Bình Thuận: Nhóm thanh niên dùng kiếm truy sát người lĩnh án tù

Các bị cáo Võ Văn Vinh, Nguyễn Phạm Hòa, Võ Minh Nghĩa, Nguyễn Đắc Phong, Nguyễn Hưng Kỳ, Đoàn Minh Thuận và Võ Ngọc Hưng vô cớ dùng hung khí chém người bị thương.

Ngày 15/2, Tòa án nhân dân Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đưa vụ án Cố ý gây thương tích ra xét xử đối với các bị cáo: Võ Văn Vinh (SN 1999), Nguyễn Phạm Hòa (SN 2001), Võ Minh Nghĩa (SN 2003), Nguyễn Đắc Phong (SN 2001), Đoàn Minh Thuận (SN 2002), Nguyễn Hưng Kỳ (SN 2001), Võ Ngọc Hưng (SN 2003). Các bị cáo đều trú phường Phú Hài, Tp.Phan Thiết.

Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 27/2/2021, sau khi uống bia tại quán ốc, Võ Văn Vinh, Nguyễn Phạm Hòa, Võ Minh Nghĩa, Nguyễn Đắc Phong, Đoàn Minh Thuận, Nguyễn Hưng Kỳ, Lê Ngọc Phụng, sinh năm 2001, trú khu phố 2, phường Phú Hài; Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 2000, trú khu phố 5, phường Phú Hài; Dương Văn Long, sinh năm 1999, trú khu phố 4, phường Phú Hài và Bùi Thanh Hải, sinh năm 1998, trú khu phố 5, phường Phú Hài cùng rủ nhau đến khu vực bãi đất trống đối diện quán cà phê Làng Chài thuộc khu phố 5, phường Phú Hài, Tp.Phan Thiết tiếp tục uống bia.

Cả nhóm đang ngồi tại bãi đất trống, Vinh nhìn thấy Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1996, trú khu phố 5, phường Phú Hài điều khiển xe mô tô chạy ngang qua. Nghĩ đến trước đây Tiến từng rượt đánh Vinh nên rủ Hải, Long và Thuận đánh Tiến để trả thù.

Vinh, Hải, Long và Thuận đi theo Tiến vào trong một con hẻm gần đó. Khi thấy Vinh đến gần, Tiến bỏ chạy vào nhà của người dân để trốn. Vinh nhặt một viên gạch ném vào trong nhà nhưng không trúng ai. Ít phút sau, không thấy Tiến đi ra nên Vinh, Long, Thuận và Hải quay lại bãi đất trống để uống bia cùng nhóm bạn.

Bị cáo Thuận khai nhận tại phiên tòa, trong lúc nhậu, Vinh nói mới đi tìm Tiến để đánh, sợ Tiến gọi người ra đánh trả thù. Nghe vậy, Thuận gọi cho Võ Ngọc Hưng mang hung khí đến tiệm net.

Sau khi nhận điện thoại của Thuận, Hưng mang một túi cần câu bên trong có dao, kiếm đến khu vực bãi đất trống. Hòa nhận túi cần câu bên trong có dao, kiếm và để hung khí gần nơi cả nhóm đang ngồi.

Nhóm bị cáo tại phiên tòa.

Còn Tiến, sau khi bị nhóm của Vinh rượt đuổi, gọi điện thoại cho Nguyễn Ngọc Hưng, sinh năm 1998, trú khu phố 2, phường Phú Hài nói bị đánh và nhờ Hưng đến đón. Hưng liền gọi điện thoại cho Nguyễn Ngọc Nhiên, sinh năm 1992, trú khu phố 2, phường Phú Hài cùng đi đón Tiến.

Nhiên vào nhà lấy một con dao cất trong người rồi đi bộ đến nhà của Hưng. Sau đó, Hưng chở Nhiên đi về hướng Ngọc Hải thuộc khu phố 5, phường Phú Hài, Tp.Phan Thiết để tìm Tiến. Trên đường đi gặp Trần Hữu Quynh, sinh năm 2000, trú khu phố 2, phường Phú Hài.

Tiếp đó, Hưng, Nhiên và Quynh chạy đến khu vực quán cà phê Làng Chài 2 tìm Tiến nhưng không thấy nên cả 3 người dừng lại ngay bãi đất trống đối diện quán cà phê Làng Chài 2.

