Bộ công cụ kiểm soát cơn giận giúp trẻ hoàn thiện bản thân

'Bộ công cụ kiểm soát cơn giận' là 'liều thuốc' quan trọng giúp hạn chế và chấm dứt triệt để các 'cuộc chiến' không tên giữa bố mẹ và con cái.

Bộ công cụ kiểm soát cơn giận - sản phẩm của Đậu Ngọt.

Cảm xúc – yếu tố cần đặc biệt chú trọng trong hành trình nuôi dạy con

Nuôi dạy con cái là cả một hành trình dài, mà trong đó cha mẹ là người dẫn dắt con đến những chân trời mới và mọi điều trong cuộc sống. Hành trình đó cũng đầy khó khăn và thử thách bởi lẽ cha mẹ nào cũng muốn con mình có thể phát triển toàn diện, có nền tảng giáo dục tốt, lớn lên thành tài và giúp ích cho xã hội.

Thấu hiểu được điều này nên Đậu Ngọt đã ra đời với sứ mệnh đồng hành cùng cha mẹ giúp con khai phóng, phát triển kỹ năng, trí tuệ, cảm xúc và thể chất để sẵn sàng cho một tương lai tỏa sáng và hạnh phúc. Trong đó, yếu tố đặc biệt được Đậu Ngọt chú trọng đó là cảm xúc.

Cảm xúc tiêu cực của trẻ được hình thành từ những vấn đề gặp phải trong cuộc sống.

Trên thực tế, kiểm soát và quản lý cảm xúc cá nhân có ảnh hưởng rất lớn đến tính cách và khả năng xử lý trong các tình huống của trẻ. Tuy nhiên, xã hội ngày càng phát triển, kéo theo đó trẻ sẽ ngày càng phải đối diện với nhiều vấn đề khác nhau như: áp lực học hành, thi cử; chế độ sinh hoạt kém lành mạnh; sống trong môi trường ồn ào và hỗn tạp; tiếp xúc với các thiết bị điện tử quá sớm và quá nhiều,…

Những vấn đề này đều có thể dẫn đến việc trẻ cảm thấy khó chịu nhiều hơn, hay cáu kỉnh và bực bội hơn. Từ đó, dần hình thành cảm xúc tiêu cực dẫn đến những lời nói, hành vi thiếu kiềm chế và thiếu chuẩn mực ở trẻ.

Trong những tình huống cụ thể cảm xúc của trẻ có thể khác nhau, nhưng khi trẻ có biểu hiện nóng nảy, thiếu kiềm chế, người lớn phải tìm cách hạn chế, định hướng trẻ trở về với quỹ đạo phát triển bình thường, để không hình thành thói quen dẫn tới hành vi có tính chất hung hãn. Việc người lớn lơ là, không chấn chỉnh kịp thời sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường về sau.

Bộ công cụ thực hành đầu tiên tại Việt Nam giúp trẻ vượt qua sự giận dữ

Vậy phải làm gì để giúp trẻ kiểm soát cơn giận đó? “Bộ công cụ kiểm soát cơn giận” dành cho trẻ từ 3 tuổi trở lên của Đậu Ngọt do cô Phan Thị Hồ Điệp, cô Nguyễn Phương Dung, cô Nguyễn Phương Thảo cùng nghiên cứu và tạo ra sẽ giúp các bậc cha mẹ giải quyết hoàn toàn nỗi lo này. Đây được xem là bộ công cụ đầu tiên trên thị trường giáo dục Việt Nam giúp trẻ vượt qua sự giận dữ.

Bộ công cụ gồm có: 10 thẻ kiểm soát cơn giận (mỗi thẻ là 1 hành động giúp trẻ có thể giảm ngay được cảm giác giận dữ trong người), 5 tấm poster để tạo thành 1 góc bình tĩnh trong phòng, 1 cuốn truyện tranh cho con có tên “Cặp song sinh rắc rối”, 1 cuốn sách cho bố mẹ có tên “Đừng để mẹ điên”, 1 game Đường đua cảm xúc, 1 tờ hướng dẫn sử dụng, 1 khóa học online cùng với video hướng dẫn sử dụng bộ công cụ.

Bộ công cụ kiểm soát cảm xúc là hành trang quan trọng giúp con hoàn thiện bản thân.

Không chỉ là hành trang giúp con hoàn thiện bản thân mà “Bộ công cụ kiểm soát cơn giận” còn là “liều thuốc” quan trọng giúp hạn chế và chấm dứt triệt để các cuộc “nội chiến” trong gia đình giữa bố mẹ và con cái.

Theo đó, bộ công cụ giúp cha mẹ và con tìm ra được các cách thức để kiểm soát cảm xúc tức giận, khiến cho không khí gia đình trở nên hòa ái, dễ chịu. Đồng thời, nó cũng giúp cha mẹ và con cái có sự kết nối, thấu hiểu và tìm được tiếng nói chung. Cả 2 bên không còn những “cuộc chiến” vì không hiểu hoặc không chia sẻ được cảm xúc của nhau khi tức giận.

Ngoài ra, từ việc tìm hiểu quy trình và cách thức kiểm soát cảm xúc tức giận, cả bố mẹ và con cái sẽ áp dụng một cách tự nhiên cho những cảm xúc khó chịu khác như nỗi thất vọng, sự lo lắng... Và như thế, về lâu dài, các thành viên trong gia đình sẽ cùng nhau phát triển lên một bậc cao của trí thông minh cảm xúc, đây là điều kiện tiên quyết để các con có thể thành công trong hạnh phúc sau này.

Với những lợi ích thiết thực mà bộ công cụ mang lại, nhóm tác giả kỳ vọng trong tương lai sản phẩm sẽ được mở rộng dần ra cho các độ tuổi lớn hơn và mong muốn mỗi gia đình Việt Nam đều sở hữu bộ công cụ này, tương tự các công cụ khác được mỗi gia đình mua sắm để hỗ trợ cho việc nhà với các thao tác cụ thể.

Đậu Ngọt là hệ sinh thái các sản phẩm và dịch vụ giáo dục chất lượng cao cho cha mẹ và trẻ em, được sáng lập bởi cô Phan Hồ Điệp – mẹ của thần đồng Đỗ Nhật Nam.

Đậu Ngọt đem đến quan điểm giáo dục văn minh, những cách thức cha mẹ có thể đồng hành cùng con hiệu quả trong hành trình nuôi dạy con khôn lớn. Một số sản phẩm nổi bật của Đậu Ngọt như: Bộ sách 8 tuần đánh thức trí thông minh cảm xúc (EQ), Bộ sách thực hành & phát triển EQ dành cho tuổi Teen, Bộ sản phẩm Giờ Vàng Cho Trẻ, Bộ kế hoạch Đậu Ngọt; Khóa học Cách khen, cách mắng, cách phạt trẻ;…

Kết nối với Đậu Ngọt:

- Website: https://www.sachdaungot.vn/

- Facebook: Lớp Học Đậu Ngọt - Cô Phan Hồ Điệp

- Hotline: (+84) 866 814 468

PV

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/bo-cong-cu-kiem-soat-con-gian-giup-tre-hoan-thien-ban-than-post646574.html