Bình Phước vượt khó thành công

Vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức do tình hình dịch Covid-19 trong nửa cuối năm 2021, những ngày đầu năm 2022, không khí tại các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh dường như tấp nập, khẩn trương hơn. Bên cạnh những nhà máy nhộn nhịp vào ca sản xuất, dòng người, phương tiện trên các ngả đường hối hả vận chuyển hàng hóa, thì nhiều công trình nhà máy mới đang 'mọc' lên từng ngày, báo hiệu mùa xuân mới căng tràn nhựa sống.

KHÍ THẾ MỚI

Đầu giờ sáng, trong không khí se lạnh, hàng ngàn công nhân KCN Minh Hưng III, huyện Chơn Thành hối hả vào ca. Khác hẳn với không khí trầm lắng giữa năm do dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp (DN) khó khăn khi thực hiện phương án “3 tại chỗ” hoặc “1 cung đường, 2 điểm đến” và “bế tắc” đầu ra cho sản phẩm, thì nay hầu hết các DN đã ổn định sản xuất, có những DN đã bắt đầu tăng tốc, quyết tâm xua đi không khí ảm đạm của năm cũ, đón một năm mới với sức trẻ và sự năng động mới.

Nằm ngay trung tâm huyện, KCN Minh Hưng III phát huy thế mạnh từ KCN tiềm năng của tỉnh, năm 2021, dù sản phẩm sản xuất không như kế hoạch nhưng Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Dongwha vẫn đạt mức tăng trưởng khá, doanh thu cả năm đạt hơn 144 triệu USD, nộp ngân sách gần 12 triệu USD. Các sản phẩm gỗ do đơn vị làm ra có uy tín trên thị trường, được khách hàng trong và ngoài nước tín nhiệm.

Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham quan, nghe giới thiệu về quy mô của Công ty TNHH CPV Food tại huyện Chơn Thành

Ông Lee Seong Young, Tổng giám đốc Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Dongwha chia sẻ: “Chúng tôi rất may mắn khi chọn Bình Phước làm điểm đến đầu tư. Môi trường đầu tư thuận lợi đã giúp DN tự tin trong quá trình phát triển sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Xuân mới cùng những chính sách đúng đắn từ phía tỉnh, chúng tôi sẽ tự tin mở rộng sản xuất, đầu tư xây dựng nhà máy thứ 3 tại KCN Minh Hưng III, để tiếp tục phát triển kinh doanh trong tương lai, dự án có thể hoạt động vào đầu năm 2024”.

Tại Công ty TNHH Beesco Vina, KCN Chơn Thành II, trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, một bộ phận công nhân phải giãn ca, giảm giờ làm, tuy nhiên vài tháng nay, hoạt động sản xuất, kinh doanh đã sôi động trở lại. Số lượng các đơn hàng nhiều lên, tần suất các “công” hàng trị giá hàng triệu USD đến với thị trường quốc tế lại dày thêm… mang đến niềm vui trong lao động cũng như nguồn thu ngân sách của của phương.

Vượt qua khó khăn của năm 2021, Công ty TNHH Hayat Kimya Việt Nam, Khu A - KCN Becamex - Bình Phước đã hoàn thiện giai đoạn 1 của nhà máy có vốn đầu tư gần 100 triệu USD chuyên sản xuất các sản phẩm khăn giấy sinh thái. Trong những ngày cuối năm Tân Sửu, công ty đề xuất lãnh đạo tỉnh được tổ chức khánh thành nhà máy và cho tiến hành đầu tư giai đoạn 2 với tổng vốn 150 triệu USD.

Ông Ugur Hasan Tahsin, Phó chủ tịch Tập đoàn Hayat phấn khởi nói: “Từ ngày đến Bình Phước, DN đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ phía tỉnh. Trong thời điểm dịch Covid-19 vừa qua, được sự quan tâm, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc từ phía tỉnh, chúng tôi đã lắp đặt hoàn thiện dây chuyền sản xuất của nhà máy. Đồng thời, cho toàn bộ cán bộ và thân nhân người lao động đang làm việc tại nhà máy được tiêm vắc xin phòng Covid-19. Tập đoàn và một số đối tác lớn của Hayat đã chính thức có mặt tại Bình Phước. Chúng tôi cam kết trong năm 2022 sẽ lên kế hoạch mở rộng dự án giai đoạn 2 theo đúng cam kết đầu tư toàn bộ dự án tại tỉnh”.

