BMW thu hồi 21.700 xe ở Trung Quốc do kỹ thuật

Tổng cục Giám sát, Thanh tra và Kiểm dịch chất lượng (GAQSIQ) của Trung Quốc cho biết nhà sản xuất ôtô khổng lồ của Đức BMW ngày 15/10 bắt đầu thu hồi hơn 21.700 chiếc xe của hãng tại nước này để kiểm tra lỗi kỹ thuật.

Theo thông báo trên trang web của GAQSIQ, trong số những xe bị thu hồi có hơn 21.380 chiếc BMW mui kín thuộc xêri 5, 6 và 7, được sản xuất từ ngày 14/10/2001 đến 23/11/2009 và gần 340 chiếc Rolls-Royce Phantom sản xuất trong khoảng thời gian từ 1/1/2003 đến 30/11/2009, để kiểm tra lỗi trong hệ thống phanh. Ngoài ra, có 30 chiếc Discovery 3 TDV6 chạy bằng dầu diesel của Hãng Jaguar Land Rover, Anh cũng bị thu hồi dịp này do có lỗi trong hệ thống tra dầu mỡ bộ phận bơm nhiên liệu áp suất cao, có thể gây rò rỉ nhiên liệu hoặc thậm chí gây cháy nổ. Trước đó, ngày 1/10 vừa qua, BMW đã thông báo thu hồi 350.800 chiếc BMW và Roll-Royce trên thế giới để kiểm tra hệ thống phanh. Từ đầu năm nay, BMW đã bán 120.000 chiếc vào Trung Quốc trong một nỗ lực thâm nhập thị trường xe hơi tăng trưởng nhanh nhất thế giới này./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/bmw-thu-hoi-21700-xe-oto-o-trung-quoc-do-ky-thuat/201010/64209.vnplus