BMW xây dựng thương hiệu Zinoro mới cho xe điện

Trung Quốc hiện được xem là thị trường tốt cho xe điện khi mà xe điện là phương tiện được các quan chức chính phủ và thành phố sử dụng trong công vụ hàng ngày và lượng xe điện bán ra được dự báo sẽ tăng lên.

Ảnh minh họa. (Nguồn: caradvice.com.au)

Đó chính là lý do hãng sản xuất xe hơi BMW của Đức muốn khai thác thị trường này và muốn tung ra một thương hiệu mới có tên gọi là Zinoro (Lời hứa) thay vì thương hiệu “i” thường thấy.
Theo tin của tờ People’s Daily, mẫu xe đầu tiên của thương hiệu trên sẽ là một mẫu xe crossover. Mẫu xe này sẽ được giới thiệu trong tháng 11 tới tại triển lãm ôtô Quảng Châu và sẽ có mặt trên thị trường Trung Quốc vào quý đầu tiên của năm 2014.
Có khả năng, mẫu xe này sẽ được xuất khẩu sang các thị trường khác song hiện vẫn chưa rõ đó là thị trường nào.
Ý tưởng có mẫu xe điện dành riêng cho thị trường Trung Quốc là không mới khi hãng sản xuất xe hơi Nissan của Nhật Bản sắp sản xuất mẫu Venucia e30 (về cơ bản là mẫu xe Nissan Leaf) vào năm 2015 và cho đến thời điểm đó, một chương trình thí điểm nhằm thúc đẩy xe điện sẽ được triển khai không dưới 15 thành phố dưới sự hợp tác với các chính quyền địa phương./.

Huy Bình (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/bmw-xay-dung-thuong-hieu-zinoro-moi-cho-xe-dien/20134/193088.vnplus