ĐỒNG HÀNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Bình Phước có vị trí đắc địa và là cửa ngõ, cầu nối vào các trung tâm kinh tế động lực của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nhiều “ông lớn” đã đến tìm hiểu và đầu tư. Trong năm 2021, dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Bình Phước đã thu hút 70 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với số vốn 600 triệu USD, tăng gấp 2 lần về số dự án và 3 lần về số vốn so với năm 2020. Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 346 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 3,579 tỷ USD. Cùng với đó, trong năm 2021, tỉnh đã phê duyệt 100 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 10.000 tỷ đồng.

Để có được những kết quả thu hút đầu tư ấn tượng đó, tỉnh đã triển khai đồng bộ, bài bản các giải pháp phòng, chống dịch theo phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”, với tinh thần chủ động “từ xa, từ sớm, từ cơ sở”. Nhờ ưu tiên cao, tập trung tối đa, chủ động và linh hoạt các biện pháp, công tác phòng, chống dịch của tỉnh đã đạt thành quả tích cực. Trong suốt đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát mạnh mẽ tại các tỉnh, thành phía Nam, Bình Phước vẫn giữ được “vùng xanh” an toàn, địa bàn “ổn định, phát triển trong trạng thái bình thường mới”, từ đó làm tiền đề triển khai cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Một góc dây chuyền công nghệ của Nhà máy chế biến thuộc Tập đoàn CP Thái Lan đầu tư sản xuất, kinh doanh tại KCN Becamex - Bình Phước với vốn đầu tư 250 triệu USD

Ông Lee Seong Young, Tổng giám đốc Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Dongwha cho biết thêm: “Trong khi ở một số địa phương khác, nhiều DN buộc phải tạm ngừng sản xuất hoặc hoạt động cầm chừng, mất đà phát triển do ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh thì ở Bình Phước chúng tôi vẫn có thể duy trì được nhịp độ sản xuất, kinh doanh và từng bước có sự phát triển khả quan. Có được kết quả đó là nhờ tỉnh Bình Phước đã kiểm soát rất tốt dịch bệnh. Đồng thời, các DN, nhà đầu tư như chúng tôi cũng nhận được sự cam kết hỗ trợ và quan tâm, đồng hành rất sâu sát, thiết thực của tỉnh”.

Nhờ giữ vững địa bàn an toàn, tạo điều kiện thuận lợi và đồng hành, hỗ trợ DN, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2021 đã đạt được nhiều kết quả khả quan, giúp tỉnh tự tin thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” năm 2021. Nổi bật trong tăng trưởng kinh tế là lĩnh vực công nghiệp và xây dựng của tỉnh đạt hơn 15.393 tỷ đồng, tăng 17,68%. Tính riêng ngành công nghiệp tăng 20,63%, giữ vai trò là động lực chính góp phần tăng trưởng GRDP của tỉnh.

Để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong bối cảnh đa phần DN đều chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, Bình Phước xác định cần ổn định tâm lý, nâng cao niềm tin với DN. Từ cấp tỉnh đến các địa phương và các sở, ngành đã liên tục tổ chức gặp mặt, đối thoại theo hình thức phù hợp, tìm cách tháo gỡ khó khăn cho các DN để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng của tỉnh.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Võ Sá cho biết: “Để thu hút các dự án đầu tư, tỉnh tiếp tục thực hiện tốt việc huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật hiện đại và đồng bộ; xây dựng hệ thống giao thông kết nối vùng và nội tỉnh; đẩy mạnh quy hoạch và đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu. Cùng với đó, tỉnh còn bổ sung chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư. Trong đó, có thêm chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư các dự án nhà ở xã hội cho công nhân, dự án khách sạn du lịch, xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, y tế… phối hợp tổ chức xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước”.

Mùa xuân đã về, không khí ấm áp đang tỏa khắp các công trường, nhà máy. Gương mặt, nụ cười thêm rạng ngời bởi những thành quả sau một năm cùng với nhà đầu tư nỗ lực “vượt khó” thành công, duy trì ổn định sản xuất. Với lợi thế cùng chính sách hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư, các KCN trên địa bàn tỉnh đang trở thành một trong những tâm điểm “vàng” điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, tạo tiền đề quan trọng giúp ngành công nghiệp của tỉnh tiếp tục phát triển.

Thanh Mảng

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/4/130242/binh-phuoc-vuot-kho-thanh-cong