Bít lỗ rò động mạch cảnh xoang hang cho bệnh nhân bằng coil lông

Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang vừa điều trị thành công trường hợp bệnh nhân bị rò động mạch cảnh xoang hang bên trái type A bằng phương pháp tắc lỗ rò bằng coil lông (những cuộn lò xo có lông).

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Thảo theo dõi sức khỏe bệnh nhân sau khi được can thiệp nội mạch.

Bệnh nhân Trần Văn Khôn, ngụ xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) nhập viện ngày 8-4-2024 với triệu chứng cương tụ kết mạc, mắt đỏ, sưng; trước đó, bệnh nhân bị tan nạn giao thông nên được chẩn đoán bị rò động mạch cảnh xoang hang bên trái type A.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Thảo - Phó trưởng Khoa Nội thần kinh Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang cho biết nếu tình trạng này không được điều trị sẽ làm cho máu không lưu thông lên não được, bệnh nhân bị ngủ gà, giảm thị lực, xốn mắt… ảnh hướng đến công việc và sinh hoạt.

Bệnh nhân được ê kíp y, bác sĩ Khoa Nội thần kinh Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang phốp hợp Bệnh viện Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh thực hiện can thiệp nội mạch với phương pháp dùng ống thông khoảng 2mm từ đùi luồn lên não để thả những cuộn lò xo có lông (coil lông) bít lỗ rò. Kỹ thuật này có độ an toàn khá cao, ít tai biến, biến chứng. Bệnh nhân rút ngắn thời gian nằm viện cũng như sức khỏe mau hồi phục.

Ê kíp y, bác sĩ Khoa Nội thần kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang phối hợp Bệnh viện Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh can thiệp nội mạch cho bệnh nhân.

Để điều trị bệnh này, trước đây phải sử dụng kỹ thuật bóng chèn vào lỗ rò hoặc dùng nhiều cuộn lò xo (coil) lấp đầy vào ổ rò. Hiện kỹ thuật bóng chèn không còn được sử dụng do nhà sản xuất ngưng cung cấp các thiết bị, còn dùng coil lấp đầy vào ổ rò thì chi phí rất cao, từ 100-200 triệu đồng/bệnh nhân.

“Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang triển khai phương pháp điều trị rò động mạch cảnh xoang hang bằng cách bít lỗ rò, với cách điều trị này chỉ cần vài coil lông có thể bít được lỗ rò (thay vì phải dùng nhiều coil để bít ổ rò như trước đây), giúp bệnh nhân giảm chi phí điều trị còn vài chục triệu đồng”, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Thảo cho biết.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Thảo khuyến cáo, những trường hợp sau khi bị tai nạn giao thông vài tháng mà mắt có biểu hiện cương tụ kết mạc, mắt đỏ, sưng nề cần đến khám những cơ sở y tế có bác sĩ can thiệp nội mạch thần kinh để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Tin và ảnh: MI NI

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/y-te/bit-lo-ro-dong-mach-canh-xoang-hang-cho-benh-nhan-bang-coil-long-19997.html