Bình Nhưỡng 'làm nóng' bán đảo Triều Tiên, Chủ tịch Kim Jong Un thách thức trực diện liên minh Mỹ-Hàn?

Thị sát nhà máy sản xuất vũ khí, thay tướng quân đội, kêu gọi tăng cường chuẩn bị cho chiến tranh... là những động thái mới nhất của Triều Tiên nhằm gửi thông điệp mạnh mẽ tới liên minh Mỹ-Hàn.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. (Nguồn: KCNA)

Chuẩn bị mọi kịch bản theo hướng tấn công

HãngThông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 10/8 đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã cách chức vị tướng hàng đầu của ông và kêu gọi tăng cường chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh có thể xảy ra “theo hướng tấn công”, bao gồm tăng cường sản xuất vũ khí và tiến hành nhiều cuộc tập trận hơn.

Các phương tiện truyền thông nhà nước đăng tải hình ảnh Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đang nói chuyện với các tướng lĩnh cấp cao trong cuộc họp của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động cầm quyền, khi ông thảo luận về “các hành động quân sự quy mô lớn” chống Hàn Quốc.

KCNA cho biết chương trình nghị sự của cuộc họp diễn ra chỉ vài ngày sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un thị sát các nhà máy vũ khí quan trọng tập trung vào “vấn đề chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh toàn diện” và đảm bảo “sự chuẩn bị hoàn hảo về mặt quân sự cho chiến tranh”.

Ông Kim Jong Un nhấn mạnh tầm quan trọng của một “quân đội mạnh” trong việc thực hiện chiến lược quân sự của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, đồng thời kêu gọi “đảm bảo các phương tiện tấn công mạnh mẽ hơn để thực hiện sứ mệnh răn đe chiến tranh” và “tăng cường việc triển khai chúng trong các đơn vị để hành động linh hoạt”.

Hãng KCNA cho biết tại cuộc họp, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã cách chức Tổng tham mưu trưởng Pak Suil, thay thế bằng Phó Nguyên soái Ri Yonggil.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un kêu gọi “tất cả các cơ sở công nghiệp vũ khí đẩy mạnh sản xuất hàng loạt các loại vũ khí và thiết bị khác nhau”.

Ông cũng kêu gọi “tích cực tiến hành các cuộc tập trận chiến tranh thực tế để vận hành hiệu quả các vũ khí và thiết bị mới nhất mới được triển khai”.

Theo KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã đi đến “kết luận quan trọng về việc đẩy mạnh hơn nữa việc chuẩn bị chiến tranh của quân đội Triều Tiên theo hướng tấn công”.

Đề cập những bức ảnh do tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên đăng tải cho thấy ông Kim Jong Un đang chỉ vào thứ dường như là bản đồ Seoul, ông Cheong Seong-chang, chuyên gia nghiên cứu tại Viện Sejong (Hàn Quốc) nhận định: “Tôi nghĩ ông ấy muốn gửi một thông điệp tới Hàn Quốc bằng một hành động đe dọa”.

Cuộc họp của Quân ủy Trung ương cũng thảo luận về công tác chuẩn bị cho cuộc duyệt binh lớn kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Triều Tiên vào ngày 9/9 tới.

Tháng trước, Bình Nhưỡng đã tổ chức một cuộc duyệt binh lớn để kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định đình chiến, chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên. Các nhà phân tích mô tả sự kiện này là “sự phô trương lớn nhất và công khai nhất của Triều Tiên về các hệ thống có thể mang vũ khí hạt nhân”.

Ngoài ra, Triều Tiên cũng tổ chức cuộc triển lãm quốc phòng lớn cùng thời điểm diễn ra cuộc duyệt binh. Tại triển lãm, ông Kim Jong Un đã giới thiệu với Bộ trưởng Quốc phòng Nga các loại vũ khí mới nhất và tiên tiến nhất của Triều Tiên bao gồm tên lửa đạn đạo và máy bay do thám không người lái.

Thông điệp mạnh mẽ tới Seoul

Theo KCNA, những ngày qua Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã chỉ thị cho các nhà máy sản xuất động cơ tên lửa, pháo và các loại vũ khí khác tăng cường công suất như một phần quan trọng trong việc củng cố khả năng phòng thủ của đất nước.

Từ ngày 3-5/8, ông Kim Jong Un đã tiến hành các cuộc kiểm tra về việc sản xuất động cơ cho tên lửa hành trình chiến lược và máy bay không người lái, cũng như khung bệ phóng tên lửa đa nòng siêu lớn và xe mang phóng tự hành.

Các chuyến thị sát bất thường của ông tới nhiều cơ sở sản xuất vũ khí trong vài ngày qua diễn ra khi Bình Nhưỡng đẩy mạnh phát triển các loại vũ khí thông thường và chiến lược khác nhau, đồng thời tổ chức các buổi trưng bày nổi bật về nhiều loại vũ khí.

Các bệ phóng mà ông Kim Jong Un kiểm tra thường được sử dụng để phóng tên lửa đạn đạo. Triều Tiên đã thử nghiệm các bệ phóng tên lửa cỡ nòng lớn hơn, tên lửa hành trình tiên tiến và tên lửa đạn đạo mới nhất của nước này vào tháng trước, bao gồm cả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhiên liệu rắn.

KCNA cho biết trong chuyến thị sát, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã ghi nhận quá trình xử lý chính xác được cải thiện và tự động hóa, hiện đại hóa trong quá trình sản xuất đạn pháo tên lửa phóng loạt cỡ nòng lớn. Ông kêu gọi "tăng đều đặn hiệu suất và độ tin cậy của động cơ" và "nhanh chóng mở rộng năng lực sản xuất".

Những động thái mới của Bình Nhưỡng diễn ra khi Seoul và Washington chuẩn bị các cuộc tập trận chung thường niên mang tên Lá chắn Tự do Ulchi vào cuối tháng này. Triều Tiên nhiều lần chỉ trích việc tập trận này và đã nhiều lần cảnh báo Bình Nhưỡng có thể kích hoạt hành động đáp trả “quy mô lớn không thể tưởng tượng được”.

Thời gian qua, Cả Seoul và Washington đều tuyên bố sẽ là "dấu chấm hết" nếu Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Mỹ hoặc đồng minh Hàn Quốc.

Một tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc gần đây nêu rõ: "Bất kỳ cuộc tấn công hạt nhân nào nhằm vào liên minh (Mỹ-Hàn) sẽ phải đối mặt với phản ứng tức thì, áp đảo và quyết đoán".

Tuyên bố này lặp lại những tuyên bố trước đây của cả Seoul và Washington. Vào thời điểm hợp tác quân sự giữa Seoul và Washington đang gia tăng và Triều Tiên đang đẩy mạnh các vụ thử hạt nhân, căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên đang ở mức cao chưa từng thấy.

(theo KCNA)

Vy Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/binh-nhuong-lam-nong-ban-dao-trieu-tien-chu-tich-kim-jong-un-thach-thuc-truc-dien-lien-minh-my-han-237903.html