Bình Thuận: Lãnh án tù vì rượt đuổi chém người gây tử vong

Mâu thuẫn trong cuộc sống, các bị cáo Nguyễn Đạt và Nguyễn Chí Lăng đã sử dụng dao chém bị hại Lê Văn Vương tử vong.

Sáng ngày 13/9, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đưa vụ án giết người ra xét xử đối với các bị cáo Nguyễn Đạt (SN 1996, trú Khu phố Giang Hải 3, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong); Nguyễn Chí Lăng (SN 1992, trú khu phố Minh Tân, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong).

Theo cáo trạng, vào khoảng 22h40 ngày 3/4/2023, Lê Văn Vương mang theo hung khí là dao tự chế đến trước nhà của Nguyễn Đạt chửi bới. Lúc này, Đạt kêu Nguyễn Chí Lăng đến nhà giúp Đạt và Lăng mang theo 1 cây dao đến nhà của Đạt.

Sau khi gọi điện thoại cho Lăng, Đạt đi từ trong nhà ra nói chuyện với Vương thì bị Vương chém 1 nhát trúng vào đầu gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 6%.

Hai bị cáo tại phiên tòa xét xử sáng ngày 13/9. (Ảnh: Đắc Phú)

Bị cáo Đạt khai nhận tại phiên tòa: Lúc này Lăng cầm dao đi đến nhà của bị cáo thì Vương tiếp tục xông vào chém Lăng 1 nhát trúng vào ngón giữa bàn tay phải rồi Vương bị rớt con dao xuống đất. Thấy Vương bị rớt dao, Đạt cầm theo dao tự chế, Lăng cầm theo dao có mũi nhọn rượt đuổi Vương một đoạn thì Vương bị té ngã. Ngay lập tức, Đạt và Lăng xông tới chém nhiều nhát trúng vào người Vương làm cho Vương tử vong tại chỗ.

Hội đồng xét xử nhận định: Các bị cáo Nguyễn Đạt và Nguyễn Chí Lăng đã sử dụng dao có lưỡi sắc bén và mũi nhọn là hung khí nguy hiểm, chém vào cơ thể bị hại Lê Văn Vương dẫn đến bị hại tử vong tại chỗ.

Tuy nhiên, nguyên nhân xảy ra vụ việc xuất phát từ việc bị hại Vương mang hung khí đến nhà của bị cáo Đạt gây sự và chém vào đầu của Đạt gây thương tích 6% rồi tiếp tục chém bị cáo Lăng. Các bị cáo đã rượt đuổi và chém nhiều nhát vào cơ thể bị hại với cường độ tấn công liên tục làm cho Vương tử vong tại chỗ. Vì vậy, hành vi của các bị cáo Đạt và Lăng đã trực tiếp tước đoạt tính mạng của bị hại Vương nên đã phạm vào tội Giết người quy định tại khoản 2 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Nhận định đây là vụ án có đồng phạm giản đơn, các bị cáo Đạt và Lăng cùng nhận thức và tiếp nhận ý chí của nhau trong việc tham gia gây án, cùng rượt đuổi và sử dụng hung khí tấn công bị hại dẫn đến tử vong do vậy phải đồng chịu trách nhiệm chung trong vụ án với vai trò là người thực hành.

Quang cảnh phiên tòa xét xử sáng ngày 13/9. (Ảnh: Đắc Phú)

Đại diện viện kiểm sát cho rằng: Hành vi trên của các bị can là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương. Do đó, cần phải xử lý nghiêm để giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Tuy nhiên, tại phiên tòa các bị cáo Nguyễn Đạt, Nguyễn Chí Lăng thành khẩn khai báo, tác động gia đình bồi thường thiệt hại, sau khi phạm tội đã đầu thú nên được hưởng các tình tiết giảm trách nhiệm hình sự theo quy định.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đạt 10 năm tù giam; Nguyễn Chí Lăng 12 năm tù giam.

Nguyễn Đắc Phú

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/binh-thuan-lanh-an-tu-vi-ruot-duoi-chem-nguoi-gay-tu-vong-a626197.html