'Bọ cạp chúa' Scorpion do công ty tư nhân Mỹ phát triển có gì đặc biệt?

Với giá thành rẻ, chi phí bay phải chăng và tính năng kỹ chiến thuật hiện đại, 'bọ cạp chúa' Scorpion được đánh giá là ứng cử viên tiềm năng của dòng cường kích hạng nhẹ hỗ trợ bộ binh của không quân Mỹ và đồng minh.

Máy bay cường kích Scorpion (Bọ cạp chúa) do công ty Textron Mỹ phát triển mang tham vọng thay thế cho những chiếc cường kích A-10 danh tiếng.

Đáng chú ý, dự án này được phát triển bằng nguồn vốn tư nhân, nhằm mục tiêu đạt được hợp đồng cung cấp cho Không lực Vệ binh Quốc gia Mỹ và các nước đồng minh Mỹ.

Chiếc máy bay nổi bật với giá thành rẻ và chi phí vận hành thấp hơn nhiều so với các dòng máy bay tiêm kích, cường kích khác của Mỹ.

Cụ thể, đơn giá của "bọ cạp chúa" chỉ 20 triệu USD/ chiếc và chi phí cho một giờ bay khoảng 3.000 USD, thấp hơn rất nhiều so với chi phí vận hành của các máy bay chiến đấu khác vốn dao động khoảng từ 20.000 - 40.000 USD/giờ bay.

Điểm mạnh nữa của máy bay Scorpion là sự đơn giản hóa. Toàn bộ trang bị quan trọng của máy bay như kết cấu khung thân, động cơ đều là các sản phẩm đang được sử dụng trên các dòng máy bay thương mại.

Việc sử dụng vật liệu nhẹ khiến trọng lượng cất cánh của máy bay dưới 10 tấn nhưng lại mang được trọng lượng vũ khí lên tới 2,8 tấn.

Hệ thống điện tử trên máy bay khá hiện đại với nhiều trang thiết bị và cảm biến tối tân.

Chiếc cường kích này không có radar, thay vào đó nó có một cảm biến hồng ngoại - quang điện tử có thể "thò ra thụt vào" ở mũi.

Máy bay được bố trí hai chỗ ngồi với xạ thủ điều khiển vũ khí ngồi sau và phi công ngồi trước, thuận lợi cho việc tác chiến.

Dòng máy bay mới này dài 13,3m và có sải cánh rộng 14,4m.

Tổng trọng lượng cất cánh tối đa của máy bay đạt 9,6 tấn.

Chiếc máy bay được trang bị động cơ turbofan Honeywell TFE731 vốn dùng cho máy bay thương mại.

Loại động cơ này chỉ giúp cho Scorpion đạt tốc độ dưới âm 833km/h, bù lại tầm bay của nó khá lớn lên tới 4.445km, trần bay 13,7km.

Dù sở hữu cặp động cơ không quá mạnh, nhưng các phi công thử nghiệm máy bay Scorpion bình cho biết rằng, nó rất nhanh nhẹn, mạnh mẽ ngay cả khi chỉ bay với một động cơ.

Máy bay Scorpion có 6 móc treo dưới thân và cánh để lắp bom, tên lửa, rocket và cả pod súng máy.

Scorpion được thiết kế cho vai trò máy bay cường kích hạng nhẹ, trinh sát, tuần tra trên không.

Tất nhiên, nó chỉ có thể đáp ứng nhiệm vụ chiến trường khi mối đe dọa dưới mặt đất không quá lớn.

Một số nhà phân tích nhận định, máy bay Scorpion phù hợp với hình thức tác chiến chống lại các lực lượng du kích, phiến quân thường không có khả năng phòng không mạnh.

Ngoài ra, kết cấu buồng lái lớn hai chỗ ngồi cho phép Scorpion đáp ứng tốt nhiệm vụ bay huấn luyện phi công máy bay chiến đấu.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/bo-cap-chua-scorpion-do-cong-ty-tu-nhan-my-phat-trien-co-gi-dac-biet-post545058.antd