Bình Định FC đề nghị VFF phạt thêm CLB Thanh Hóa

CLB Bình Định có văn bản gửi lên VFF để muốn có thêm án phạt cho CLB Thanh Hóa để duy trì sự nghiêm khắc và duy trì sự khách quan.

Bình Định FC và CLB Thanh Hóa gây ra hình ảnh xấu xí ở vòng 5 V-League.

Về sự cố hỗn loạn sau trận đấu giữa CLB Bình Định và CLB Thanh Hóa trên sân Quy Nhơn (vòng 5 V-League 2023 - 2024, ngày 9/12), ngày 13/12, Ban Kỷ luật VFF đã ra án phạt cho các tập thể, cá nhân có liên quan.

Theo đó, Ban huấn luyện của Bình Định bị cảnh cáo, trong khi Ban tổ chức của đội bóng này bị phạt tới 30 triệu đồng.

Ông Bùi Võ Viết Tuấn - Phó trưởng đoàn CLB Bình Định cũng bị phạt 15 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 4 trận đấu kế tiếp.

Đối với đội khách Thanh Hóa, câu lạc bộ này bị phạt 10 triệu đồng, đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận kế tiếp đối với ông Dương Tiến Kỷ, bác sĩ CLB.

CLB Thanh Hóa cũng bị phạt 4 triệu đồng do có 7 người bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa CLB Bình Định và CLB Thanh Hóa ngày 9/12.

Mới đây, CLB Bình Định đã có văn bản gửi lên VFF muốn có thêm án phạt cho CLB Thanh Hóa để duy trì sự nghiêm khắc và duy trì sự khách quan.

Theo đó, những cá nhân bên phía Thanh Hóa mà CLB Bình Định muốn VFF kỷ luật là Rimario, Ban huấn luyện và HLV trưởng CLB Thanh Hóa, cũng như tổ trọng tài làm nhiệm vụ.

Trong văn bản trình lên VFF, CLB Bình Định nêu ý kiến: “Công tác điều hành trận đấu của tổ trọng tài còn nhiều điều chưa hợp lý trong các tình huống, dẫn đến bức xúc của khán giả nói chung.

Do vậy, công ty kiến nghị đến VFF, Ban kỷ luật VFF và ban tổ chức giải một số vấn đề cần xem xét như sau: Phút 80, cầu thủ Rimario (số áo 11) của CLB Thanh Hóa đã sử dụng cùi chỏ tác động vào cằm của cầu thủ Marlon (số áo 3) của CLB chủ nhà và làm cho cầu thủ Marlon bị chảy máu cằm, phải khâu 6 mũi (kèm theo giấy chứng thương của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định).

Ban lãnh đạo, Ban huấn luyện CLB Thanh Hóa luôn có hành vi, cử chỉ, cũng như lời nói tỏ ra thiếu tôn trọng với khán giả, cũng như với Ban huấn luyện của CLB chủ nhà.

Điển hình là các quan chức CLB Thanh Hóa như ông Vũ Hồng Quang (bác sĩ), ông Nguyễn Thành Dũng (trợ lý HLV), ông Đỗ Văn Phúc (phiên dịch) phải nhận thẻ vàng và ông Dương Tiến Kỷ (bác sĩ) nhận thẻ đỏ từ trọng tài.

Đặc biệt, ông Popov Velizar Emilov - HLV trưởng đã quay qua Ban huấn luyện chủ nhà và quay mặt lên khán đài A, hướng về phía khán giả ăn mừng chiến thắng đầy khiêu khích, tiếp tục gây ra ức chế cho mọi người (hình ảnh từ truyền hình trực tiếp cả nước).

Sự việc của cầu thủ Rimario đã có hành vi cố ý đánh người xảy ra trước mặt trọng tài biên và trọng tài chính nhưng các trọng tài lại không xử lý thích hợp với hành vi của Rimario.

Những quyết định này của trọng tài gây ức chế cho các cầu thủ Bình Định cũng như sự phản đối từ khán giả. Ngoài ra, việc điều hành trận đấu, cũng như xem xét thời gian bù giờ của tổ trọng tài chỉ cho 5 phút cũng gây ra bất bình, trong khi các cầu thủ Thanh Hóa liên tục nằm sân câu giờ.

Chúng tôi thấy rằng, những sự việc nghiêm trọng như trên đã ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh giải đấu bóng đá cao nhất Việt Nam. Tuy nhiên, việc đề xuất kỷ luật của Ban tổ chức giải và xử lý kỷ luật của Ban Kỷ luật VFF chưa thỏa đáng với hành vi của cầu thủ Rimario, Ban huấn luyện và HLV trưởng CLB Thanh Hóa, cũng như tổ trọng tài làm nhiệm vụ".

Hiện tại, phía VFF sẽ xem xét văn bản của Bình Định để đưa ra hành động trong thời gian tới.

Phú Phú

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/binh-dinh-fc-de-nghi-vff-phat-them-clb-thanh-hoa-post664891.html