Bình Định: Dân khốn khổ vì ô nhiễm từ bãi rác khổng lồ

Người dân xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn, Bình Định bức xúc vì phải sống chung với ô nhiễm từ bãi rác nhiều năm nay.

Nhiều người dân ở thôn Thanh Long, xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn, Bình Định bức xúc phản ánh với Pháp Luật TP.HCM khi phải chịu đựng mùi hôi thối, ô nhiễm từ Khu xử lý chất thải rắn TP Quy Nhơn.

Khốn khổ khi sống chung với bãi rác ô nhiễm

Ngày 27-1, tại xóm 2, thôn Thanh Long, hàng chục người dân tập trung ở cánh đồng Chợ Chiều để thông tin về sự việc với Pháp Luật TP.HCM. Ông Nguyễn Văn Hồng (53 tuổi, ngụ xóm 2, thôn Thanh Long) cho hay hai năm nay, người dân khốn đốn khi sống chung với tình trạng ô nhiễm rác.

“Mùa nắng thì hôi, mùa mưa thì dòng nước đen tuồn từ hệ thống xả thải nước mưa của bãi rác tràn ra khắp ruộng vườn. Cuộc sống của chúng tôi, con cháu chúng tôi bị đe dọa bởi ô nhiễm nên chúng tôi tìm đến chính quyền và báo chí để trình bày” - ông Hồng bức xúc.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Cầm (61 tuổi, ngụ xóm 2) chia sẻ: “Vài ba tháng là thấy dòng nước trong mương đổi màu từ đục sang đen. Rau màu chết sạch, nước giếng không dám dùng. Tình trạng ô nhiễm này xảy ra 6-7 năm rồi, chúng tôi đã nhiều lần có ý kiến lên xã, TP mà không thấy giải quyết cho dân. Ô nhiễm thế này, phải sớm giải quyết cho dân chứ không an tâm được”.

Ông Nguyễn Văn Hồng cho biết ở vị trí này, vào ngày 31-12-2023 có tình trạng cá bị chết và nước đen ngòm. Ảnh: THU DỊU

Cầm chiếc điện thoại chứa đầy hình ảnh, clip quay về những lần dòng nước đổi sang màu đen, chị Nguyễn Thị Thu Chí (35 tuổi, ngụ xóm 2) nói: “Khoảng 22 giờ hằng ngày là nước đổi màu, tới 3-4 giờ hôm sau là trở lại bình thường. Năm 2021, tình trạng ô nhiễm này xảy ra rồi. Lúc đó, hai sào rau của gia đình tôi chết sạch…”.

Vì tình trạng ô nhiễm trầm trọng thêm, người dân ở thôn Thanh Long đã làm đơn gửi các cấp chính quyền phản ánh sự việc.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Cao Minh Thi, Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn, xác nhận vấn đề người dân thôn Thanh Long phản ánh là đúng. Tiếp nhận phản ánh về ô nhiễm của người dân, xã đã báo cáo vụ việc lên UBND TP Quy Nhơn và các đơn vị liên quan để xử lý.

“Tạm thời việc nước rỉ rác tràn ra ngoài mương ở khu dân cư đã được khắc phục, song chúng tôi cũng không dám chắc việc này có tiếp diễn hay không, người dân lo lắng ô nhiễm và bức xúc là đương nhiên” - ông Thi nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Cầm trình bày sự việc ô nhiễm từ bãi rác với PV ở cánh đồng Chợ Chiều. Ảnh: THU DỊU

Nước rỉ rác tràn ra môi trường là do sự cố?

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Công ty CP Môi trường Bình Định - đơn vị vận hành Khu xử lý chất thải rắn TP Quy Nhơn, xác nhận phản ánh của người dân ở thôn Thanh Long, xã Phước Mỹ là đúng. Cuối tháng 12-2023, khi có phản ánh, công ty lập tức kiểm tra và tiến hành cô lập ô chôn lấp rác thải A4, ngừng vận hành để khắc phục.

Thông tin với PV, bà Nguyễn Thị Xuân Biên, Phó Giám đốc Công ty CP Môi trường Bình Định, cho hay công ty tiếp nhận và vận hành ô chôn lấp rác thải A4 từ ngày 14-7-2023. Quá trình vận hành nước rỉ rác, thu gom đúng quy trình, theo các bước đã được phê duyệt.

