Bình Định: Người dân phấn khởi dỡ nhà, chuyển tới các khu TĐC cao tốc

Người dân huyện ở Bình Định tập trung phá dỡ nhà cũ, chuyển về nơi ở mới khang trang tại các khu tái định cư để nhường đất thi công cao tốc.

Phấn khởi "phá nhà"

Những ngày này, gia đình ông Đặng Ngọc Thơ (SN 1966, trú thôn Trí Tường, xã Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân, Bình Định) đông người ra vào hơn hẳn.

Nhiều người thân ở xa trở về, cán bộ địa phương và có cả những người hàng xóm đều đến phụ giúp gia đình ông tháo dỡ nhà cửa, dọn dẹp đồ đạc, phân loại một cách gọn gàng, theo thứ tự rồi thay nhau vận chuyển ra xe chở về khu tái định cư (TĐC), nhường đất cho dự án cao tốc Bắc - Nam.

Người dân xây nhà tại khu TĐC cao tốc xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân

Hôm nay là ngày đặc biệt quan trọng với cuộc sống của gia đình ông Thơ. Từng gắn bó với ngôi nhà này hơn nửa đời người, với ông Thơ cũng như nhiều thành viên trong gia đình, việc rời đi khiến ông không khỏi tiếc nuối bởi có quá nhiều kỷ niệm. Tuy nhiên, khi nghe chính quyền vận động và thấy được tầm quan trọng của cao tốc Bắc - Nam, công trình trọng điểm quốc gia, ông đồng ý ngay.

"Mặc dù gia đình tôi sinh sống tại khu đất này đã mấy chục năm, gắn bó không dễ gì rời đi nhưng vì lợi ích chung của dự án cao tốc Bắc - Nam nên người dân chúng tôi đều đồng tình ủng hộ. Chúng tôi chỉ có tâm nguyện, giá đền bù cho người dân tương xứng để chúng tôi được đến nơi ở mới trong điều kiện tốt hơn.

Hôm nay, gia đình rất cảm ơn lãnh đạo UBND xã Ân Tường Đông phân công cán bộ cùng bà con hàng xóm đến giúp đỡ, hỗ trợ gia đình dọn nhà, vận chuyển đồ dùng sinh hoạt đến nơi ở tạm để chúng tôi giao trả mặt bằng sạch cho chính quyền địa phương", ông Thơ chia sẻ.

Người dân giúp nhau vận chuyển đồ đạc, tháo dỡ nhà cửa đưa đến nơi ở mới

Gia đình ông Đặng Ngọc Thơ là một trong 8 hộ dân của xã Ân Tường Đông bị giải tỏa trắng, ông cùng người thân trong gia đình dọn đồ đạc trong nhà, gói ghém tư trang, hành lý cùng những vật dụng cần thiết để đưa tất cả đồ dùng sinh hoạt lên xe tải nhỏ vận chuyển đến nơi ở tạm chờ xây dựng nhà mới.

Để giúp cho ông hoàn thành sớm việc di dời đồ dùng, vật dụng sinh hoạt đến nơi ở tạm, chính quyền xã Ân Tường Đông cắt cử lực lượng cán bộ, đoàn viên, thanh niên, dân quân tự vệ đến hỗ trợ gia đình ông Đặng Ngọc Thơ mang vác, vận chuyển đồ đạc lên xe tải chở đến nơi ở mới.

Ông Trần Hải Âu - Phó Chủ tịch UBND xã Ân Tường Đông chia sẻ: "Toàn xã có 321 hộ bị ảnh hưởng bởi cao tốc Bắc - Nam. Trong đó, giải tỏa trắng 8 hộ. Trong số này hiện tại đã di dời 5 hộ, còn 3 hộ đang đào móng làm nhà. UBND xã phân công lực lượng bao gồm cán bộ, đoàn viên, thanh niên, dân quân tự vệ đến giúp đỡ 5 hộ gia đình di dời đồ dùng sinh hoạt, cây cối, hoa màu.

UBND xã hỗ trợ về xe và người giúp đỡ bà con dọn nhà đến nơi ở mới. Hiện có 6 hộ dân đang xây dựng nhà ở tại khu tái định cư mới thôn Vĩnh Viễn, xã Ân Tường Đông để nhường đất cho dự án cao tốc Bắc - Nam".

