Bỏ chi tiết thừa, nhà 4 tầng lung linh trong hẻm Sài Gòn

Thay toàn bộ nội thất bên trong, trồng cây xanh ngoài ban công là cách giúp không gian nhà 4 tầng trở nên thoáng mát, tiện nghi và thoải mái.

Nằm trong một hẻm nhỏ ở Sài Gòn, ngôi nhà 4 tầng trước đây luôn chật hẹp và bí bách vì cách bố trí thiếu khoa học.

Mong muốn một không gian sống thoải mái, nhưng kinh tế hạn hẹp, phương án duy nhất được gia chủ chọn là phá bỏ toàn bộ nội thất bên trong để khoác lên một màu áo mới.

Từ một ngôi nhà có mặt tiền phổ biến, giờ đây công trình nổi bật với những luống cây được trồng khéo léo ở khu vực cửa sổ kính.

Ban công cũ như được khoác áo mới, thoáng đãng hơn mà không làm mất đi sự riêng tư.

Phòng khách đơn giản, giảm bớt những vật dụng không cần thiết để tăng diện tích sinh hoạt

Cầu thang không tay vịn giúp mở rộng không gian.

Sàn lưới cho cảm giác thư giãn mới lạ.

Nội thất thông minh kết hợp gạch bông với những mảng màu sinh động tạo điểm nhấn cho phòng ngủ.

Cây xanh bố trí khéo léo mang đến sự tươi tắn, thoáng mát.

Chú trọng đến sự thoải mái trong sinh hoạt, nghỉ ngơi nên các vật dụng chỉ đơn giản vừa đủ.

Phòng tắm hiện đại, ngập tràn ánh sáng. Nguồn ảnh: Thiết Vũ/Handhome.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/nha-dat/bo-chi-tiet-thua-nha-4-tang-lung-linh-trong-hem-sai-gon-949372.html