Bình Thuận: Khánh thành ga mới Phan Thiết

Sau hai năm thi công, sáng 16-4-2012, Tổng công ty đường sắt Việt Nam cùng UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng ga mới Phan Thiết. Đây là công trình nằm trong các công trình lớn nhân kỷ niệm 37 năm giải phóng quê hương và 20 năm tái lập tỉnh Bình Thuận.

Tham dự lễ khánh thành, có lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, thành phố Phan Thiết và Tổng công ty đường sắt Việt Nam. Ga mới Phan Thiết nằm trên địa bàn xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết nối với đại lộ Lê Duẩn (cách ga cũ khoảng 2km về phía tây và cách Quốc lộ 1A 500m) do Tổng công ty đường sắt Việt Nam làm chủ đầu tư với số vốn hơn 135 tỷ đồng. Ga gồm hai tầng và ba đường ray đón - gửi tàu khách, hai đường ray bốc dỡ hàng, bãi tập kết hàng hóa rộng hơn 4.000m2. Năng lực hoạt động của ga đón - trả từ 600 đến 700 hành khách trên một chuyến tàu. Đây là khu trung tâm phức hợp với đầy đủ các dịch vụ thương mại siêu thị, công viên, bệnh viện, khu dân cư, trường đào tạo nghề...

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=707&id=468036&mod=detnews&p=