Bình Định: Hợp tác địa phương không ngừng nở rộ

Ở thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) có một tuyến đường mang tên Yongsan. Ở quận Yongsan (thành phố Seoul) có một tuyến đường mang tên Quy Nhơn, Việt Nam.

Quận trưởng Quận Yongsan Sung Jang Hyun (bên trái) tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long.

Quận trưởng Quận Yongsan Sung Jang Hyun (bên trái) tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long.

Những người Việt Nam ở Hàn Quốc có một điểm “gây thương nhớ” là Quy Nhơn Việt Nam (Viet Nam Quy Nhon-gil) - con phố dài hơn 300 m với một công viên nhỏ cùng tên nằm ở khu du lịch Itaewon, trung tâm của quận Yongsan. Dọc đường còn có những cửa hàng bán món Việt và các bức bích họa mang đậm đặc trưng Việt Nam.

Còn với những người Hàn Quốc tại Việt Nam, nỗi nhớ quê nhà vơi bớt nhiều phần khi đi trên con đường mang tên Yongsan hay tham quan Nhà hóng mát Hàn Quốc ở thành phố Quy Nhơn. Nhà hóng mát Hàn Quốc có đặt bảng “Nơi dừng chân của tình bạn” như minh chứng cho tình hữu nghị lâu dài giữa hai địa phương.

Tình hữu nghị chưa hề thay đổi

Nếu như quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc trải qua chặng đường 30 năm, tình hữu nghị giữa Quy Nhơn và Yongsan cũng không hề “kém cạnh”. Hai địa phương xây dựng quan hệ hữu nghị vào năm 1996 và từ đó đến nay, quan hệ hai bên không ngừng được bồi đắp theo hướng ngày càng gắn bó và thực chất. Dấu ấn đậm nét là Văn phòng Thường trực quận Yongsan và Trung tâm Hàn ngữ Sejong tại thành phố Quy Nhơn được hình thành, đi vào hoạt động từ tháng 4/2016.

Ngoài các chuyến thăm, làm việc, thành phố Quy Nhơn và quận Yongsan đã hiện thực hóa những nội dung, ý tưởng trong các biên bản ghi nhớ được ký kết. Nhiều chương trình, dự án ý nghĩa được quận Yongsan triển khai như: Hỗ trợ cho Trung tâm Y tế thành phố trên 3,5 tỷ đồng để xây dựng phòng phẫu thuật và trang thiết bị mổ đục thủy tinh thể; trao tặng gần 80.000 khẩu trang y tế và 500 bộ đồ bảo hộ y tế phòng, chống dịch Covid-19 cho thành phố Quy Nhơn.

Hằng năm, các bác sĩ Bệnh viện trường Đại học Soon Chun Hyang, thành phố Seoul tổ chức sang khám chữa bệnh và phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí cho bệnh nhân nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Quy Nhơn.

Quận Yongsan đã tài trợ học bổng cho 9 học sinh và 1 cán bộ của thành phố Quy Nhơn sang học đại học và thạc sĩ tại trường Đại học nữ Sookmyung; tặng 220 suất học bổng, với số tiền gần 200 triệu đồng và các đồ dùng học tập, với số tiền 420 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Quy Nhơn.

Từ năm 2018 đến nay, mỗi năm quận Yongsan tài trợ cho Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 1 suất học bổng học tại Hàn Quốc. Trường Đại học Chosun cũng đã tài trợ 1 suất học bổng nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Hàn Quốc cho giảng viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn.

Thực hiện Dự án xây dựng “nhà tình thương”, từ năm 2012 đến năm 2021, bên cạnh nguồn vốn đối ứng của thành phố Quy Nhơn, quận Yongsan, Hiệp hội phong trào làng mới Yongsan, các tổ chức, cá nhân của quận Yongsan đã hỗ trợ xây dựng 21 ngôi nhà tình thương cho các hộ gia đình nghèo tại xã Phước Mỹ với số tiền trên 3,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, quận Yongsan còn hỗ trợ trên 210 triệu đồng để mua vật nuôi, phương tiện đi làm... giúp các hộ nghèo được xây dựng nhà tình thương tại xã Phước Mỹ cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo.

Trong chuyến thăm Quy Nhơn nhân kỷ niệm 26 năm hợp tác kết nghĩa giữa hai địa phương vào cuối tháng Tư vừa qua, ông Sung Jang Hyun - Quận trưởng quận Yongsan khẳng định: Hai năm của đại dịch Cocid-19 trôi qua đã làm thay đổi nhiều thứ, nhưng tình anh em, tình hữu nghị của quận Yongsan và thành phố Quy Nhơn như chưa hề thay đổi. Có chăng là những điều chúng ta chưa làm được, những tình cảm chất chứa trong thời gian dài qua đã hợp sức lại làm chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn để chiến thắng mọi khó khăn, trở ngại hiện có.

Khánh thành công trình nâng cấp Văn phòng Thường trực Quận Yongsan tại Thành phố Quy Nhơn

Khánh thành công trình nâng cấp Văn phòng Thường trực Quận Yongsan tại Thành phố Quy Nhơn

Nhiều điểm sáng hợp tác

Bên cạnh điểm sáng về tình hữu nghị Quy Nhơn - Yongsan, Bình Định không ngừng nỗ lực thúc đẩy hợp tác toàn diện với các địa phương, đối tác Hàn Quốc.

