Bình yên xóm đạo

Với phương châm 'Sống tốt đời, đẹp đạo', nhiều giáo dân trong tỉnh Bắc Giang tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), góp phần xây dựng xóm đạo bình yên, đoàn kết.

Giáo - lương đoàn kết

Đang mùa chay thánh, tiếng chuông nhà thờ ở Giáo họ Thanh Giã, xã Tam Dị (Lục Nam) ngân vang khiến khung cảnh làng quê thêm thanh bình. Thôn Thanh Giã 1 có 368 hộ dân thì có đến 340 hộ là công giáo toàn tòng với gần 1.200 giáo dân. Phát huy vai trò của nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, năm 2022, UBND xã Tam Dị phối hợp với Giáo xứ Đại Lãm tổ chức ra mắt 3 tổ liên gia công giáo tự quản về an ninh trật tự (ANTT) tại Giáo họ Thanh Giã.

Bà Nguyễn Thị Nền, Công an viên, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, Trưởng thôn Thanh Giã 1 cho biết, 3 tổ liên gia có 33 thành viên là giáo dân cùng tham gia các hoạt động giữ gìn ANTT, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Ngày 17 hằng tháng bà con tổng vệ sinh môi trường ở khu dân cư. Khi được huy động vào làm, bà con đều rất nhiệt tình, trách nhiệm. Trong những buổi giáo lý đạo, chúng tôi lồng ghép nhắc giáo dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. Để tạo sự gắn kết, thân thiện, chúng tôi còn mời công an huyện, xã đến thông báo tình hình ANTT, thủ đoạn hoạt động của tội phạm.

Ở phường Lê Lợi (TP Bắc Giang) - nơi có Nhà thờ Giáo xứ Bắc Giang, gần 30 hộ giáo dân (Họ giáo Đạo Đường) sống xen kẽ trong khu dân cư, mỗi hộ có từ 1-2 người theo đạo. Năm 2021, mô hình “Gia đình giáo dân tự quản về ANTT” ra đời. Sau thời gian hoạt động đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm của bà con trong xây dựng cộng đồng dân cư an toàn, xanh, sạch, đẹp. Qua mô hình này, nhiều giáo dân đã hiểu rõ trách nhiệm của bản thân đối với nhiệm vụ giữ gìn ANTT, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Cán bộ Công an huyện Lục Nam và thành viên tổ liên gia công giáo Giáo họ Thanh Giã trao đổi công tác bảo đảm ANTT.

Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Lê Lợi Nguyễn Văn Thư từng là Tổ trưởng mô hình chia sẻ: “Ở đây, bà con giáo dân cũng như lương dân đều giữ mối quan hệ hòa đồng, thân thiện, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, xây dựng khu dân cư văn minh. Không để việc hành lễ ảnh hưởng đến các hộ xung quanh”. Đơn cử như chuẩn bị cho những ngày lễ trọng, giáo dân tập thổi kèn, duyệt lễ nghi nhưng đều bố trí thời gian phù hợp để không ảnh hưởng đến những hộ xung quanh. Bà con sắp xếp lối đi, bán hàng trong nhà để đi lại thuận lợi. Đặc biệt những năm gần đây, Nhà thờ Giáo xứ Bắc Giang còn cho người dân xung quanh mượn khuôn viên sân Nhà thờ để tổ chức đám cưới, tạo sự gắn kết, thân thiện giáo lương. Họ cũng động viên nhau một lòng “kính Chúa, yêu nước”, cùng nỗ lực, chăm lo sản xuất, chấp hành các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng khu dân cư bình yên, no ấm.

Tạo niềm tin và sự đồng thuận

Trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 27 nghìn giáo dân ở 75 họ đạo. Cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng công an các cấp thường xuyên chăm lo thực hiện tốt công tác dân vận ở vùng đồng bào công giáo, góp phần củng cố vững chắc thế trận lòng dân. Huyện Lục Nam là địa phương có đông đồng bào công giáo sinh sống nhất tỉnh với khoảng 5.300 giáo dân, có hai giáo xứ (Giáo xứ Đại Lãm ở xã Tam Dị và giáo xứ Tiên Nha ở thị trấn Đồi Ngô), 7 giáo họ, 3 nhà thờ, 4 nhà nguyện, 3 linh mục. Để phát huy sức mạnh của giáo dân trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Trưởng Công an huyện Lục Nam cho biết: Lực lượng công an thường xuyên thăm hỏi, động viên các chức sắc, chức việc, người có uy tín, cùng đó trao đổi thông tin về tình hình KT-XH, công tác bảo đảm ANTT. Khi đã tạo được niềm tin thì giáo dân ủng hộ hết mình.

Công an huyện Lục Nam làm thủ tục cấp căn cước công dân cho giáo dân.

Về Lục Nam vào những dịp lễ lớn trong năm, hình ảnh những lá cờ đỏ sao vàng tung bay tại cơ sở tôn giáo và nhà riêng giáo dân tạo nét đẹp văn hóa, thể hiện tinh thần đoàn kết, yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Nhiều chức sắc, chức việc, tín đồ cũng ủng hộ việc đồng loạt treo cờ Tổ quốc. Đầu xuân vừa qua, lực lượng an ninh Công an huyện còn tổ chức giao lưu, thi đấu thể thao tại thôn Thanh Giã 1. “Qua những lần giao lưu cho thấy Đảng-Nhà nước- công an gần chúng tôi đến thế. Đây là cơ hội để giáo dân tham gia những công việc chung”- ông Ngô Văn Thực, Hội Phó Giuse Giáo họ Thanh Giã bày tỏ. Ông Thực cho biết trong thôn, 98% thanh niên đi lao động xuất khẩu. Chính quyền và lực lượng công an đã nhiệt tình hỗ trợ làm căn cước công dân, tạo thuận lợi cho con em giáo dân làm hộ chiếu và các thủ tục đi lao động xuất khẩu.

Khi phát hiện tội phạm hay đối tượng nghi vấn, giáo dân đều chủ động báo cho lực lượng chức năng xử lý kịp thời, không để phát sinh những vụ việc phức tạp. Khoảng 4 giờ ngày 7/3, Công an thị trấn Đồi Ngô phối hợp với thành viên “Câu lạc bộ đoàn kết phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật tổ dân phố Già Khê” thuộc Giáo xứ Tiên Nha bắt quả tang đối tượng Trần Trung Minh (SN 1975) trú tại thôn Trại Mít, xã Đông Hưng (cùng huyện) lấy trộm 4 đoạn ống thép chứa dây cáp quang của Trung tâm Viễn thông VNPT Lục Nam tại xứ đồng Cửa Sau. Khi nhà thờ, cơ sở tôn giáo hay khu dân cư có xảy ra vụ việc về ANTT đều được điều tra xử lý. Con em giáo dân vi phạm pháp luật, ngoài giáo dục ở nhà thờ còn được báo cho công an xử lý. Không chỉ đồng lòng xây dựng các xóm đạo bình yên, no ấm, nhiều chương trình, cuộc vận động của chính quyền, đồng bào công giáo đều hưởng ứng nhiệt tình, qua đó xây dựng không gian sống văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Bài, ảnh: Thu Phong

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/401922/binh-yen-xom-dao.html