Bình Định: Nghiên cứu khoa học việc cá dữ cắn người

(SGGP).- UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản đề nghị Bộ Khoa học - Công nghệ cho phép tỉnh này được “Nghiên cứu cơ sở khoa học hiện tượng cá tấn công người tắm biển tại vùng biển Quy Nhơn và các giải pháp phòng tránh”.

Theo lãnh đạo tỉnh Bình Định, việc cá mập liên tục tấn công người tại vùng biển Quy Nhơn là rất nguy hiểm nên cần tổ chức và hỗ trợ các nhà khoa học chuyên ngành đi sâu vào nghiên cứu hiện tượng cá dữ cắn người. Được biết, từ tháng 7-2009 đến nay đã có ít nhất 10 người đi tắm biển tại Quy Nhơn bị cá mập cắn. Đầu năm 2010 đến nay ngư dân cũng bắt được 3 con cá mập tại bãi biển Quy Nhơn hoặc khu vực gần đó. H.TRỌNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thongtincanuoc/2010/6/229460/