Bình minh ngày Xuân phân tại Campuchia

Cơ quan quản lý quốc gia APSARA của Campuchia cho biết khách du lịch đã tập trung đông đảo trước ngôi đền Angkor Wat nổi tiếng của nước này trong sáng 22/3 để ngắm cảnh bình minh tuyệt đẹp trong ngày Xuân phân.

Mặt trời mọc trên ngôi đền Angkor Wat trong Xuân phân. Ảnh: khmertimeskh.com

Theo thông cáo báo chí của cơ quan trên, du khách trong nước và quốc tế đã tới đền Angkor Wat vào lúc 5 giờ sáng để chứng kiến cảnh mặt trời mọc vào ngày Xuân phân tại đây. Thời tiết thuận lợi đã giúp họ được ngắm nhìn quang cảnh xung quanh và có được những bức ảnh bình minh tuyệt đẹp làm kỷ niệm.

Thời điểm ngày và đêm dài bằng nhau xảy ra 2 lần trong 1 năm, trong đó vào tháng 3 được gọi là Xuân phân, còn vào tháng 9 được gọi là Thu phân. Đáng chú ý, trong cả hai thời điểm này đều sẽ quan sát được mặt trời mọc thẳng hàng với đỉnh tháp trung tâm của đền Angkor Wat.

Angkor Wat là một trong những ngôi đền lớn trong Công viên khảo cổ Angkor - nơi được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là một kỳ quan thế giới vào năm 1992. Công viên rộng 401km2 tại tỉnh Siem Reap (Tây Bắc Campuchia) này là nơi tọa lạc của 91 ngôi chùa cổ được xây dựng từ thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ 13.

Đây được xem là điểm đến du lịch nổi tiếng nhất của Campuchia, thu hút gần 800.000 lượt du khách quốc tế vào năm 2023, tăng 177% so với con số 287.454 lượt của một năm trước đó. Theo giới chuyên gia, hình ảnh ngoạn mục về mặt trời mọc trên đỉnh tháp Angkor Wat không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà là một nét đặc trưng trong thiết kế của các kiến trúc sư và các nhà Toán học người Khmer thế kỷ 12, với ý muốn để Angkor Wat đón nhận bình minh trên đỉnh ngôi đền Angkor Wat và "tương tác chính xác với các hiện tượng tự nhiên".

Ngày 16/3, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã phát động chiến dịch "Thưởng ngoạn Siem Reap 2024", nhằm thu hút khách du lịch đến Công viên khảo cổ Angkor.

Sân bay quốc tế Siem Reap Angkor đã bắt đầu hoạt động thương mại từ tháng 11/2023 và đang là "thỏi nam châm" tiềm năng khi tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyến đi của du khách quốc tế đến quần thể Angkor nói riêng và Campuchia nói chung.

Thanh Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/binh-minh-ngay-xuan-phan-tai-campuchia-20240322211030384.htm