fibro xi măng; thiệt hại khoảng 5 hecta hoa màu, trong đó bản Xằng Trên, Phà Chiếng, Huồi Pún, bị thiệt hại nặng nề nhất. Ước tính thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

Trận mưa đá ngày 28/3 đã làm 96 nhà dân 2 huyện Kỳ Sơn và Tương Dương bị thủng và tốc mái tôn, fibro xi măng; thiệt hại 8 hecta hoa màu. Ước tính thiệt hại khoảng 500 triệu đồng.

Còn ở xã Mai Sơn, huyện Tương Dương có 42 nhà dân bị thủng và tốc mái tôn, fibro xi măng; thiệt hại 3 hecta hoa màu. Ước tính thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

Hiện, một số tuyến đường liên xã, liên bản trên địa bàn hai xã này do ảnh hưởng của mưa lớn làm sạt lở, gây ách tắc giao thông.

Lực lượng Bộ đội biên phòng phối hợp chính quyền địa phương 2 huyện xuống địa bàn giúp nhân dân khắc phục hậu quả, thăm hỏi, tặng quà các gia đình bị thiệt hại nặng do mưa đá.

Để kịp thời khắc phục hậu quả, Đồn Biên phòng Mỹ Lý và Đồn Biên phòng Nhôn Mai (BĐBP Nghệ An) đã phối hợp với chính quyền các địa phương trên địa bàn điều động, triển khai lực lượng, phương tiện và trang bị giúp nhân dân khắc hậu quả do thiên tai gây ra, sớm ổn định cuộc sống.

Hải Thượng - Khánh Tâm

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/bo-doi-bien-phong-nghe-an-giup-nhan-dan-khac-phuc-hau-qua-do-mua-da-169240329190653578.htm