Bình Phước: Hàng hóa tết dồi dào, thị trường ổn định

Hàng hóa phục vụ tết dồi dào, thị trường ổn định, đó là nhận định của đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị hàng hóa, bình ổn thị trường tết Nguyên đán Quý Mão 2023 do Sở Công Thương Bình Phước chủ trì tổ chức trong 2 ngày qua. Đến thời điểm hiện tại, sức mua các mặt hàng tết của người dân bắt đầu tăng nhưng với sự cung ứng đầy đủ, kịp thời của các doanh nghiệp đầu mối, đơn vị, cửa hàng nên giá cả vẫn ổn định, không có hiện tượng khan hiếm hàng hóa tết.

Để phục vụ đợt cao điểm mua sắm tết Nguyên đán Quý Mão của người dân, Siêu thị Coopmart Đồng Xoài chuẩn bị trên 100 tỷ đồng cho khoảng 12 ngàn sản phẩm hàng hóa. Các nhóm hàng chính là: nhu yếu phẩm; nhóm hàng trang hoàng tẩy rửa nhà cửa và các mặt hàng thời vụ... Riêng mặt hàng bia, siêu thị chuẩn bị khoảng 20 ngàn thùng và đang bán với giá không tăng so với ngày thường.

Người dân mua sắm tết tại Siêu thị Coopmart Đồng Xoài đã tăng gấp đôi so với ngày thường

Những ngày gần đây, sức mua hàng hóa tết tại siêu thị đã tăng dần và hôm nay 18-1 đã tăng gấp đôi so với mọi ngày. Siêu thị Coopmart Đồng Xoài sẽ mở cửa phục vụ người dân đến trưa 30 tết Nguyên đán và hoạt động trở lại vào sáng mồng 4 tết. Anh Đỗ Doãn Thanh, Trưởng bộ phận marketing Siêu thị Coopmart Đồng Xoài cho biết: “Những ngày qua, các mặt hàng người tiêu dùng chọn mua nhiều nhất là nước giải khát, bia, các loại hạt khô, đậu, gạo nếp… Dự kiến những ngày sắp tới, người dân sẽ tăng sức mua, siêu thị sẽ “tung” ra thị trường chương trình khuyến mãi trọng điểm nhằm chia sẻ gánh nặng chi tiêu, giúp người tiêu dùng đón tết ấm no, hạnh phúc”.

Theo ghi nhận, hàng hóa phục vụ tết tại siêu thị và các cửa hàng tạp hóa năm nay đa dạng về chủng loại, phong phú về mẫu mã, giá các mặt hàng thiết yếu phục vụ tết hiện vẫn ổn định. Theo một số chủ cửa hàng tạp hóa cho biết, so với các năm trước thì sức mua năm nay có giảm đôi chút nhưng đến thời điểm hiện tại cũng đã bán được khoảng 50% lượng hàng và vẫn đủ số lượng để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp tết. Bà Nguyễn Thị Thảo, người dân thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước chia sẻ: “Tôi thấy dịp tết năm nay, lượng hàng rất nhiều. Riêng ở thành phố Đồng Xoài, hàng hóa tết đầy đủ, đặc biệt là giá không tăng”.

Đại diện Coopmart Đồng Xoài cho biết siêu thị chuẩn bị hơn 100 tỷ đồng cho hàng hóa phục vụ tết

Do năm nay, tết Dương lịch và tết Nguyên đán gần nhau nên việc dự trữ hàng hóa đã được các doanh nghiệp, cửa hàng tạp hóa triển khai từ sớm. Lượng dự trữ hàng hóa theo ước tính của Sở Công Thương tăng khoảng 10-12% so với cùng kỳ, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân. Nói về công tác đảm bảo cân đối cung - cầu hàng hóa, bình ổn thị trường trong dịp tết năm nay, ông Phạm Văn Tới, Phó Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương cho biết: Sở đã chủ động phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh triển khai công tác bình ổn giá thị trường. Đến nay, đã vận động 350 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đăng ký tham gia điểm bán hàng bình ổn giá, phân bố đều tại các địa phương, đảm bảo mỗi xã, phường có từ 2-3 điểm. Sở cùng với lực lượng quản lý thị trường, các huyện, thị xã, thành phố cũng đã cắt cử cán bộ, công chức theo dõi tình hình diễn biến của thị trường tết để xử lý những tình huống đột biến thị trường có thể xảy ra”.

Lực lượng quản lý thị trường và cán bộ Sở Công Thương kiểm tra giá bán mặt hàng bia phục vụ tết Nguyên đán

Nhìn chung đến thời điểm hiện tại, tình hình thị trường hàng hóa tết Nguyên đán Quý Mão trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã bắt đầu sôi động, tuy nhiên sức mua vẫn chưa cao. Dự kiến sức mua sẽ đạt đỉnh vào ngày 29, 30 tết và tăng khoảng 8-10% so với cùng kỳ năm ngoái. Với sự vào cuộc của các ngành, sự chuẩn bị chu đáo của các doanh nghiệp, cửa hàng tạp hóa thì việc cung ứng hàng hóa sẽ đảm bảo nhu cầu người tiêu dùng trong dịp tết năm nay.

Thanh Lâm - Hoàng Vũ

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/4/140939/binh-phuoc-hang-hoa-tet-doi-dao-thi-truong-on-dinh