Bình Định: Điều tra lại vụ án cấp đất sai khiến loạt cán bộ vướng lao lý

TAND tỉnh Bình Định đã trả lại hồ sơ để điều tra lại vụ án cấp sai giấy chứng nhận sỏ đỏ 1 lô đất sai, khiến loạt cán bộ xã, huyện vướng vòng lao lý.

Ngày 5/2, TAND tỉnh Bình Định cho biết đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và tuyên hủy án sơ thẩm của TAND huyện Phù Mỹ (Bình Định); chuyển Viện KSND huyện Phù Mỹ để điều tra lại vụ án cấp sai giấy chứng nhận lô đất gần 470m2 do các cựu lãnh đạo UBND xã, huyện biết sai nhưng vẫn cấp vì “nể nang”.

Vụ viêc thu hút sự quan tâm dư luận thời gian qua, bởi đây là địa bàn nóng về tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép và công tác quản lý địa phương nhiều sai phạm. Điển hình trường hợp bà Nguyễn Thị Hồng Mỹ dù không đủ điều kiện để cấp đất, cán bộ UBND xã Mỹ Đức biết sự việc nhưng vẫn xác nhận và trình các đơn vị chức năng, UBND huyện Phù Mỹ cấp giấy chứng nhận.

Lực lượng chức năng đang cưỡng chế, tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép trên đất công ở huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) trước đó. Ảnh: TV.

Trước đó, tháng 6/2023, TAND huyện Phù Mỹ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Văn Chinh (SN 1960, cựu Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức) 12 tháng tù; Hồ Văn Triết (SN 1970, cựu công chức địa chính xã Mỹ Đức) 9 tháng tù cho hưởng án treo về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và Nguyễn Công Trứ (SN 1969, cựu Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Phù Mỹ) 6 tháng tù cho hưởng án treo; Đặng Thanh Hòa (SN 1987, chuyên viên Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Phù Mỹ) 6 tháng tù cùng Hồ Mạnh Cường (SN 1972, Phó Trưởng phòng TN-MT huyện Phù Mỹ) 6 tháng tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Tuy nhiên, riêng ông Chinh kháng cáo, cho rằng mình không phạm tội trên.

Trần Sơn Tùng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dieu-tra-lai-vu-an-cap-dat-sai-khien-loat-can-bo-vuong-lao-ly-a648999.html