Bình yên tuyến biên giới Kà Tum

Những ngày đầu năm mới Giáp Thìn- 2024, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Kà Tum vẫn hăng say huấn luyện. Dưới cái nắng như đổ lửa của miền biên giới, những người lính biên phòng luôn chắc tay súng giữ vững biên cương.

Thượng tá Phạm Minh Phượng- Đồn trưởng Đồn Biên phòng Kà Tum thăm hỏi sức khỏe người dân Khmer.

Đồn Biên phòng Kà Tum đứng chân trên địa bàn ấp Đông Biên, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 15,2 km, gồm 7 cột mốc chính, từ mốc 92 đến mốc 98.

Phía ngoại biên tiếp giáp với hai xã Choam và Chan Mul, thuộc huyện Memot, tỉnh Tbong Khmum, Campuchia. Địa bàn Đồn quản lý là xã Tân Đông, gồm 9 ấp với gần 16.000 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Kinh, Khmer và Hoa.

Đoạn biên giới Đồn quản lý tương đối dài, với nhiều đường mòn, đường tắt qua lại biên giới, đường vành đai biên giới phía Campuchia rất thuận tiện việc qua lại. Lợi dụng đặc điểm này, các loại tội phạm lthường xuyên tiến hành hoạt động trộm cắp, buôn lậu, vận chuyển ma túy, xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới.

Nắm rõ tình hình này, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn xây dựng kế hoạch, làm tốt công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Trong những ngày vui xuân đón tết Giáp Thìn, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn chăm lo đầy đủ đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Tất cả các chốt đều bảo đảm trực 100% quân số. Biên giới bình yên, bà con có một cái tết an vui, đầm ấm.

Thiếu tá Lê Đình Thảo- Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Kà Tum cho biết: “Dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn- 2024, Ban Chỉ huy đồn quán triệt chấp hành nghiêm các văn bản hướng dẫn của trên về công tác trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm vui xuân không quên nhiệm vụ. Bên cạnh đó, làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, phối hợp với các lực lượng phía đối diện vận động người dân chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như quy định qua lại biên giới”.

Năm qua, Đồn hoàn thành tốt công tác đối ngoại, quản lý cửa khẩu và kiểm soát xuất nhập cảnh. Trong đó, hoạt động nổi bật là hội đàm giữa đoàn đại biểu Đồn Biên phòng Kà Tum với hai đoàn đại biểu Đồn Cảnh sát bảo vệ biên giới Bêng và BưngChơRôn.

Tại cửa khẩu, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, kiểm soát, giám sát người, phương tiện, hàng hóa xuất nhập khẩu, bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch theo quy định.

Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Kà Tum huấn luyện ngoài thực địa.

Thiếu tá Lê Đình Thảo- Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Kà Tum cho biết thêm: “Qua đợt tết Nguyên đán Giáp Thìn- 2024, đơn vị bảo đảm tuyệt đối an toàn về con người và vũ khí, thiết bị. Tin tưởng rằng, với sự chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời của Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn và tinh thần đoàn kết, quyết chí một lòng của cán bộ chiến sĩ toàn đơn vị, cũng như phối hợp hiệp đồng của chính quyền địa phương, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn, Đồn Biên phòng Kà Tum sẽ giữ vững kết quả đạt được”.

Sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đồn Biên phòng Kà Tum chuyển vào thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao, tăng cường công tác huấn luyện, tăng cường công tác quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, để biên giới Kà Tum luôn bình yên, người dân an tâm tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3.3.1959 - 3.3.2024) và 35 năm ngày Biên phòng toàn dân (3.3.1989 - 3.3.2024).

Nguyễn Thế

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/binh-yen-tuyen-bien-gioi-ka-tum-a169804.html