Bộ CHQS tỉnh Lai Châu rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2024

Chiều 27-3, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2024, triển khai nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2025. Đại tá Đặng Vĩnh Thụy, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Lai Châu chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, công tác tuyển quân hằng năm luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan trong việc kiểm tra đôn đốc và tổ chức thực hiện, do đó công tác tuyển quân luôn duy trì và đạt kết quả cao...

Đại tá Đặng Vĩnh Thụy, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Lai Châu phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích, làm rõ những kinh nghiệm, kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, những khó khăn vướng mắc, rút ra bài học kinh nghiệm trong việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và kiến nghị, đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác tuyển quân trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Quang cảnh hội nghị.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tuyển quân năm 2025, Đại tá Đặng Vĩnh Thụy, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Lai Châu đề nghị, sau hội nghị các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục tổ chức rút kinh nghiệm tại đơn vị và phối hợp triển khai sớm kế hoạch tuyển quân năm 2025; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân và thanh niên trong việc thực hiện Luật NVQS; hạn chế những sai sót trong quá trình khám tuyển và gọi công dân nhập ngũ, tham mưu xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; phát huy vai trò của lực lượng Quân sự, Công an các cấp tiếp tục tham mưu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025, bảo đảm chất lượng, đúng quy định của Luật NVQS; ưu tiên gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và đại học.

Đồng thời, tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tạo điều kiện cho công dân xuất ngũ được đào tạo nghề và có việc làm ổn định. Cùng với đó, thực hiện tốt hiệp đồng giữa đơn vị nhận quân với địa phương giao quân bảo đảm nhanh, gọn, an toàn và tổ chức lễ giao, nhận quân bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, theo đúng quy định, tạo khí thế sôi nổi của ngày hội tòng quân.

Tin, ảnh: THẾ THÀNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-chqs-tinh-lai-chau-rut-kinh-nghiem-cong-tac-tuyen-quan-nam-2024-770252