Binh đoàn 15 chăm lo đời sống người dân biên giới

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và củng cố quốc phòng-an ninh, Binh đoàn 15 đã có nhiều việc làm ý nghĩa giúp đỡ người dân biên giới phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

Binh đoàn 15 thực hiện nhiệm vụ tại 271 thôn, làng thuộc 41 xã, 9 huyện, thành phố của 4 tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Quảng Bình và Bình Định.

Đồng thời, Binh đoàn triển khai thực hiện nhiệm vụ ở 5 huyện thuộc tỉnh Attapeu (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) và 4 xã thuộc 4 huyện của tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).

Qua đó, Binh đoàn góp phần thực hiện chủ trương đối ngoại quốc phòng của Đảng, tham gia chiến lược phòng thủ từ sớm, từ xa của quân đội ta.

Binh đoàn 15 nhận Huân chương Anh dũng hạng nhì của Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ảnh: V.H

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn xác định: Ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị thì việc tham gia giúp dân giảm nghèo, thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn đứng chân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, cần thực hiện thường xuyên, lâu dài, hiệu quả.

Công ty 75 hoàn thành sớm kế hoạch khai thác mủ của Binh đoàn. Ảnh: V.H

Giám đốc Công ty 74 trao thưởng cho các công nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: V.H

Giám đốc Công ty 74 trao thưởng cho các công nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: V.H

Năm 2023, Binh đoàn đã huy động gần 5.200 ngày công giúp các thôn, làng dọn vệ sinh môi trường, giúp bà con cải tạo vườn tạp, phát triển sản xuất; cho người dân mượn gần 2.000 ha đất cao su tái canh để trồng lúa và hoa màu.

Cùng với đó, hỗ trợ giống, vốn, vật tư sản xuất cho người dân hơn 12 tỷ đồng; đầu tư sửa chữa, nâng cấp, làm mới gần 33 km đường giao thông trị giá 65 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng nhu yếu phẩm và hỗ trợ 74 tấn gạo cho người dân vào thời điểm giáp hạt với tổng trị giá hơn 11 tỷ đồng. Binh đoàn đầu tư xây dựng, sửa chữa 205 phòng tập thể, nhà ở các loại trị giá 11,3 tỷ đồng.

Công ty 715 bàn giao nhà đồng đội. Ảnh: V.H

Công ty Bình Dương tặng quà cho người dân. Ảnh: V.H

Thực hiện Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, các đơn vị nhận nuôi, hỗ trợ 180 học sinh người dân tộc thiểu số ở các xã biên giới với kinh phí hơn 1,7 tỷ đồng; tặng 503 con bò sinh sản cho 503 hộ nghèo, hộ cận nghèo là người dân tộc thiểu số trên địa bàn với kinh phí hơn 10 tỷ đồng.

Trung đoàn 710 tặng bò cho người dân trên địa bàn biên giới. Ảnh: V.H

Hiện nay, Binh đoàn có 1 bệnh viện và 11 bệnh xá quân-dân y kết hợp. Năm 2023, các cơ sở y tế đã thu dung, khám, điều trị cho gần 105.000 lượt người, tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho gần 6.000 lượt người với số tiền gần 1,8 tỷ đồng. Cùng với đó, tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ, người lao động tham gia hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được 1.364 đơn vị máu an toàn.

Bệnh viện Quân y 15 địa chỉ tin cậy của người dân Tây Nguyên. Ảnh: V.H

Thời gian tới, ngoài 2 nhiệm vụ chiến lược là đảm bảo quốc phòng-an ninh và phát triển kinh tế-xã hội, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện, hỗ trợ về nhân lực, vật lực cho các địa phương, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp bà con vươn lên trong cuộc sống.

Đặc biệt, quan tâm tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, thể hiện tinh thần gắn bó, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn 15 với đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Qua đó, thắt chặt thêm tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa Binh đoàn với cấp ủy, chính quyền và người dân địa bàn biên giới; góp phần xây dựng vùng biên giới vững về quốc phòng-an ninh, phát triển kinh tế-xã hội.

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/binh-doan-15-cham-lo-doi-song-nguoi-dan-bien-gioi-post264359.html