Khi gặp nhau, cả nhóm lao vào hỗn chiến. Thấy nhóm của Vinh đông người nên Hưng, Nhiên và Quynh để lại xe mô tô và bỏ chạy. Vinh giật lấy một cây kiếm trên tay của một người trong nhóm (không xác định được ai) cùng Hòa, Nghĩa, Phong, Kỳ rượt đuổi theo Hưng, Nhiên và Quynh.

Đoàn Minh Thuận đang ngồi tại bãi đất trống cùng với Lê Ngọc Phụng, Nguyễn Văn Lâm, Dương Văn Long và Bùi Thanh Hải nhìn thấy Vinh, Hòa, Nghĩa, Phong, Kỳ rượt đuổi Hưng, Nhiên, Quynh thì Thuận chạy theo cùng rượt đuổi.

Thấy Nguyễn Ngọc Hưng bỏ chạy, Phong cầm kiếm rượt đuổi theo Hưng và ném về hướng Hưng nhưng không trúng. Vinh sau đó đuổi kịp nên chém một nhát trúng vào cánh tay phải của Hưng.

Trong khi đó, Nguyễn Ngọc Nhiên bỏ chạy vào một con hẻm đường đất và Hòa đuổi kịp. Hòa dùng dao tự chế chém trúng vào người Nhiên. Thấy Nhiên chảy nhiều máu nên Vinh, Hòa, Nghĩa quay lại bãi đất trống bỏ dao, kiếm tại đây, rồi cả nhóm đi về nhà.

Sau đó, Nguyễn Ngọc Hưng và Nguyễn Ngọc Nhiên được người dân đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Các bị cái tại phiên tòa.

Hội đồng xét xử nhận định, các bị cáo Võ Văn Vinh, Nguyễn Phạm Hòa, Võ Minh Nghĩa, Nguyễn Đắc Phong, Nguyễn Hưng Kỳ, Đoàn Minh Thuận và Võ Ngọc Hưng vô cớ dùng hung khí (dao, kiếm) chém Nguyễn Ngọc Hưng gây thương tích với tỉ lệ 6% và chém Nguyễn Ngọc Nhiên gây thương tích với tỉ lệ 24%.

Cũng theo hội đồng xét xử, các bị cáo Võ Văn Vinh, Nguyễn Phạm Hòa, Võ Minh Nghĩa là người thực hiện, trực tiếp gây ra thương tích cho Hưng và Nhiên; Nguyễn Đắc Phong, Nguyễn Hưng Kỳ, Đoàn Minh Thuận, Võ Ngọc Hưng là người giúp sức cho Vinh, Hòa, Nghĩa thực hiện hành vi phạm tội nên Vinh, Hòa, Nghĩa, Phong, Kỳ, Thuận và Hưng đều phải chịu trách nhiệm hình sự chung đối với hành vi và hậu quả đã gây ra.

Đại diện viện kiểm sát cho rằng, hành vi của Võ Văn Vinh, Nguyễn Phạm Hòa, Võ Minh Nghĩa, Nguyễn Đắc Phong, Nguyễn Hưng Kỳ, Đoàn Minh Thuận và Võ Ngọc Hưng gây nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến sức khỏe của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương nên cần phải xử lý nghiêm để răn đe giáo dục và phòng ngừa tội phạm.

Đối với bị cáo Đoàn Minh Thuận có hành vi xúi giục Võ Ngọc Hưng (dưới 18 tuổi) cùng thực hiện hành vi phạm tội, là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm o khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Các bị can Vinh, Hòa, Nghĩa, Phong, Kỳ, Thuận và Hưng đã bồi thường một phần thiệt hại, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, Võ Minh Nghĩa và Võ Ngọc Hưng đủ 16 tuổi nhưng dưới 18 tuổi nên được áp dụng khoản 1 Điều 101 Bộ luật Hình sự quy định tại Chương XII Bộ luật Hình sự về quy định đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Võ Văn Vinh 3 năm tù giam; Nguyễn Phạm Hòa 2 năm 6 tháng tù giam; Võ Minh Nghĩa 20 tháng tù giam; Nguyễn Đắc Phong 2 năm tù giam; Nguyễn Hưng Kỳ 2 năm tù giam; Đoàn Minh Thuận 2 năm 6 tháng tù giam; Võ Ngọc Hưng 18 tháng tù giam về tội Cố ý gây thương tích.

Nguyễn Đắc Phú

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/binh-thuan-nhom-thanh-nien-dung-kiem-truy-sat-nguoi-linh-an-tu-a593734.html