Bình Thuận phấn đấu trở thành trung tâm du lịch - thể thao biển mang tầm quốc gia

Tối 22-10, Sở VH-TT&DL Bình Thuận đã tổ chức Lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc, đóng góp quan trọng cho sự phát triển du lịch Bình Thuận. Tại buổi lễ, 20 tập thể, cá nhân đã được tôn vinh, khen thưởng; 23 tập thể, cá nhân đã được tặng Kỷ niệm chương của Bộ VH-TT&DL. Đây là những tập thể, cá nhân có hoạt động xuất sắc trên các lĩnh vực liên quan đến ngành Du lịch như: Lữ hành, cơ sở lưu trú, các khu du lịch, các dự án du lịch và các cá nhân hoạt động nghệ thuật, hướng dẫn viên du lịch... trong suốt 21 năm qua.

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, Bình Thuận phấn đấu đến năm 2020 trở thành trung tâm du lịch - thể thao biển mang tầm quốc gia, Mũi Né là khu du lịch quốc gia, Phú Quý là điểm du lịch quốc gia. Đến năm 2020, dự kiến toàn tỉnh đón khoảng 7 triệu lượt khách, tăng trưởng bình quân khách quốc tế từ 12-14%/năm; du lịch đóng góp khoảng 10% GRDP của tỉnh. Để đạt được mục tiêu đó, trong thời gian tới, ngành Du lịch Bình Thuận tiếp tục kiểm soát chặt chẽ môi trường tự nhiên, xã hội đảm bảo du lịch phát triển bền vững; cải thiện môi trường đầu tư tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, nhất là các loại hình du lịch thể thao biển và các khu du lịch mới; tăng cường hợp tác, liên kết với các địa phương nhằm xây dựng chuỗi sản phẩm liên kết vùng...

P.V

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/111_156551_bi-nh-thua-n-pha-n-da-u-tro-tha-nh-trung-tam-du-li.aspx