Bình Thuận: Quốc lộ 28B sạt lở nghiêm trọng

Trong 3 ngày 13, 14 và 15/10, trên quốc lộ 28B, qua xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình đã xảy ra sạt lở đất đá xuống đường, gây hư hỏng nặng. Hiện tại, Ban An toàn Giao thông tỉnh Bình Thuận đã phong tỏa đoạn đường trên và ra thông báo cấm các phương tiện lưu thông qua đây.

Bình Thuận Quốc lộ 28B sạt lở nghiêm trọng

Ngày 16/10, ông Huỳnh Ngọc Thanh, Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh Bình Thuận cho biết, trên Quốc lộ 28B, đoạn qua xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận) vừa xảy ra tình trạng sạt lở và sụt lún nghiêm trọng khiến tuyến giao thông từ Bình Thuận đi tỉnh Lâm Đồng và ngược lại qua quốc lộ này đang bị chia cắt. Theo đó, chiều dài đoạn đường bị sạt lở 50m, rộng 5m, sâu 1,5m. Hiện xe cộ không thể qua lại.

Cụ thể, theo Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Thuận, do mưa lớn kéo dài, trong ngày 13/10 đất đá từ trên núi đổ xuống quốc lộ 28B, gây sạt lở đất đá từ trên núi 11 điểm, kéo dài từ Km 31-47 và sạt đường 1 điểm (km 46+ 800), đã được khắc phục trong ngày 14/10. Tiếp đó, vào trưa 15/10, đất đá trên núi tiếp tục đổ xuống gây sạt lở nghiêm trọng tại Km 46+100. Chiều dài đoạn đường bị sạt lở 50 m, rộng 5m, sâu 1,5 m. Tình trạng sạt lở nghiêm trọng khiến xe cộ không thể lưu thông qua lại. Hiện tại điểm sạt lở này đang bị đơn vị chức năng cấm đường cả 2 hướng Lâm Đồng- Bình Thuận và ngược lại. Biển cảnh báo cấm đường được chỉ dẫn tại ngã ba Lương Sơn (Bắc Bình).

Được biết, đây là con đường nối Phan Thiết với Đà Lạt đi qua đèo Đại Ninh rất được nhiều hãng vận tải chọn đưa du khách đi tham quan.

Đây là con lộ được đầu tư khi xây dựng thủy điện Đại Ninh từ năm 2003 và UBND tỉnh đã nâng cấp con đường này để nối Bình Thuận với Lâm Đồng.

Ngọc Linh (th)

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/binh-thuan-quoc-lo-28b-sat-lo-nghiem-trong/