Bình Phước: CSGT cương quyết mạnh tay xử lý vi phạm nồng độ cồn

Việc xử lý vi phạm về TTATGT, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn - một trong những nguyên nhân chính dẫn đến TNGT là xuyên suốt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Trao đổi với Người Đưa Tin, Thượng tá Phan Văn Tấn, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã và đang kiểm tra, xử lý quyết liệt vi phạm về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn.

Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Vào tối ngày 13/11, PV Người Đưa Tin theo chân lực lượng CSGT, Trạm CSGT Đồng Phú và Đội CSGT Tp.Đồng Xoài xử lý vi phạm nồng độ cồn và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Theo đó, lực lượng CSGT sẽ chia thành 2 tổ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm nồng độ cồn tại tuyến đường QL14 thuộc phường Tân Phú, Tp.Đồng Xoài và tuyến đường Lý Thường Kiệt, phường Tân Đồng, Tp.Đồng Xoài.

Lực lượng CSGT tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm nồng độ cồn tại tuyến đường QL14 thuộc phường Tân Phú, Tp.Đồng Xoài và tuyến đường Lý Thường Kiệt, phường Tân Đồng, Tp.Đồng Xoài.

Trung tá Nguyễn Tấn Vạn, Trưởng trạm CSGT Đồng Phú Công an tỉnh Bình Phước (PC08) cho biết, đơn vị đang phối hợp Công an Tp.Đồng Xoài tăng cường tuần tra kiểm soát, kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Kế hoạch này nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến người điều khiển phương tiện có uống rượu, bia.

Nhiều trường hợp vi phạm bị xử lý.

Trung tá Nguyễn Tấn Vạn thông tin thêm, trong tối ngày 13/11, Trạm CSGT Đồng Phú và Đội CSGT thành Phố Đồng Xoài đã phát hiện, lập biên bản xử phạt 38 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, có 4 trường hợp điều khiển ô tô, 34 trường hợp điều khiển mô tô; phạt tiền 190.300.000 triệu đồng, tạm giữ 45 phương tiện, tạm giữ giấy phép lái xe 9 trường hợp, chứng nhận đăng ký là 18 trường hợp, chứng nhận kiểm định 2 trường hợp.

Không có vùng cấm hay ngoại lệ

Ghi nhận của PV, trong quá trình lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra, vẫn còn nhiều trường hợp điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn.

Không ít người khi phát hiện lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát đã cố tình né tránh, quay đầu xe bỏ chạy, thậm chí còn tăng ga để bỏ chạy, nhưng vẫn bị lực lượng phát hiện, xử lý. Nhiều người viện cớ lý do, nhưng đều bị xử lý theo quy định.

Xử lý vi phạm nồng độ cồn không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Trung tá Nguyễn Trung An, Đội trưởng đội CSGT Công an Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết, việc xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn - một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông là xuyên suốt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Ngoài xử lý theo quy định, lực lượng Cảnh sát Giao thông còn gửi thông báo về đơn vị công tác đối với các cá nhân vi phạm là cán bộ, đảng viên để kiểm điểm, xử lý theo quy định của Đảng, của cơ quan.

“Để lan tỏa thông điệp xử lý vi phạm về nồng độ cồn với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, lực lượng cảnh sát giao thông cũng tăng cường công tác tuyên truyền, sử dụng xe thông tin lưu động cảnh báo đến các khu dân cư, khu vực tập trung nhiều người, để người dân biết và thực hiện”, Trung tá An nói.

Dưới đây là những hình ảnh PV Người Đưa Tin ghi nhận được:

Nguyễn Khánh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/binh-phuoc-csgt-cuong-quyet-manh-tay-xu-ly-vi-pham-nong-do-con-a635809.html