BIWASE tiết kiệm hàng ngàn tỷ đồng từ chống thất thoát nước

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (BIWASE) cho biết, mỗi năm từ công tác chống thất thoát nước, Biwase tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng.

Đơn vi Biwase Bình Dương vừa đầu tư đường ống nước mới vừa áp dụng khoa học, cộng nghệ Sawaco thu thập dữ liệu bằng các thiết bị giám sát lưu lượng, áp lực, chất lượng nước online 24/24 để chống thất thoát nước. Ảnh: Chí Tưởng -TTXVN

Đơn vi Biwase Bình Dương vừa đầu tư đường ống nước mới vừa áp dụng khoa học, cộng nghệ Sawaco thu thập dữ liệu bằng các thiết bị giám sát lưu lượng, áp lực, chất lượng nước online 24/24 để chống thất thoát nước. Ảnh: Chí Tưởng -TTXVN

Ông Nguyễn Văn Thiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (BIWASE) cho biết, mỗi năm từ công tác chống thất thoát nước, Biwase tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng. Riêng năm 2022, Công ty tiết kiệm được hơn 200 tỷ đồng.

Nhờ tích lũy được nguồn vốn chống thất thoát nước, Biwase có nguồn lực để mở rộng mạng lưới cấp nước không chỉ trên địa bàn toàn tỉnh Bình Dương, mà còn đầu tư mở rộng ra 5 tỉnh, thành phố gồm: Cần Thơ, Đồng Nai, Long An, Bình Phước và Quảng Bình.

Cụ thể, Công ty đã áp dụng hệ thống SCADA (là một phần mềm hệ thống được sử dụng để giám sát, điều khiển và thu thập thông tin dữ liệu của hệ thống phần cứng) nhằm kiểm soát áp lực, lưu lượng trên mạng lưới gắn với các ứng dụng công nghệ thông tin thông qua thiết bị điện thoại phát tín hiệu sau khi thu thập dữ liệu ngay từ đồng hồ cấp nước ở nhà máy để kiểm soát tình trạng lưu lượng nước ngay từ đầu ra.

Việc giám sát này giúp trung tâm quản lý liên tục phân tích từng giờ, từng phút để có cảnh báo kịp thời cho nhân viên quản lý ngành nước xử lý kịp thời khi phát hiện bất thường về áp lực, lưu lượng. Từ đó, nâng cao khả năng phục vụ khách hàng, đặc biệt giúp giảm đáng kể tỷ lệ thất thoát nước.

Sau những nỗ lực, quyết tâm thực hiện việc giảm thất thoát nước, công ty đã đạt được những kết quả mong đợi, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước; đảm bảo cấp nước an toàn và bền vững; giảm tiêu hao năng lượng, hóa chất; giảm lượng nước thất thoát; hiệu quả kinh doanh cao, chi phí thấp nhất, chất lượng dịch vụ cao nhất.

Theo ông Nguyễn Văn Thiền, năm 2023, Biwase đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 3.970 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 720 tỷ đồng, tăng 5,6%. Trong đó, nước thương phẩm đạt 186 triệu m3, đưa tỷ lệ thất thoát nước xuống dưới 5%.

Để đạt được mục tiêu này, Biwase cần mạnh dạn xử lý hoàn toàn những đường ống cũ có trước những năm 80 - 90 để thay hoàn toàn đường ống mới. Song song đó, đơn vị sẽ áp dụng các công nghệ như: đưa công nghệ Sawaco, các thiết bị giám sát lưu lượng, áp lực, chất lượng nước online 24/24 giờ.

Ông Nguyễn Văn Thiền cho biết thêm, ngoài việc tăng cường nhân lực về quản lý, áp dụng khoa học cộng nghệ, Bình Dương đã thực hiện được khâu xử lý các đường ống cũ, dễ bể bằng việc thay ống mới đảm bảo chất lượng, giúp ngành nước từng bước khắc phục thất thoát nước giảm dần theo từng năm.

Suốt chặng đường hơn 15 năm không ngừng thực hiện giải pháp làm giảm thất thoát nước, Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương đã giúp ngành cấp nước tỉnh tự tin tiếp tục đầu tư mở rộng, đưa mạng lưới nước về vùng sâu, vùng xa và đầu tư mở rộng sang các vùng phụ cận trong những năm tới./.

Chí Tưởng/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/biwase-tiet-kiem-hang-ngan-ty-dong-tu-chong-that-thoat-nuoc/286560.html