Ngày 30-12-2023, sau đợt mưa lớn, công ty kiểm tra, phát hiện lượng nước rỉ thải từ ô chứa A4 tràn ra ngoài, rò rỉ vào tuyến cống thoát nước mưa D1500 tràn ra bên ngoài môi trường. Ngay khi phát hiện sự cố rò rỉ, công ty dừng vận hành ô chôn lấp này, khắc phục bằng việc cô lập khu vực này, ngăn nước rỉ tràn vào cống xả nước mưa tràn ra môi trường. Đồng thời, công ty báo cáo vụ việc cho Ban quản lý (BQL) dịch vụ công ích TP Quy Nhơn - đơn vị tiếp nhận và quản lý để xử lý.

“Chúng tôi là đơn vị vận hành, việc xử lý rác này được trả chi phí nên không có lý do gì để xả thải ra môi trường gây ô nhiễm. Chúng tôi khẳng định công ty không làm việc trái với quy định như vậy” - bà Biên khẳng định.

Công ty CP Môi trường Bình Định còn cho rằng sự cố rò rỉ nước thải là do quá trình thi công của chủ đầu tư và đơn vị thi công chưa đảm bảo. Hiện chủ đầu tư và đơn vị thi công đang khắc phục hệ thống đường ống dẫn nước rỉ.

Trao đổi với PV, BQL dịch vụ công ích TP Quy Nhơn cho hay ngày 2-1, từ kiến nghị của Công ty CP Môi trường Bình Định về việc ô chôn lấp bị rò rỉ nước, ban đã làm việc với chủ đầu tư tại thực tế hiện trường, xác minh thì sự việc ô nhiễm người dân phản ánh là đúng.

Bà Đinh Thị Hồng Điều, Phó Giám đốc BQL dịch vụ công ích TP Quy Nhơn, thông tin: “Ngày 17-1, chúng tôi kiểm tra thực tế, xác nhận hiện nước tại hố ga M14 thoát nước mưa có hiện tượng lẫn nước rỉ rác thoát ra môi trường khu vực suối phía tây của bãi rác. Chúng tôi yêu cầu Công ty CP Môi trường Bình Định tiến hành bơm nước rỉ rác trong ô A4 sang các ô khác để chủ đầu tư tiến hành kiểm tra toàn diện và khắc phục sự cố”.

Trong khi đó, thông tin với Pháp Luật TP.HCM, ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn, cho biết đã nắm bắt sự việc và đang yêu cầu các đơn vị chuyên môn rà soát, báo cáo chi tiết, đầy đủ. Lãnh đạo TP sẽ kiểm tra ngay, giải quyết vấn đề trên, trả lời rõ ràng trách nhiệm của các bên liên quan cho người dân nắm rõ.•

Chủ đầu tư sẽ sớm thông tin đến Pháp Luật TP.HCM

Theo tìm hiểu của PV, công trình ô chôn lấp rác A4 với quy mô 7,32 ha thuộc dự án môi trường bền vững tại TP Quy Nhơn. Công trình này do BQL dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư, thi công hoàn thiện và bàn giao cho UBND TP Quy Nhơn sử dụng từ tháng 11-2023.

TP Quy Nhơn giao BQL dịch vụ công ích phối hợp với Công ty CP Môi trường Bình Định tổ chức vận hành chôn lấp rác tại ô số 1 thuộc ô chôn lấp rác A4, phục vụ nhu cầu chôn lấp rác thải của TP Quy Nhơn và một số địa phương lân cận theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định.

PV cũng vừa liên hệ với BQL dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Định - đơn vị chủ đầu tư để làm rõ nguyên nhân nước rỉ rác phát ra từ công trình. Tuy nhiên, bộ phận văn phòng tiếp nhận nội dung trao đổi của PV cho hay lãnh đạo ban đang bận họp nên sẽ liên hệ và thông tin lại cho PV trong tuần này.

THU DỊU

Nguồn PLO: https://plo.vn/binh-dinh-dan-khon-kho-vi-o-nhiem-tu-bai-rac-khong-lo-post774146.html