Bình Phước: Bắt tạm giam 2 đối tượng buôn bán vũ khí quân dụng

Ngày 26/2, theo thông tin từ Công an huyện Bù Gia Mập, cơ quan này đang tạm giam 2 đối tượng để điều tra về việc buôn bán trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, khoảng 16h ngày 23/2, Công an xã Phú Văn (huyện Bù Gia Mập) trong quá trình tổ chức tuần tra, kiểm soát tại thôn Cây Da, xã Phú Văn, lực lượng công an xã phát hiện có 2 đối tượng nghi vấn, nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng có hành vi vận chuyển, buôn bán trái phép vũ khí quân dụng, nên tiến hành bắt giữ 2 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm một dao tự chế, một khẩu súng (kiểu dáng giống súng Rulo) và 6 viên đạn chưa qua sử dụng.

Đối tượng Trần Huỳnh Nam Anh tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai tên Tô Trường Vĩnh Hưng (sinh năm 1994, trú phường 11, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh) và Trần Huỳnh Nam Anh (sinh ngày 1996, trú khu phố 3, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh).

Cả hai đang trên đường mang khẩu súng nêu trên cùng 6 viên đạn lên xã Phú Văn để bán cho một người chưa rõ nhân thân, lai lịch thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ.

Đối tượng Tô Trường Vĩnh Hưng tại cơ quan công an.

Hiện, Công an huyện Bù Gia Mập đang tiếp tục tiến hành điều tra xác minh làm rõ về hành vi buôn bán trái phép vũ khí quân dụng của đối tượng Hưng và Anh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Văn Khánh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/binh-phuoc-bat-tam-giam-2-doi-tuong-buon-ban-vu-khi-quan-dung-a651292.html