Bình Định: Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học

Vừa qua, Hội đồng KH&CN chuyên ngành tỉnh Bình Định đã nghiệm thu cấp cơ sở đối với đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học của hiện tượng cá dữ tấn công người tắm biển tại vùng biển ven bờ Quy Nhơn và đề xuất các giải pháp phòng ngừa” do PGS.TS Võ Sĩ Tuấn - Phó viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang - làm chủ nhiệm đề tài, cùng các cộng sự thực hiện từ tháng 8.2010 đến tháng 4.2012.

Vừa qua, Hội đồng KH&CN chuyên ngành tỉnh Bình Định đã nghiệm thu cấp cơ sở đối với đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học của hiện tượng cá dữ tấn công người tắm biển tại vùng biển ven bờ Quy Nhơn và đề xuất các giải pháp phòng ngừa” do PGS.TS Võ Sĩ Tuấn - Phó viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang - làm chủ nhiệm đề tài, cùng các cộng sự thực hiện từ tháng 8.2010 đến tháng 4.2012.

Trong các giải pháp kỹ thuật, các tác giả đề tài đề xuất một số giải pháp cụ thể như loại trừ các chà tôm hùm sát bãi tắm và quy hoạch vùng lưới lồng ra xa bờ để loại trừ khả năng thu hút cá vào khu vực có người tắm biển; dùng lưới chắn kín một phần vịnh Quy Nhơn và khung lưới chắn kín trong khu vực bãi tắm.

Đặc biệt, giải pháp dùng lưới chặn cá mập vào trong bãi tắm và kết hợp với dàn câu chặn cá mập đi vào bãi tắm do đề tài đề xuất được tỉnh Bình Định và UBND TP Quy Nhơn chọn và chuẩn bị triển khai áp dụng. Từ tháng 6.2009 đến tháng 6.2010, trên vùng biển TP Quy Nhơn đã xảy ra nhiều vụ cá mập tấn công người tắm biển.

(TT)

Nguồn HĐKH: http://www.tchdkh.org.vn/ttchitiet.asp?code=18013