Bình Long thực hiện đạt và vượt 22/24 chỉ tiêu nghị quyết

Chiều 29-12, Thị ủy Bình Long tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã (mở rộng) lần thứ 27, khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025, để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Trà, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Minh Hợi, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Việt Hùng.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Trà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2023, Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 22/24 chỉ tiêu nghị quyết. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 11,88%; tổng giá trị sản xuất theo giá cố định ước thực hiện 10.607,12 tỷ đồng, đạt 100,45%; tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành ước thực hiện 14.610,30 tỷ đồng, đạt 100,12%. Tổng thu ngân sách ước thực hiện 309,211 tỷ đồng, đạt 74% dự toán tỉnh giao; tổng chi ngân sách ước thực hiện 850,066 tỷ đồng, đạt 140% dự toán tỉnh giao; thu nhập bình quân đầu người đạt 93,3 triệu đồng/năm; phát triển 60 doanh nghiệp mới. Trong năm thị xã xây dựng được 49 căn nhà tình thương, đạt 163,3% chỉ tiêu HĐND thị xã giao; giảm được 40 hộ nghèo, đạt 129,03% chỉ tiêu; giới thiệu và giải quyết việc làm cho 4.135 lao động...

Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Bùi Quốc Bảo định hướng phần thảo luận

Trong năm 2024, Thị ủy Bình Long đề ra 28 chỉ tiêu chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.

Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Thị Hồng Vân phát biểu làm rõ một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế và giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về giải pháp thực hiện các chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ thị xã, nhiệm kỳ 2020-2025; việc thực hiện các chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy; giải pháp thu, chi ngân sách nhà nước; các đơn vị tham luận về những cách làm hay trong việc kết nạp đảng ở cơ sở...

Văn Tâm

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/152456/binh-long-thuc-hien-dat-va-vuot-22-24-chi-tieu-nghi-quyet