Nhà cửa được phá bỏ sau khi bồi thường để nhường đất thi công cao tốc qua huyện Hoài Ân

Sẵn sàng cho cuộc sống mới ở các khu TĐC

Tại khu TĐC cao tốc ở xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân, mọi điều kiện về hạ tầng cơ bản đã được đáp ứng để người dân xây dựng nơi ở mới. Nhiều ngôi nhà đang được xây dựng với nền móng kiên cố, không khí khẩn trương, phấn khởi.

Nói về cuộc sống mới trên khu TĐC này, bà Võ Thị Kim Anh ở thôn Long Mỹ, xã Ân Mỹ chia sẻ: "Với diện tích 150m2 đất ở hiện tại so với trước đây thì không được rộng rãi, thoải mái như nơi ở cũ nhưng điều kiện về hạ tầng như đường, điện thì khang trang, sạch sẽ hơn. Người dân chúng tôi chỉ mong muốn có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ để gia đình sớm ổn định, an cư lạc nghiệp".

>> Video người dân ở huyện Hoài Ân phấn khởi di dời đến nơi ở mới:

Ông Nguyễn Xuân Phong, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hoài Ân cho biết: "Toàn huyện Hoài Ân có 1.368 hộ dân bị ảnh hưởng dự án cao tốc Bắc - Nam. Địa phương đã đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất khi vận dụng các chính sách của Nhà nước trong công tác giải phóng mặt bằng để bồi thường, hỗ trợ cho bà con bị ảnh hưởng dự án".

Ông Nguyễn Xuân Phong chia sẻ thêm, đến thời điểm hiện tại, UBND huyện Hoài Ân bàn giao mặt bằng trên 95% cho chủ đầu tư dự án cao tốc Bắc - Nam, còn hơn 20 hộ chưa bàn giao mặt bằng được vì liên quan đến nhà ở, đất ở cần có thời gian chờ bà con xây dựng nhà ở mới.

"Để khích lệ tinh thần cho bà con sớm giao mặt bằng cho dự án, UBND huyện Hoài Ân tổ chức trao thưởng với mức thưởng từ 3 đến 7 triệu đồng tùy theo quy mô cấp độ nhà cho mỗi hộ gia đình. Như xã Ân Tường Đông sắp tới sẽ khen thưởng 5 hộ, trước đó UBND huyện cũng đã khen thưởng các hộ dân đến xây dựng nhà ở mới tại khu TĐC Long Mỹ, xã Ân Mỹ.

Hạ tầng tại các khu TĐC qua địa bàn Hoài Ân, Bình Định được đảm bảo

Cùng đó, UBND huyện giao UBND các xã có dự án cao tốc Bắc - Nam đi qua phải kêu gọi các tổ chức mặt trận, đoàn thể, lực lượng địa phương hỗ trợ, giúp đỡ người dân dọn nhà như di chuyển tài sản, cây cối, hoa màu, thuê xe vận chuyển đồ đạc để giúp bà con sớm giao mặt bằng cho địa phương", ông Phong nói.

Trước đó, vào sáng 24/7, UBND huyện Hoài Ân và Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện tổ chức Lễ trao quyết định và bàn giao đất cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

Tại đây, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân Nguyễn Hữu Khúc cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, Tổ công tác và Hội đồng bồi thường của huyện đã nhận được rất nhiều sự cảm thông, chia sẻ và đồng thuận của người dân trên địa bàn huyện. Đặc biệt là các hộ dân có nhà ở, đất ở, công trình, vật kiến trúc thuộc phạm vi cần di dời để thực hiện dự án.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân sớm xây dựng nhà mới, ổn định đời sống cũng như sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, lãnh đạo huyện đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện và nhà thầu thi công khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn lại về hạ tầng các khu TĐC, đảm bảo chất lượng, đồng bộ, đúng tiến độ.

Cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa phận tỉnh Bình Định có tổng chiều dài khoảng 118,8km. Có 884 ngôi nhà/11.628 hộ bị ảnh hưởng.

Các địa phương lập hồ sơ đầu tư xây dựng 39 khu TĐC với 1.767 lô đất, tổng mức đầu tư 743,1 tỷ đồng.

Hiện nay, tất cả các khu đều đang triển khai thi công xây dựng với khối lượng đạt từ 40% đến 98%.

Quang Đạt

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/binh-dinh-nguoi-dan-phan-khoi-do-nha-chuyen-toi-cac-khu-tdc-cao-toc-d599930.html