Bình Định làm rõ nhiều vụ khai thác rừng phòng hộ trái phép

Ngành Nông nghiệp tỉnh Bình Định và cơ quan chức năng huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định đang tập trung làm rõ nhiều vụ khai thác rừng trái phép xảy ra tại các xã Mỹ Lộc, Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ.

Trước đó, ngày 6/9/2023, một số người dân tự ý vào khu vực hồ Vạn Định, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ khai thác rừng trồng phòng hộ. Qua kiểm tra, phát hiện khoảng 1.630 m2 rừng bị khai thác. Đến ngày 10/9/2023, lợi dụng ngày Chủ nhật, người dân tiếp tục đưa máy cưa vào khai thác. Hạt Kiểm lâm huyện Phù Mỹ triển khai lực lượng đến hiện trường nên các đối tượng bỏ trốn chưa khai thác được.

Khu vực rừng trồng thuộc rừng phòng hộ ở huyện Phù Mỹ bị khai thác trái phép.

Cùng thời điểm này, khoảng 30 người dân thôn Vạn Định, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ đến hiện trường khai thác rừng trái phép, ngăn cản không cho lực lượng chức năng kiểm tra. Đại diện Hạt Kiểm lâm huyện Phù Mỹ tuyên truyền, vận động. Người dân đồng tình không khai thác rừng trong khu vực phòng hộ, chờ cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Hạt Kiểm lâm huyện Phù Mỹ đã chỉ đạo kiểm lâm địa bàn phối hợp với Công an xã Mỹ Lộc điều tra, xác minh, củng cố hồ sơ xử lý. Hiện nay, Thanh tra huyện Phù Mỹ đang tiến hành thanh tra vụ việc, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Vụ phá rừng thứ hai xảy ra tại tiểu khu 119, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Đây là khu vực rừng phòng hộ do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ ký hợp đồng với ông Nguyễn Thái Học, ở xã Mỹ Châu bảo vệ với diện tích 4,92ha, nhưng nhiều diện tích bị khai thác để trồng cây mới.

Vụ việc xảy ra từ trước năm 2020 nhưng đến năm 2023 khi có đơn tố cáo của công dân, cơ quan chức năng mới vào cuộc điều tra. Việc ông Nguyễn Thái Học tự ý khai thác rừng trồng phòng hộ khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền là có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp. Hạt Kiểm lâm Phù Mỹ đã phối hợp với Viện Kiểm sát huyện này đưa vụ việc vào tin báo tội phạm và đang điều tra.

Gốc cây keo ở khu vực rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ bị khai thác trái phép.

Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định cũng đã xác minh đơn của công dân tố giác liên quan đến vụ phá rừng tiểu khu 119, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ. Qua đó xác định, ông Trần Ngọc Hưng là kiểm lâm phụ trách địa bàn xã Mỹ Châu. Thế nhưng khi ông Nguyễn Thái Học khai thác trắng, phát dọn thực bì và trồng lại rừng phòng hộ trên diện tích 4,92ha, ông Trần Hưng không phát hiện, xử lý. Như vậy, ông Hưng chưa làm hết trách nhiệm được giao. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Trần Ngọc Hưng.

Ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định cho biết, kiểm lâm viên Trần Ngọc Hưng cũng phải chịu hình thức kỷ luật khi có kết luận điều tra của cơ quan chức năng: “Hướng xử lý đúng người, đúng tội liên quan tới 3 vụ này. Đối với quản lý Nhà nước, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định sẽ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo huyện Phù Mỹ, thứ nhất đối với diện tích rừng phòng hộ chưa giao Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ thì sẽ giao cho Ban này quản lý; Thứ 2 nữa là chấn chỉnh ngay việc quản lý trong việc giao khoán cho đúng quy định về quản lý bảo vệ rừng.”

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/binh-dinh-lam-ro-nhieu-vu-khai-thac-rung-phong-ho-trai-phep-post1050173.vov