Bộ Công thương đề xuất phương án thay Chủ tịch Vinachem

Trong đầu tháng 10, Bộ Công thương sẽ họp hội đồng và đề xuất Thủ tướng về phương án thay thế để phê duyệt, quyết định.

Liên quan đến vấn đề nhân sự tại Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem), Thứ trưởng Bộ Công thương, người phát ngôn của Bộ - ông Đỗ Thắng Hải cho biết, ngay sau khi có kết luận của Ủy ban Kiểm tra trung ương và quyết định của Ban Bí thư đối với những vi phạm liên quan đến ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinachem, Bộ Công thương đang thực hiện kỷ luật hành chính theo đúng quy định.

"Hiện đang triển khai làm kiểm điểm ở các cấp, sau đó sẽ thành lập hội đồng họp và báo cáo Thủ tướng phương án lãnh đạo thay thế. Các bước thực hiện sẽ được triển khai theo đúng quy trình và làm đúng quy định", báo Tuổi trẻ dẫn lời ông Hải nói.

Ông Nguyễn Anh Dũng - Chủ tịch Vinachem.

Trước đó, một số tờ báo cho biết, có thông tin Bộ Công thương đang tính phương án có thể giới thiệu một lãnh đạo cấp vụ thuộc Bộ để thay ông Nguyễn Anh Dũng. Tuy nhiên, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã phủ nhận thông tin về phương án một lãnh đạo cấp vụ có thể về thay thế ông Nguyễn Anh Dũng.

Ông Hải nhấn mạnh, trong đầu tháng 10 sẽ họp hội đồng và đề xuất Thủ tướng về phương án thay thế để phê duyệt, quyết định.

Ông Dũng hiện vẫn giữ chức vụ Chủ tịch Vinachem nhưng đã bị Ban Bí thư cách hết chức vụ trong Đảng như Ủy viên Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương, Bí thư Đảng ủy Vinachem do mắc nhiều sai phạm.

Theo kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương, ông Nguyễn Anh Dũng được xác định phải chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Ông Dũng đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra những vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ, quản lý vốn, tài sản, đất đai và đầu tư của tập đoàn, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Ông Dũng đã thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra vi phạm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện 4 dự án trọng điểm (Nhà máy sản xuất phân đạm Ninh Bình; dự án cải tạo, mở rộng Nhà máy Phân đạm Hà Bắc; dự án sản xuất phân bón DAP số 2 tại Lào Cai; dự án sản xuất phân bón DAP Hải Phòng), khiến Vinachem có nguy cơ mất 4.200 tỷ đồng đầu tư tại đây.

Ngoài ra, kết luận thanh tra của Bộ Công thương cũng cho thấy, Chủ tịch Vinachem còn có những quyết định bổ nhiệm người nhà, người thân vào các vị trí lãnh đạo tại tập đoàn sai quy định, vi phạm Luật phòng chống tham nhũng và yêu cầu hủy các quyết định này.

Cụ thể, ông Dũng đã bổ nhiệm vợ - bà Lê Thị Thái Hường giữ chức Phó trưởng ban Tài chính kế toán Vinachem tháng 7/2013 và được giao phụ trách ban này từ tháng 6/2016.

Ông Nguyễn Văn Minh (em trai ông Dũng) được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình và bà Lê Thị Tân Hoa (em vợ ông Dũng) giữ chức vụ Trưởng phòng Kế toán thống kê tài chính của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Minh Thái

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/bo-cong-thuong-de-xuat-phuong-an-thay-chu-tich-vinachem-3344217/