Binh sĩ Pháp bị tấn công gần Paris

(TBKTSG Online) - Một người đàn ông cầm dao đâm vào cổ một binh sĩ Pháp gần thủ đô Paris (Pháp) ngày 25-5.

Phúc Minh

Cảnh sát Pháp điều tra tại hiện trường vụ án. Ảnh: People

>> Anh: một vụ giết người được cho là khủng bố

Cảnh sát cho biết hung thủ có dáng người cao, thể thao, mặc áo choàng trắng và đi giầy thể thao. Cảnh sát đang truy tìm hung thủ.

Tổng thống Pháp Francois Hollande đang ở Ethiopia, nơi ông đang viếng thăm nhân kỷ niệm ngày thành lập Liên minh châu Phi, nói nhà chức trách tìm kiếm kẻ tấn công và xem xét vụ này có liên quan đến vụ ám sát binh sĩ Anh ngày 22-4 hay không.

Vụ đâm người này gây lo ngại sẽ có những cuộc tấn công tiếp theo vụ ám sát một binh sĩ Anh trên đường phố London giữa ban ngày.

Do quân đội Pháp triển khai binh lính khôi phục trật tự ở Mali, chi nhánh tổ chức Al-Qaeda tại Bắc Phi gần đây ban hành cảnh cáo đe dọa chính quyền Pháp.

Phóng viên BBC tại Paris cho biết gần đây, nhà chức trách Pháp đã bắt đầu cử binh lính tuần tra trên các đường phố Paris.

Góa phụ đánh bom tự sát ở Nga, 12 người bị thương

Ngày 25-5, một phụ nữ kích nổ quả bom mang trên mình tại Dagestan, khu vực nổi dậy ở miền nam nước Nga, khiến 12 người bị thương, trong đó 2 người bị thương nặng.

Cảnh sát xác định kẻ đánh bom tên Madina Alieva, 25 tuổi, góa phụ của một người Hồi giáo bị giết.

Góa phụ của các phần tử vũ trang Hồi giáo thường được khuyên thực hiện các cuộc tấn công tự sát để có thể đoàn tụ với chồng. Những người này thường được biết tới với danh hiệu “góa phụ đen”.

Trước đó trong tuần, 2 người khác đánh bom tại Makhachkala khiến 4 người chết và ít nhất 40 người bị thương.

Dagestan giáp ranh với Chechnya, thường xảy ra nhiều vụ đối đầu bạo động giữa các chiến binh Hồi giáo và quân đội liên bang Nga trong những năm gần đây.

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/home/thegioi/ghinhan/96928/