Các hoạt động liên lạc, tiếp xúc, trao đổi thông tin giữa tỉnh Bình Định với phía Hàn Quốc thường xuyên được duy trì. Mật độ đón tiếp và làm việc với các đoàn doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư ngày càng dày. Lãnh đạo tỉnh đã tiếp và làm việc với Phó Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Jeong Woo Jin (tháng 12/2019) và Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh-wan (tháng 11/2020).

Tại các cuộc gặp, hai bên đã trao đổi nhiều thông tin quan trọng nhằm tăng cường đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa tỉnh Bình Định với các địa phương, đối tác Hàn Quốc, đặc biệt là các hoạt động giao lưu, xúc tiến đầu tư Hàn Quốc vào Bình Định trong thời gian tới.

Trong lĩnh vực y tế, thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), Bệnh viện Serverance thuộc Đại học Yonsei đã hỗ trợ các thiết bị y tế, với tổng giá trị hơn 185 nghìn USD cho Bệnh viện Đa khoa Khu vực Phú Phong (nay là Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn). Ngành y tế tỉnh hiện đang phối hợp với Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc triển khai thực hiện dự án Cung cấp trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ, với tổng vốn gần 3,5 triệu USD.

Các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo diễn ra sôi động. Ngoài vai trò đầu tàu của quận Yongsan, KOICA đã hỗ trợ Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn trong công tác đào tạo với tổng giá trị 2,5 triệu USD. Trường đã cử 40 lượt cán bộ quản lý, giáo viên tham dự khóa bồi dưỡng, tu nghiệp tại Hàn Quốc, đồng thời, tiếp nhận nhiều chuyên gia Hàn Quốc, tình nguyện viên KOICA sang hỗ trợ trong công tác đào tạo nghề…

Ngoài ra, các doanh nhân Hàn Quốc đã trao nhiều suất học bổng cho các em học sinh giỏi của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn và một số trường trên địa bàn huyện Tuy Phước. Qua vận động của quận Yongsan, Công ty Hyundai HDC (Hàn Quốc) đã tài trợ xây dựng nhà mẫu giáo xã Phước Mỹ, Quy Nhơn với số tiền trên 3,2 tỷ đồng.

Đối với việc đào tạo tiếng Hàn, Trung tâm đào tạo tiếng Hàn của Viện ngôn ngữ Sejong tại Quy Nhơn đã tổ chức 10 khóa học cho 55 lớp đào tạo tiếng Hàn miễn phí với khoảng 1.150 học viên là cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên.

Về thể thao, nhờ sự giúp đỡ của các tình nguyện viên KOICA, thành tích của Taekwondo Bình Định đã dần được cải thiện tại các giải quốc gia, nổi bật vận động viên của tỉnh đã đoạt huy chương tại các giải vô địch, cúp CLB mạnh toàn quốc và ở giải trẻ các nhóm tuổi toàn quốc.

Các đối tác Hàn Quốc cũng đồng hành với tỉnh Bình Định trong công tác an sinh xã hội. Trong khuôn khổ dự án Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua tổ chức KOICA với kinh phí 20 triệu USD, tỉnh Bình Định phối hợp KOICA, UNDP và VNMAC đã tiến hành rà phá bom mìn gần 5.000 ha, thu hồi gần 70.000 quả bom mìn và vật nổ các loại. Tỉnh và các đối tác hiện đang tiếp tục phối hợp thực hiện giai đoạn 2 là dự án Làng hòa bình Hàn - Việt, góp phần giúp các đối tượng người khuyết tật và nạn nhân bom mìn có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Không thể không nhắc đến hợp tác đầu tư giữa hai bên trong bối cảnh Bình Định đang nổi lên là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư. Nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Bình Định là một trong năm tỉnh của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, với lợi thế cảng biển quốc tế, hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, đầy đủ các phương thức vận tải thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 86 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 1,088 tỷ USD, trong đó có 4 dự án đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký 97,74 triệu USD. Các dự án trong lĩnh vực năng lượng, may mặc… đang hoạt động khá hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, tạo động lực lan tỏa trong thu hút đầu tư Hàn Quốc vào tỉnh.

Chính quyền tỉnh Bình Định luôn mời gọi và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư đến nghiên cứu cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh. Hội thảo Xúc tiến đầu tư với Hàn Quốc theo hình thức trực tuyến vào tháng Ba năm ngoái và chương trình Gặp gỡ Hàn Quốc 2022 trong hai ngày 12 và 13/5 nằm trong nỗ lực của Bình Định nhằm quảng bá tiềm năng lợi thế của tỉnh đến với các nhà đầu tư Hàn Quốc, tạo bước chuyển biến mới trong công tác đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhất là các doanh nghiệp Hàn Quốc đối với tỉnh Bình Định nói riêng và khu vực miền Trung và Tây Nguyên nói chung.

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/binh-dinh-hop-tac-dia-phuong-khong-ngung-no-ro-183470.html