Bình Định quan tâm phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên

VOV.VN -Bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho rằng các địa phương, các nhà trường cần xem công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên là quá trình xuyên suốt, liên tục, phải lấp đầy 'khoảng trống' nếu không sẽ bị đứt gãy...

Em Hồ Minh Phương (22 tuổi) ở thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định vừa tốt nghiệp trường Đại học Quy Nhơn. Tháng 9/2022, Hồ Minh Phương được kết nạp Đảng và sinh hoạt tại Chi bộ Sinh viên khối sư phạm, Đảng bộ trường Đại học Quy Nhơn. Khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng, Hồ Mai Phương cảm thấy mình có thêm động lực phấn đấu trong học tập và hoàn thành tốt các nhiệm vụ liên chi đoàn và chi bộ sinh viên khối sư phạm giao.

“Sau khi vào Đảng em thấy bản thân mình có trách nhiệm hơn với các nhiệm vụ chi bộ đề ra. Kiến thức về lý luận chính trị của em ngày càng được nâng cao hơn, bản thân trưởng thành hơn. Về học tập em cố gắng đạt được sinh viên giỏi của mỗi năm học, kết quả sau 4 năm em nhận được tấm bằng đại học loại giỏi”- Minh Phương nói.

Kết nạp Đảng cho sinh viên

Những đảng viên mới được kết nạp tại Trường Đại học Quy Nhơn.

Đảng bộ Trường Đại học Quy Nhơn có 30 chi bộ trực thuộc với 553 đảng viên, trong đó 128 đảng viên là sinh viên (chiếm 23,15%). Những năm qua, lãnh đạo nhà trường, công đoàn và đoàn thanh niên thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục, phát triển tạo nguồn và phát triển đảng viên, nhất là phát triển đảng viên trong sinh viên.

Từ năm 2020 đến nay, Đại học Quy Nhơn kết nạp 160 đảng viên mới, trong đó 132 đảng viên là sinh viên. Đảng ủy nhà trường còn thành lập 3 chi bộ sinh viên trên cơ sở những đảng viên cùng khoa, cùng khối ngành để đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện của chi ủy.

Những đảng viên trẻ, có uy tín và nhiệt huyết giúp các chi bộ sinh viên phát huy vai trò định hướng các phong trào học tập, nghiên cứu và rèn luyện của sinh viên; nắm bắt tư tưởng, tình cảm, nguyện vọng của sinh viên, phản ánh kịp thời đến chi bộ Khoa, Đảng ủy trường.

Ông Đỗ Ngọc Mỹ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn cho biết:

“Đảng ủy Trường Đại học Quy Nhơn xác định đảng viên trong sinh viên là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Thời gian tới, chúng tôi tăng cường công tác giáo dục tư tưởng sinh viên, đặc biệt nâng cao vai trò của bí thư chi bộ, rồi các khoa đào tạo, lắng nghe tư tưởng, nguyện vọng của sinh viên để định hướng, xem xét tạo điều kiện phát triển đảng đối với các sinh viên ưu tú.”

Tỉnh Bình Định hiện có 55 trường THPT, 3 trường cao đẳng, 2 trường đại học. Ngoài các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện của người vào Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng, các trường THPT, cao đẳng, đại học ở tỉnh này đã xây dựng các tiêu chí cụ thể để xem xét kết nạp học sinh, sinh viên ưu tú vào Đảng. Hằng năm, cấp ủy cơ sở tiến hành rà soát nguồn phát triển đảng viên, xây dựng kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng kết nạp đảng viên là học sinh, sinh viên.

Nửa nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ tỉnh Bình Định đã kết nạp được gần 800 đảng viên là học sinh, sinh viên. Sự phối hợp giữa cấp ủy, tổ chức đảng trong việc tiếp nhận, quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên là sinh viên tốt nghiệp ra trường ngày càng được tăng cường. Việc chuyển sinh hoạt đảng cho học sinh, sinh viên được thực hiện đúng quy định.

Một buổi sinh hoạt chi bộ sinh viên tại Trường Đại học Quy Nhơn.

Đảng bộ trường Cao đẳng Bình Định tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình đang chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2020 - 2025, trong đó xác định những giải pháp cụ thể, phù hợp với thực tế. Một số cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy Bình Định đã chủ động khảo sát nguồn, xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; đồng thời, thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên trên địa bàn.

Ông Phạm Vĩnh Thái, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định cho rằng:

“Các cấp ủy đảng cần tập trung chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy và tổ chức đảng, nhất là các cấp ủy trong trường học. Trong đó tập trung trường đại học, cao đẳng, THPT đối với phát triển đảng viên nói chung và phát triển trong học sinh sinh viên nói riêng. Các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, động cơ phấn đấu vào đảng cho học sinh, sinh viên. Trong đó chú trọng tạo nguồn bồi dưỡng, phân công đảng viên theo dõi, giáo dục, rèn luyện học sinh, sinh viên trưởng thành.”

Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho rằng các địa phương, các nhà trường cần xem công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên là quá trình xuyên suốt, liên tục, phải lấp đầy “khoảng trống” nếu không sẽ bị đứt gãy:

“Tiếp tục dành sự quan tâm để dẫn dắt, định hướng, hỗ trợ giúp đỡ thanh niên đi vào con đường trong sáng, lành mạnh, phấn đấu cho Đảng và lớp trẻ vào đảng càng sớm càng tốt thì có phải con đường họ đi với đảng càng dài không? Phải liên tục, còn nếu không liên tục đứt gãy thì lãng phí đi quá trình mình hỗ trợ, giúp đỡ cho các em. Tất cả đều vào Đảng vào năm lớp 12 được, một bộ phận các em tiếp tục vào các trường đại học, trường nghề, trường cao đẳng. Như vậy làm sao cho quá trình này nó được liên tục. Đối với cấp ủy, người đứng đầu là phải quan tâm tới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng”.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/binh-dinh-quan-tam-phat-trien-dang-vien-trong-hoc-sinh-sinh-vien-post1037126.vov