Bình Định: Sau 'tuýt còi', công trình xây trên đất đường bộ vẫn phình to

Sau khi bị ra quyết định xử phạt và buộc tháo dỡ, công trình xây dựng trên đất dành cho đường bộ lại bất ngờ được xây kiên cố hơn.

Càng phạt, càng phình to

Tuyến đường ven biển (ĐT639) đoạn Cát Tiến - Đề Gi được xây dựng, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương, là cú hích cho kinh tế, xã hội nhiều xã ven biển của huyện Phù Cát, Bình Định. Tuy nhiên, ngay khi tuyến đường này được hoàn thành đưa vào sử dụng, giá đất dọc hai bên đường tăng lên thì nhiều công trình trái phép cũng được xây dựng.

Từ phản ánh của người dân, PV Báo Giao thông ghi nhận tại vị trí Km24+750 trên tuyến ĐT639, đoạn thuộc địa bàn thôn Chánh Oai, xã Cát Hải, huyện Phù Cát, một công trình vi phạm mọc lên kiên cố.

Công trình vi phạm của hộ ông Nguyễn Văn Lạc được xây dựng kiên cố, lấn chiếm đất dành cho đường bộ thuộc tuyến ĐT639 qua xã Cát Hải

Theo quan sát, công trình được xây dựng theo hình thức như một quán để kinh doanh, buôn bán. Công trình chủ yếu có chiều dài nằm dọc theo tuyến ĐT639 kéo dài hàng chục mét được xây dựng bằng gạch bao quanh một khu đất rộng lớn. Phần chính công trình có nhiều trụ bê tông kiên cố, được lợp tôn nằm dưới đường lưới điện.

Nhiều người dân địa phương cho biết, công trình này tồn tại nhiều năm qua và mỗi năm được xây dựng thêm một số hạng mục. Tìm hiểu của PV, công trình trên là của ông Nguyễn Văn Lạc (SN 1973, trú thôn Chánh Oai, xã Cát Hải). Công trình trên nằm trong đất đường bộ và đã bị lập biên bản xử lý nhưng vẫn tồn tại đến nay và đáng nói là còn được xây dựng thêm sau khi bị "tuýt còi".

Cụ thể, ngày 18/11/2020, Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Bình Định đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt đối với ông Nguyễn Văn Lạc về hành vi xây dựng lều quán trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ.

Đến ngày 23/11/2020, đơn vị này ban hành Quyết định xử phạt hành chính đối với các nhân ông Nguyễn Văn Lạc, mức phạt tiền là 2,5 triệu đồng và buộc phải tháo dỡ lều quán xây dựng trái phép, khôi phục lại hiện trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Lạc không đồng ý nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Ngày 15/12/2020, Thanh tra Sở GTVT Bình Định tiếp tục ban hành Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả những ông Lạc vẫn không đồng ý nhận quyết định. Ngày 18/12/2020, Thanh tra Sở GTVT Bình Định lập biên bản bàn giao hồ sơ vi phạm cho UBND xã Cát Hải.

Không những không khắc phục vi phạm mà đến năm 2022, ông Nguyễn Văn Lạc tiếp tục tự ý thay đổi kết cấu công trình vi phạm từ trụ gỗ, mái lợp tôn sang kết cấu công trình trụ bê tông xi măng, tường xây gạch mái lợp tôn, nền xi măng. Ngoài ra, còn xây dựng thêm mái hiên kết cấu trụ bê tông, nền xi măng. Diện tích vi phạm là 81,2m2. Phần công trình vi phạm hiện tại nằm trong hành lang an toàn giao thông đường bộ tuyến ĐT639.

Công trình trái phép nằm chình ình trên tuyến ĐT639, gần UBND xã Cát Hải nhưng không được xử lý kịp thời, để xây dựng thêm nhiều hạng mục mới

Xây dựng một công trình trái phép chỉ sau một đêm

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Lê Văn Diêu - Chủ tịch UBND xã Cát Hải cho biết, ngày 24/11/2022, UBND xã cùng với Thanh tra Sở GTVT Bình Định đến hiện trường vị trí ông Nguyễn Văn Lạc xây dựng công trình, vật kiến trúc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ tại Km24+750 để đo đạc, kiểm tra hiện trường làm cơ sở xác lập hồ sơ xử lý.

“Tại buổi làm việc, UBND xã cùng với lãnh đạo Thanh tra Sở GTVT Bình Định có ý kiến trong thời gian đến sẽ thống nhất thời gian để tổ chức một buổi họp bàn biện pháp lập hồ sơ xử lý. Tuy nhiên đến nay, Thanh tra Sở GTVT Bình Định chưa có ý kiến”, ông Diêu cho biết.

Trao đổi với PV, ông Võ Thừa Thắng - Chánh thanh tra Sở GTVT tỉnh Bình Định cho biết, về vụ việc này, đơn vị đã lập biên bản xử phạt hành chính, bàn giao toàn bộ hồ sơ vi phạm cho UBND xã Cát Hải theo dõi, xử lý.

“Tuy nhiên, không hiểu vì sao UBND xã Cát Hải lại để công trình vi phạm trên tiếp tục xây dựng thêm nhiều hạng mục. Thanh tra sở cũng đã cùng UBND xã Cát Hải tổ chức nhiều cuộc họp nhưng vẫn chưa có hướng xử lý dứt điểm vụ việc", ông Thắng nói.

Ông Lê Văn Diêu thừa nhận, việc để công trình trái phép này tiếp tục xây dựng sau khi bị lập biên bản xử phạt là trách nhiệm của địa phương.

"Không chỉ công trình trái phép của gia đình ông Lạc mà một số trường hợp xây dựng trái phép khác ở địa phương, người dân lén lút xây dựng vào những ngày cuối tuần, khi cán bộ không làm việc. Họ quây tôn lại rồi xây dựng trong đó nên rất khó kiểm tra. Nhiều trường hợp xây dựng vào ban đêm, chỉ trong vòng một đêm đã hoàn thành một ngôi nhà", ông Diêu cho biết.

Theo thống kê của UBND xã Cát Hải, trên địa bàn hiện còn 7 trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng công trình trái phép. Địa phương đang vận động người dân tháo dỡ cũng như lập thủ tục tiến hành cưỡng chế theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Hưng - Chủ tịch UBND huyện Phù Cát khẳng định, hiện tại địa phương đang thống kê toàn bộ các trường hợp xây dựng trái phép trên địa bàn. Các trường hợp vi phạm đa số xảy ra ở các xã ven biển. Huyện sẽ chỉ đạo chính quyền xã kiên quết xử lý các trường hợp vi phạm này.

Tháng 6 vừa qua, lần đầu tiên Bình Định tổ chức Hội nghị quán triệt công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, chống lấn chiếm đất đai xây dựng trái phép. Tại đây, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, công tác quản lý chống lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép là nhiệm vụ của chính quyền. Mà bắt đầu là cấp xã, nên có ít người đi chăng nữa thì cũng phải làm và không được phép để xảy ra trường hợp vi phạm mới. Đồng thời nhìn nhận, hiện nay còn một số trường hợp chính quyền cấp xã giải quyết yêu cầu chính đáng của người dân còn chậm, thậm chí lờ đi.

Quang Đạt

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/binh-dinh-sau-tuyt-coi-cong-trinh-xay-tren-dat-duong-bo-van-phinh-to-d601325.html